Rà soát toàn diện, đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị SEA Games 31

29/09/2020 09:07 GMT+7

Chiều nay (29.9), tại Hà Nội, Ban tổ chức (BTC) SEA Games 31 và Para Games 11 sẽ họp phiên đầu tiên dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Ngọc Thiện.

Theo ông Tần Lê Minh, Chánh văn phòng Tổng cục TDTT, cuộc họp sẽ có những nội dung quan trọng sau: “Báo cáo công tác chuẩn bị và tổ chức hai đại hội nói trên, những kế hoạch trong thời gian tới; Báo cáo khái quát về kết quả hội nghị trực tuyến Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á lần thứ nhất; Thông qua quy chế hoạt động của BTC; Xin ý kiến về bộ nhận diện của hai đại hội; Báo cáo dự kiến nhân sự chủ chốt của các tiểu ban”. BTC sẽ nhấn mạnh về sự ảnh hưởng nghiêm trọng của Covid-19 lên toàn bộ quá trình chuẩn bị của đại hội và cần phải nhanh chóng khắc phục khó khăn do dịch bệnh gây ra, nhằm đảm bảo tiến độ vì SEA Games 31 theo kế hoạch sẽ diễn ra từ ngày 21.11 - 2.12.2021.
BTC dự kiến sẽ trình lên Ban Chỉ đạo quốc gia SEA Games 31 phê duyệt sản phẩm vẽ sao la làm biểu tượng vui, còn hình ảnh cách điệu chim bồ câu kết hợp với bàn tay làm biểu tượng của đại hội. Bài hát của đại hội, BTC sẽ xin ý kiến về việc hoặc chọn ca khúc Cùng khắc tên mình vào núi sông của tác giả Lê Xuân Đức hoặc đặt hàng. Còn khẩu hiệu (slogan), ban giám giảo vẫn chưa chọn được khẩu hiệu ưng ý nên cần phải xin ý kiến của Bộ Ngoại giao. Do đó, chưa đem ra bàn tại cuộc họp.
BTC sẽ rà soát lại các công trình phục vụ đại hội. Trong đó, Khu Liên hợp thể thao quốc gia (Mỹ Đình, Hà Nội) là cụm công trình đạt tiêu chuẩn quốc tế, gồm sân vận động quốc gia tổ chức lễ khai mạc, lễ bế mạc, thi đấu điền kinh, chung kết bóng đá nam. Cung Thể thao dưới nước thi đấu các môn thể thao dưới nước. Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội (Nhổn) thi đấu các môn bắn súng, bắn đĩa bay, bắn cung và bố trí địa điểm tập luyện cho một số môn khác. Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT Hà Nội thuộc quản lý của Sở VH-TT Hà Nội, bao gồm các hạng mục chính: Cung điền kinh trong nhà, Khu thể thao dưới nước (bể bơi và bể nhảy cầu), 12 nhà tập đa năng, 1 cụm sân thi đấu bi sắt. Hà Nội còn có một số công trình do Hà Nội hoặc bộ, ngành quản lý và chỉ cần sửa chữa, nâng cấp. BTC sẽ chờ văn bản chính thức của UBND TP.Hà Nội về việc không đăng cai một bảng môn bóng đá nam, quần vợt và golf (hiện tại mới chỉ có ý kiến của Sở VH-TT Hà Nội). BTC cũng sẽ rà soát lại các công trình ở các thành phố vệ tinh như Quảng Ninh, Hải Phòng, Hà Nam, Hòa Bình, Nam Định, Việt Trì…
Về một trong những khâu hết sức quan trọng là khai thác, vận động tài trợ, dự kiến BTC sẽ họp bàn về trách nhiệm thực hiện để sớm triển khai nhằm tối đa hóa nguồn thu của BTC đại hội từ hoạt động marketing. Tiểu ban vận động tài trợ sẽ xây dựng kế hoạch triển khai công tác vận động tài trợ, xây dựng các cơ chế, chính sách, kiến nghị ban hành các văn bản, quy định để đảm bảo việc triển khai chương trình marketing của SEA Games 31, chống các hành vi vi phạm bất hợp pháp các quyền thương mại của SEA Games 31, Para Games 11.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.