Quang Liêm tham dự giải cờ vua Capablanca

09/05/2011 15:52 GMT+7

(TNO) Tối 8.5, kỳ thủ số 1 Việt Nam Lê Quang Liêm cùng huấn luyện viên Lâm Minh Châu lên đường sang Cuba dự tranh giải cờ vua Capablanca (diễn ra từ ngày 10.5 đến ngày 22.5).

Lê Quang Liêm trong vòng vây người hâm mộ trước lúc lên đường du đấu - Ảnh: Đào Ngọc Thạch

(TNO) Tối 8.5, kỳ thủ số 1 Việt Nam Lê Quang Liêm cùng huấn luyện viên Lâm Minh Châu lên đường sang Cuba dự tranh giải cờ vua Capablanca (diễn ra từ ngày 10.5 đến ngày 22.5).

Đây là giải đấu hấp dẫn hàng đầu thế giới mà Lê Quang Liêm vinh dự được mời đích danh tham dự.

Giải cờ vua Capablanca được tổ chức lần đầu vào năm 1962 nhằm tưởng niệm 20 năm ngày mất của cựu danh thủ cờ vua Cuba -  Capablanca. Giải này ngày càng được sự quan tâm của các cao thủ làng cờ vua thế giới.

Ban tổ chức giải đã mời bốn kỳ thủ gồm: Vassily Ivanchuk (Ukraine) hiện xếp hạng 5 thế giới với elo 2.776 và là đương kim vô địch giải; David Navara đến từ Cộng hòa Czech hiện xếp hạng 39 thế giới với elo 2.702; đương kim vô địch cờ vua thanh niên thế giới Dmitry Andreikin (Nga) hiện có elo 2.687, xếp hạng 48 thế giới và Lê Quang Liêm có cùng elo với Andreikin nhưng xếp sau kỳ thủ Nga 1 bậc (hạng 49 thế giới). Chủ nhà Cuba góp mặt với hai kỳ thủ gồm Leinier Dominguez (elo 2.726, hạng 21 thế giới), Lazaro Bruzon (elo 2.693, hạng 45 thế giới).

Ở tuổi 20, Lê Quang Liêm chính là kỳ thủ nhỏ tuổi nhất giải lần này. Theo thông tin từ ban tổ chức giải, thành tích bảo vệ thành công ngôi vô địch giải Cờ vua Aeroflot (Nga) đã giúp Lê Quang Liêm được đánh giá là ngôi sao đang lên trong làng cờ vua thế giới. 

Tại giải Capablanca, sáu kỳ thủ sẽ thi đấu vòng tròn hai lượt. Trong số năm đối thủ lần này, Quang Liêm từng đối đầu với ba kỳ thủ: hòa Ivanchuk tại giải cờ nhanh Cap d’Ange 2010, hòa Navara tại Tata Steel B 2011, hòa Bruzon tại Olympiad 2008. Quang Liêm chưa từng đấu với các đối thủ còn lại là Andreikin và Leinier Dominguez.

Để chuẩn bị cho giải đấu này, Lê Quang Liêm đã lên phương án thuê huấn luyện viên ngoại nhưng bất thành vì một số vướng mắc nảy sinh. Do đó kỳ thủ này chủ yếu tập luyện trên mạng cùng với những bạn cờ trên khắp thế giới.

Ngay sau giải Capablanca, Quang Liêm sẽ sang Pháp đầu quân cho Câu lạc bộ Evry Grand Roque thi đấu tại giải Championnat de France d’Echecs 2011. Giải đấu này thu hút 12 câu lạc bộ mạnh nhất Pháp tranh tài từ ngày 26.5 đến ngày 5.6.

Quang Liêm cho biết mục tiêu của anh khi tham dự những giải đấu này là nhằm có bước chuẩn bị tốt nhất cho giải Siêu đại kiện tướng Dortmund 2011. Giải đấu này diễn ra vào tháng 7 tại Đức vốn thu hút các siêu đại kiện tướng quốc tế (elo 2.700 trở lên). Hiện là đương kim vô địch giải Aeroflot nên Quang Liêm trở thành khách mời đặc biệt dự giải.

Hoàng Quỳnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.