Quần vợt và bóng đá chiếm lĩnh tổng số trận thể thao bị nghi ngờ bán độ

Tây Nguyên
Tây Nguyên
15/02/2019 18:30 GMT+7

Quần vợt và bóng đá chiếm 86% trong tổng số 267 trận đấu thể thao bị nghi ngờ dàn xếp tỷ số trong năm 2018, theo báo cáo của Hiệp hội An ninh Thể thao Châu Âu (ESSA).

Cơ quan liêm chính cá cược quốc tế tiết lộ rằng có 178 trường hợp cảnh báo nghi ngờ cá cược ở bộ môn quần vợt, còn bóng đá là 52 trận. Thể thao điện tử (eSport) là bộ môn có sự gia tăng đáng chú ý những trường hợp bị cảnh báo với tổng cộng 7 trận đấu. Tuy nhiên, báo cáo không xác định rõ đó là những trận đấu ở quốc gia nào do ESSA cho rằng không phải lúc nào cũng chắc chắn được về địa điểm tổ chức của một sự kiện eSport.
Về mặt địa lý, châu Âu vẫn giữ vị trí dẫn đầu về địa điểm tổ chức các sự kiện thể thao nơi mà các cảnh báo được đưa ra, với tổng cộng 148 trường hợp trong năm 2018, châu Á tiếp tục chiếm vị trí thứ nhì với 48 cảnh báo. Báo giới quốc tế dẫn lời của Tổng thư ký ESSA Khalid Ali cho biết: “Những cảnh báo của ESSA vẫn là một cơ sở quan trọng để đánh giá, phán đoán những trường hợp hối lộ liên quan đến cá cược trên toàn cầu. Ngoài quần vợt và bóng đá, chúng tôi cũng bắt đầu nhìn thấy những mối đe dọa mới nổi lên như là sự gia tăng của số lượng cảnh báo ở bộ môn eSports”.
Bóng đá vẫn được xem là "mảnh đất màu mỡ" của bán độ AFP
Ông Khalid Ali nói thêm: “Với bản chất đa thẩm quyền của chuyện dàn xếp tỷ số, các cơ quan quản lý cá cược trên toàn thế giới hiện đã bắt đầu đưa ra những yêu cầu buộc các nhà cái trở thành một phần của hệ thống giám sát quốc tế, và chúng tôi hoàn toàn ủng hộ điều này”.
ESSA cũng thông báo rằng ông Jon Russell - người phụ trách giao dịch toàn cầu tại công ty Betway, trở thành chủ tịch mới của hiệp hội này. Ông Russell nhấn mạnh rằng: “Tôi muốn cám ơn vị chủ tịch tiền nhiệm Heike Mayer về những đóng góp quý báu của bà cho ESSA và các thành viên trong những năm qua. Năm tới dự kiến sẽ đặt ra những thách thức cùng những cơ hội mới cho mảng này và ESSA sẽ đưa ra một kế hoạch hành động rõ ràng nhằm đảm bảo để các thành viên của hiệp hội được đáp ứng tốt nhất. Thật vậy, trở thành một phần trong mạng lưới giám sát toàn cầu tập thể chưa bao giờ có tầm quan trọng lớn hơn từ cả góc độ kinh doanh và tính toàn vẹn, liêm chính, và tôi kêu gọi tất cả những nhà cái có trách nhiệm hãy cùng chúng tôi tham gia vào ESSA”.
ESSA giữ một số vị trí trong diễn đàn chính sách cá cược cấp cao tại Ủy ban châu Âu, Hội đồng châu Âu và Ủy ba Olympic Quốc tế, cũng như đang thúc đẩy một số sáng kiến quan trọng nhằm giải quyết nạn dàn xếp tỷ số trận đấu. ESSA thường xuyên xếp quần vợt là môn thể thao có nhiều trận bị nghi ngờ dàn xếp tỷ số nhất trong những báo cáo của mình.
Thống kê của ESSA về tổng số trận đấu thể thao trên toàn cầu bị nghi ngờ bán độ CHỤP MÀN HÌNH
Nhiều người cho rằng nguyên nhân của vấn đề là do thiếu tiền thưởng cho những giải đấu không nằm trong nhóm những giải đấu đỉnh cao. Đây là vấn đề mà Liên đoàn Quần vợt Quốc tế (ITF) đang tìm cách giải quyết bằng cách cắt giảm số lượng tay vợt chuyên nghiệp. Tháng trước, có 28 tay vợt chuyên nghiệp bị cảnh sát Tây Ban Nha điều tra vì bị nghi ngờ dàn xếp tỷ số, trong đó có cả tay vợt từng tham gia tranh tài tại giải Mỹ mở rộng 2018.
Europol - cơ quan thực thi pháp luật của EU, đã ra thông báo chi tiết về việc Lực lượng Bảo vệ Dân sự của Tây Ban Nha đã “triệt phá” một băng nhóm tội phạm có tổ chức Armenia từng mua chuộc các VĐV quần vợt để phục vụ mục đích cá cược. Tổng cộng có 83 nghi phạm bị bắt giữ, trong số đó có 28 VĐV quần vợt chuyên nghiệp. Tên của những người bị bắt vẫn chưa được tiết lộ, nhưng có nhiều thông tin về một tay vợt từng tham dự giải Mỹ mở rộng hồi tháng 9 năm ngoái.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.