Quang Liêm đánh bại đương kim vô địch

26/07/2011 07:01 GMT+7

(TNO) Rạng sáng nay (26.7, giờ VN) tại Dortmund (Đức), kỳ thủ số 1 Việt Nam Lê Quang Liêm (hạng 27 thế giới) đã đánh bại Ponomariov (Ukraine, hạng 10 thế giới) trong ván đấu kéo dài đến gần 6 giờ đồng hồ.

Lê Quang Liêm (trái) trong trận thắng Ponomariov - Ảnh: Sparkassen Chess-Meeting.de

(TNO) Rạng sáng nay (26.7, giờ VN) tại Dortmund (Đức), kỳ thủ số 1 Việt Nam Lê Quang Liêm (hạng 27 thế giới) đã đánh bại Ponomariov (Ukraine, hạng 10 thế giới) trong ván đấu kéo dài đến gần 6 giờ đồng hồ.

>> Quang Liêm bất bại tại giải Dortmund
>> Quang Liêm có trận hòa thứ 3
>> Quang Liêm thủ hòa kỳ thủ số một nước Mỹ
>> Quang Liêm khởi đầu bằng trận hòa

Ponomariov chính là đương kim vô địch giải và tạm xếp hạng nhì (sau Kramnik) trước khi đối đầu với Quang Liêm vốn bị đánh giá có sức cờ thấp hơn.

Với lợi thế cầm quân trắng (đi trước), Quang Liêm không ngừng chủ động tấn công trước Ponomariov. Ngược lại Ponomariov cũng chủ động dàn cờ đôi công với Quang Liêm với tư tưởng quyết ăn thua. Cả hai cống hiến nhiều biến chiêu thú vị, thế cờ ưu tiên liên tục hoán vị cho cả hai.

Thế trận càng rõ ràng hơn khi càng về cuối Quang Liêm có lợi thế hơn Ponomaiov về mặt quân số. Nhiều hơn đối thủ 2 chốt, Liêm đã tận dụng ưu thế đó để dồn ép Ponomariov khiến kỳ thủ hàng đầu thế giới này phải thua cuộc sau 71 nước đi.

Như vậy Quang Liêm đã duy trì được mạch bất bại (1 thắng, 4 hòa) sau khi kết thúc lượt đi. Với 3 điểm, Liêm vươn lên xếp hạng nhì, sau Kramnik (Nga, hạng 5 thế giới) vốn đang có phong độ cực tốt tại giải khi đạt 4,5 điểm.

Lượt về sẽ bắt đầu vào rạng sáng ngày 27.7, Quang Liêm sẽ cầm quân trắng tái đấu với kỳ thủ chủ nhà Meier (hạng 90 thế giới) ở trận đầu lượt về.

Hoàng Quỳnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.