Quách Thị Lan tranh huy chương vàng điền kinh châu Á

Hoàng Quỳnh
Hoàng Quỳnh
22/04/2019 12:50 GMT+7

Niềm hi vọng số 1 điền kinh Việt Nam Quách Thị Lan tranh chung kết cự ly 400m rào nữ tại giải vô địch châu Á ở Qatar vào tối nay..

Ở vòng loại diễn ra hôm qua, Quách Thị Lan về nhất lượt chạy thứ 2 với thành tích 57 giây 64 trong khi Yusuf Jamal Aminat (Bahrain) xếp nhất lượt chạy đầu tiên với thành tích 57 giây 49.
Quách Thị Lan có cơ hội đoạt HCV 400m rào châu Á, ảnh: Độc Lập
Cạnh tranh tấm HCV ở cự ly này dự báo là cuộc đấu tay đôi giữa Quách Thị Lan và Yusuf Jamal Aminat. Ở ASIAD 2018, Quách Thị Lan chính người người thắng đối thủ này để đoạt tấm HCB quý giá cho điền kinh Việt Nam. Càng tiếc cho Quách Thị Lan bởi sau đó VĐV đoạt HCV Oluwakemi Adekoya (Bahrain) bị phát hiện dương tính với chất cấm nhưng BTC vẫn chưa đôn Quách Thị Lan lên nhận HCV.
Lê Tú Chinh tranh bán kết 100m, ảnh: Độc Lập
Ngoài kỳ vọng vào Quách Thị Lan, người hâm mộ điền kinh Việt Nam còn dõi theo bước tiến của “nữ hoàng tốc độ” Đông Nam Á Lê Tú Chinh.
Lê Tú Chinh vượt qua vòng loại 100m với thành tích 11 giây 67, xếp hạng 10/26 VĐV và đoạt quyền vào tranh bán kết diễn ra tối nay.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.