Quân đội bảo vệ thành công ngôi vô địch nam bóng bàn đội mạnh

25/05/2014 17:40 GMT+7

(TNO) Sau 5 ngày thi đấu, tối qua 24.5, các ngôi vô địch giải bóng bàn các đội mạnh toàn quốc tổ chức tại Khánh Hòa đã được trao cho đội nam Quân đội, đội nữ Bộ Công an, đơn nam Lê Tiến Đạt và đơn nữ Mai Hoàng Mỹ Trang. Như vậy, chỉ có nội dung đồng đội nữ, các VĐV đến từ TP.HCM đã bị soán ngôi bởi chính đối thủ của mình trận chung kết năm ngoái tại Cần Thơ.

(TNO) Sau 5 ngày thi đấu, tối qua 24.5, các ngôi vô địch giải bóng bàn các đội mạnh toàn quốc tổ chức tại Khánh Hòa đã được trao cho đội nam Quân đội, đội nữ Bộ Công an, đơn nam Lê Tiến Đạt và đơn nữ Mai Hoàng Mỹ Trang. Như vậy, chỉ có nội dung đồng đội nữ, các VĐV đến từ TP.HCM đã bị soán ngôi bởi chính đối thủ của mình trận chung kết năm ngoái tại Cần Thơ.

>> Kiến Quốc và Duy Hoàng tranh nhau vào vòng 2 giải bóng bàn Toàn quốc 2014
>> Việt Nam thắng trận đầu ở giải vô địch bóng bàn đồng đội thế giới 2014
>> Tuyển bóng bàn Việt Nam thua trận ra quân giải thế giới

Quân đội bảo vệ thành công ngôi vô địch nam bóng bàn đội mạnh
Trận chung kết đơn nam giữa Lê Tiến Đạt (trái) và Đoàn Bá Tuấn Anh (Hải Dương) - Ảnh: Phương Trang    

Cũng với đội hình gồm Mỹ Trang, Quỳnh Trâm và Yến Nhi nhưng đội TP.HCM từng thống trị nhiều năm ở các nội dung nữ, với tên gọi mới là Petrosetco TP.HCM năm nay đã bị dừng chân ngay vòng bán kết khi dẫn 2-1 nhưng lại để thua chính đội Bộ Công an với tỷ số 2-3 (Trâm thua Việt Linh và Tường Giang, Trang thua Việt Linh).

Giải thích về trận thua này, HLV Từ Nhân Luân cho rằng do tay vợt chủ lực Mỹ Trang bất ngờ tái phát chấn thương cột sống ngay trước trận đấu. Sau đó, đội Bộ Công an với Việt Linh, Tường Giang và Nguyễn Thanh Huyền thắng tiếp đội Quân đội 3-1 để đăng quang.

Gặp lại đội nam Quân đội ở chung kết năm nay, nhờ có hai trận thắng của Nguyễn Ngọc Tú và Trần Tuấn Quỳnh đều trước Đinh Quang Linh, đội Hà Nội chỉ thua 2-3 thay vì thua trắng 0-3 như năm ngoái. Về phía Quân đội, Tiến Đạt vẫn thi đấu tốt với 2 trận toàn thắng trước Quỳnh và Tú, Dương Văn Nam thắng trận còn lại trước Phan Huy Hoàng.

Ở nội dung đơn nam, á quân quốc gia Đoàn Kiến Quốc do không đảm bảo thể lực (do thời gian qua dồn nhiều sức cho công tác huấn luyện lực lượng trẻ Khánh Hòa), thua Đào Duy Hoàng 2-3 nên mất suất duy nhất của bảng J vào vòng 2.

Ở trận chung kết, Tiến Đạt (thắng đồng đội Văn Nam 4-0 ở bán kết) thắng Đoàn Bá Tuấn Anh (Hải Dương – thắng đồng đội Đức Tuân 4-1 ở bán kết) 4-2. Còn ở cuộc tranh tài đơn nữ, Nguyễn Thị Nga (Hà Nội) xuất sắc vượt qua Việt Linh (BCA) với tỷ số khó ngờ 4-0 trong trận bán kết nhưng vẫn phải gác vợt trước ĐKVĐ Mỹ Trang (Petrosetco TP.HCM) 1-4 trong trận chung kết.

Nhựt Quang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.