Quách Thị Lan đột ngột tập huấn ở Malaysia

28/09/2013 03:00 GMT+7

Tài năng trẻ của điền kinh VN, Quách Thị Lan (VĐV trọng điểm để đoạt HCV ASIAD 18 năm 2019) đã rời Bulgaria về VN vào đầu tháng 9 sau 3 tháng tập huấn.

Tài năng trẻ của điền kinh VN, Quách Thị Lan (VĐV trọng điểm để đoạt HCV ASIAD 18 năm 2019) đã rời Bulgaria về VN vào đầu tháng 9 sau 3 tháng tập huấn.

Lan được Bộ môn điền kinh Tổng cục TDTT chuyển sang Malaysia, dù theo kế hoạch đã được lãnh đạo ngành phê duyệt, cô và 3 đồng đội khác sẽ tập huấn tại châu Âu trong 6 tháng với kinh phí lên tới 4 tỉ đồng.

Điều đáng nói là việc tự ý dịch chuyển này bị giấu kín cho đến khi thông tin rò rỉ ra ngoài thì lãnh đạo Vụ Thể thao thành tích cao mới biết. Mặt khác, Trung tâm đào tạo VĐV điền kinh cấp cao mà Liên đoàn Điền kinh thế giới đặt tại Malaysia đã bị đóng cửa vài năm nay. Vậy Lan sẽ tập luyện thế nào?

 Một quan chức của Liên đoàn Điền kinh VN cho biết việc đưa Lan đi Malaysia là trái với chủ trương của ngành (không cử các VĐV trọng điểm đi tập huấn Đông Nam Á). Malaysia không có HLV giỏi ở nội dung 400 m, 400 m rào nữ mà bằng chứng là các VĐV 400m nữ của nước này không có thứ hạng trong khu vực.

L.P

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.