Quang Liêm để vuột chiến thắng ở lượt về vòng 2 World Cup cờ vua

16/09/2015 08:19 GMT+7

(TNO) Tạo được lợi thế nhất định trước kỳ thủ Nga xếp hạng 28 thế giới Nikita Vitiugov (elo 2.725) ở lượt về vòng 2 World Cup cờ vua diễn ra tối qua tại thành phố Baku (Azerbaijan) nhưng Lê Quang Liêm không cụ thể hóa thành ván thắng, đành hài lòng với kết quả hòa.

(TNO) Tạo được lợi thế nhất định trước kỳ thủ Nga xếp hạng 28 thế giới Nikita Vitiugov (elo 2.725) ở lượt về vòng 2 World Cup cờ vua diễn ra tối qua tại thành phố Baku (Azerbaijan) nhưng Lê Quang Liêm không cụ thể hóa thành ván thắng, đành hài lòng với kết quả hòa.

Quang Liêm đã để vuột chiến thắng một cách đáng tiếc - Ảnh: Bạch Dương

Nếu như ở bàn đấu còn lại, Nguyễn Ngọc Trường Sơn thi đấu chặt chẽ, hài lòng với kết quả bất phân thắng bại với thủ kỳ thủ hạng 13 thế giới Tomashevsky (elo 2.758) sau 27 nước đi thì trận hòa của Quang Liêm để lại nhiều tiếc nuối.

 

Sau 40 nước đi đầu tiên, Quang Liêm dần chiếm ưu thế từ đó gia tăng sức ép tấn công lên đối thủ Nikita Vitiugov. Vào tàn cuộc, Quang Liêm vẫn giữ được lợi thế hơn quân so với đối thủ, tạo ra nhiều giải pháp tấn công trong khi Nikita Vitiugov chỉ chăm chăm phòng ngự. Tiếc cho Quang Liêm khi anh không tận dụng được lợi thế này, để tuyển thủ Nga cầm hòa sau 5 giờ đồng hồ đấu trí căng thẳng với 67 nước cờ.

 

Hòa nhau sau 2 lượt đi và về, hôm nay Quang Liêm tái đấu Nikita Vitiugov trong loạt tie-break cờ nhanh nhằm chọn người đi tiếp vào vòng 3. Đấu cờ nhanh cũng là lợi thế của Quang Liêm khi anh từng giành hạng 4 cờ nhanh thế giới cách đây 2 năm.

 

Nếu vượt qua Nikita Vitiugov sẽ đối đầu đồng đội của anh ở Đại học Webster là So Wesley (elo 2.773) hiện xếp hạng 9 thế giới. Trường Sơn cũng đấu tie-break cờ nhanh với Tomashevsky, chực chờ khai thác sai lầm của đối thủ để đi tiếp vòng 3.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.