Quang Liêm, Trường Sơn còn cơ hội tranh thứ hạng cao ở FIDE Grand Swiss

Hoàng Quỳnh
Hoàng Quỳnh
18/10/2019 08:04 GMT+7

Đạt 4 điểm sau 7 ván đấu, Lê Quang Liêm cùng Nguyễn Ngọc Trường Sơn chỉ kém nhóm dẫn đầu 1,5 điểm, còn nguyên cơ hội tranh chấp thứ hạng cao ở FIDE Grand Swiss cờ vua diễn ra tại Anh.

Ở ván 7 kết thúc rạng sáng nay, Quang Liêm (elo 2.708) chia điểm với Papaioannou Ioannis (Hy Lạp, elo 2.645) sau 69 nước đấu trí. Trận hòa này giúp Quang Liêm giữ mạch bất bại với 6 ván hòa, 1 ván thắng, đạt 4 điểm.

Lê Quang Liêm giữ mạch bất bại 7 ván tại giải

FIDE

Trong khi đó kỳ thủ số 2 Việt Nam Nguyễn Ngọc Trường Sơn (elo 2.638) giành chiến thắng trước Erenberg Ariel (Israel, elo 2.463) sau 44 nước đi. Với 2 ván thắng, 4 ván hòa, 1 ván thua, Trường Sơn cũng đạt 4 điểm.

Nguyễn Ngọc Trường Sơn có cùng 4 điểm với Lê Quang Liêm

Khả Hòa

Giải đấu còn 4 ván nữa để các kỳ thủ “đua” đến ngôi vô địch vì thế mỗi ván đấu còn lại đều rất quan trọng với Quang Liêm, Trường Sơn. Cơ hội cạnh tranh thứ hạng cao, thậm chí ngôi vô địch vẫn còn nguyên với 2 kỳ thủ Việt Nam do chỉ kém 2 kỳ thủ dẫn đầu 1,5 điểm. Người hâm mộ cờ vua Việt Nam kỳ vọng Quang Liêm, Trường Sơn thi đấu bùng nổ ở giai đoạn quyết định này.
Đối thủ của Quang Liêm ở ván 8 là kỳ thủ Nga Sarana Alexey (elo 2.655) trong khi Trường Sơn đối đầu kỳ thủ Thụy Điển Grandelius Nils (elo 2.691).
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.