Quang Liêm gặp khó

18/01/2010 10:40 GMT+7

Đây được xem là giải đấu quốc tế đầu tiên của kỳ thủ số 1 Việt Nam trong năm 2010 và cũng là giải khởi động trước 2 giải đấu quan trọng hơn trong tháng 2.2010 tại Nga: giải Moscow mở rộng và giải Aeroflot.

Dù kém người dẫn đầu 1 điểm nhưng Liêm chỉ xếp hạng 37

Đây được xem là giải đấu quốc tế đầu tiên của kỳ thủ số 1 Việt Nam trong năm 2010 và cũng là giải khởi động trước 2 giải đấu quan trọng hơn trong tháng 2.2010 tại Nga: giải Moscow mở rộng và giải Aeroflot.

Giải diễn ra tại New Delhi từ 13 đến 22.1 với số lượng kỳ thủ đông kỷ lục: 378. Dẫu vậy, chỉ có 20 kỳ thủ mang đẳng cấp Đại KTQT, còn lại hầu hết là những tay cờ trẻ của chủ nhà Ấn Độ. Với Elo 2.647, Lê Quang Liêm vẫn là kỳ thủ mang hạt giống số 1 tại giải.

Tuy nhiên, sau 5/11 vòng đấu (đều gặp các đối thủ của chủ nhà), Lê Quang Liêm đang gặp rất nhiều khó khăn. Anh đã bị cầm hòa đến 2 ván trước 2 đối thủ kém xa trình độ là Lakshmanrao (2.213) và Singh Vikramjit (2.214) ở liên tiếp ván 2 và ván 3. Cùng với 3 trận thắng trước Chiraranjan Bhuyan (1.912), Raghavendra (2.117) và Chandrashekhar (2.271), Lê Quang Liêm hiện có 4 điểm, tạm xếp hạng 37. Kỳ thủ tạm dẫn đầu là Saidali Iuldachev (Uzbekistan, 2.519), hơn Liêm đúng 1 điểm với 5 trận toàn thắng.

Một kỳ thủ khác của VN cũng góp mặt tại giải chính là ông Lâm Minh Châu, HLV của Quang Liêm. Sau 5 vòng đấu, ông thắng 3, bại 2, được 3 điểm, ở vị trí 171. Kỳ thủ vô địch giải đấu này sẽ được nhận 2.750 USD.

Hoàng Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.