Quang Liêm khởi đầu bằng trận hòa

22/07/2011 15:04 GMT+7

(TNO) Rạng sáng nay 22.7, tại giải cờ vua Siêu đại kiện tướng Dortmund 2011 (Đức) kỳ thủ số 1 Việt Nam Lê Quang Liêm (hạng 27 thế giới, elo 2.715) đã có trận mở màn tương đối hòa nhã.

Lê Quang Liêm thi đấu ván đầu tại Dortmund 2011 - Ảnh: Sparkassen Chess-Meeting.de

(TNO) Rạng sáng nay 22.7, tại giải cờ vua Siêu đại kiện tướng Dortmund 2011 (Đức) kỳ thủ số 1 Việt Nam Lê Quang Liêm (hạng 27 thế giới, elo 2.715) đã có trận mở màn tương đối hòa nhã.

Giải diễn ra từ ngày 21.7 đến ngày 31.7 theo thể thức vòng tròn 2 lượt. Kỳ thủ Lê Quang Liêm đến với giải với tư cách á quân và được bầu chọn là một trong những ứng viên cho ngôi vô địch giải năm nay.

Ở trận đầu tiên, Quang Liêm cầm quân đen (đi sau) đối đầu cùng kỳ thủ chủ nhà Georg Meier (hạng 90 thế giới, elo 2.656). Trận đấu nhanh chóng chuyển sang thế cờ hòa sau hơn 1 giờ thi đấu bởi Meier dù được đi trước nhưng lại chủ động dàn cờ phòng thủ chặt chẽ. Kết cuộc, hai bên bắt tay hòa sau 38 nước đi và chia nhau mỗi người 0,5 điểm.

Tối nay, Quang Liêm sẽ bước vào ván đấu thứ hai với dự báo nhiều cam go bởi đối thủ của anh là “ông vua cờ nhanh” Nakamura (người Mỹ gốc Nhật). Nakamura hiện xếp hạng 6 thế giới với elo 2.770. Lợi thế mà Lê Quang Liêm có được là anh cầm quân trắng (đi trước). Ở trận đầu Nakamura cũng đã để cho kỳ thủ trẻ Giri (Hà Lan, elo 2.701) thủ hòa.

Trận thắng duy nhất ở lượt trận đầu thuộc về người từng 9 lần đoạt ngôi vô địch giải là Kramnik (Nga, elo 2.781). Kỳ thủ này đã đánh bại đương kim vô địch Ponomariov (Ukraine, elo 2.764).

Hoàng Quỳnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.