Quang Liêm vươn lên vị trí thứ 3

18/07/2010 10:37 GMT+7

Ở ván đầu thứ 2 giải “Siêu Đại KTQT Dortmund” (gồm 6 kỳ thủ mạnh hàng đầu thế giới tranh tài), kỳ thủ số 1 VN Lê Quang Liêm (elo 2.681, hạng 55) tiếp tục có trận hòa thứ hai trước đối thủ “trên cơ” là nhà vô địch người Đức, Arkadij Naiditsch (elo 2.734, hạng 51 thế giới).

Báo chí quốc tế đánh giá Quang Liêm đã có trận đấu đẹp nhất đời - Ảnh: Hiếu Dân

Ở ván đầu thứ 2 giải “Siêu Đại KTQT Dortmund” (gồm 6 kỳ thủ mạnh hàng đầu thế giới tranh tài), kỳ thủ số 1 VN Lê Quang Liêm (elo 2.681, hạng 55) tiếp tục có trận hòa thứ hai trước đối thủ “trên cơ” là nhà vô địch người Đức, Arkadij Naiditsch (elo 2.734, hạng 51 thế giới).

Trong trận đấu này, Liêm với lợi thế cầm trắng đã tấn công mạnh mẽ vào đối thủ nhưng Naiditsch tỉnh táo phòng ngự và đưa về thế trận an toàn từ trung cuộc và cả hai vui vẻ chấp nhận chia điểm.

Sau trận hòa ở ván 1 trước ĐKVĐ, cựu VĐTG Kramnik (Nga), kỳ thủ đã 9 lần vô địch giải đấu này, Lê Quang Liêm được báo chí địa phương ca ngợi. Tờ Sparkassen viết: “3 trận đấu khai mạc giải kết thúc với 2 trận thắng và 1 trận hòa. Trớ trêu thay, người bị cầm hòa lại là Kramnik và kỳ thủ trẻ nhất giải Lê Quang Liêm, 19 tuổi, đã có trận đấu đẹp nhất đời mình. Sự thận trọng và kỹ lượng trong từng nước đi đã giúp chàng trai họ Lê cầm hòa trong thế trận phòng thủ Slav yên ắng. Đêm đầu tiên ở Dortmund sẽ mãi không quên trong ký ức của siêu tài năng 19 tuổi người châu Á này”.

Sau 2 vòng đấu, Ruslan Ponomariov (Ukraine, elo 2.734, hạng 14) tạm dẫn đầu với 2 trận toàn thắng; cựu vô địch U.20 TG, Shakhriyar Mamedyarov (Azerbaijan, elo 2.761, hạng 6) xếp thứ 2 với 1,5 điểm. Lê Quang Liêm tạm ở vị trí thứ 3 (1 điểm).

Hiếu Dân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.