Pistorius vẫn không nhận tội

05/03/2014 03:00 GMT+7

Hôm qua, ngày thứ 2 phiên tòa phúc thẩm xét xử về tội giết người của VĐV Pistorius, các nhân chứng là hàng xóm của VĐV phải trả lời những chất vấn của luật sư.

Hôm qua, ngày thứ 2 phiên tòa phúc thẩm xét xử về tội giết người của VĐV Pistorius, các nhân chứng là hàng xóm của VĐV phải trả lời những chất vấn của luật sư.

Người hàng xóm tên Michelle Burger bật khóc khi bị luật sư bào chữa chất vấn dồn dập về việc cô nghe thấy tiếng hét kinh hãi khi 4 phát súng vang lên trong thời điểm xảy ra vụ án. Burger nói rằng đến nay cô vẫn còn sợ hãi do bị ám ảnh bởi tiếng la hét và những phát súng.

Ở phần khai của Estelle Van der Merwe, một người hàng xóm khác, Pistorius tiếp tục đối mặt với khó khăn khi người này cho biết cô bị đánh thức khi nghe tiếng cãi vã vào lúc 1 giờ sáng, rồi hai giờ đồng hồ sau nghe 4 phát súng. Những lời khai của nhân chứng khiến Pistorius phải bịt tai. Tuy nhiên, nhà vô địch Paralympic vẫn một mực khẳng định không phạm tội.

N.Khoa

>> Mở phiên tòa xử Pistorius về tội giết người
>> Bắt đầu phiên tòa định mệnh của Oscar Pistorius
>> Pistorius ám ảnh trong ngày Tình nhân
>> Pistorius bán tài sản để tự cứu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.