Quang Liêm, Bảo Trâm đăng quang

04/04/2010 09:02 GMT+7

Sau khi bị hạt giống số 1 Lê Quang Liêm (TP.HCM) giành chiến thắng ở ván 1 trận chung kết nam, sang ván 2 diễn ra sáng qua, không còn gì để mất, Đại KTQT Nguyễn Anh Dũng (Hà Nội) chủ động đánh “chiến thuật khó” và tạo ưu thế ở cờ tàn khi hơn Quang Liêm đến 1 chốt.

Sau khi bị hạt giống số 1 Lê Quang Liêm (TP.HCM) giành chiến thắng ở ván 1 trận chung kết nam, sang ván 2 diễn ra sáng qua, không còn gì để mất, Đại KTQT Nguyễn Anh Dũng (Hà Nội) chủ động đánh “chiến thuật khó” và tạo ưu thế ở cờ tàn khi hơn Quang Liêm đến 1 chốt.

Dẫu vậy, Quang Liêm vững vàng thế trận và xuất sắc cầm hòa. Kết quả này giúp Quang Liêm giành ngôi vô địch giải (thắng 1,5 – 0,5) cùng phần thưởng 80 triệu đồng.

Trong khi đó, trận chung kết nữ diễn ra vô cùng kịch tính. Ván 1, hạt giống số 1 Phạm Lê Thảo Nguyên (Cần Thơ) và hạt giống số 2 Hoàng Thị Bảo Trâm (TT-Huế) thủ hòa nhau.

Đến ván 2, cả hai vẫn bất phân thắng bại. Trải qua 2 ván cờ nhanh rồi ván đấu cờ chớp theo luật cái chết bất ngờ, kỳ thủ cố đô Bảo Trâm là người giành chiến thắng và đăng quang bảng nữ cùng phần thưởng 60 triệu đồng.

Hiếu Dân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.