Romario dấn thân vào chính trường

08/09/2010 08:55 GMT+7

Cựu danh thủ Romario, người từng cùng tuyển Brazil giành chức vô địch World Cup 1994, đã quyết định dấn thân vào lĩnh vực chính trị. Mục tiêu trước mắt của chân sút từng ghi hơn 1.000 bàn thắng trong màu áo các CLB là giành một ghế trong cuộc bầu cử hội đồng chính quyền bang Rio de Janeiro vào tháng 10 tới, với tư cách là thành viên của Đảng Xã Hội Brazil.

Romario (giữa) và các thành viên của Đảng Xã Hội Brazil - Ảnh: Reuters

Cựu danh thủ Romario, người từng cùng tuyển Brazil giành chức vô địch World Cup 1994, đã quyết định dấn thân vào lĩnh vực chính trị. Mục tiêu trước mắt của chân sút từng ghi hơn 1.000 bàn thắng trong màu áo các CLB là giành một ghế trong cuộc bầu cử hội đồng chính quyền bang Rio de Janeiro vào tháng 10 tới, với tư cách là thành viên của Đảng Xã Hội Brazil.

Hiện nay cựu danh thủ 44 tuổi này đang mở chiến dịch vận động tranh cử tại các khu ổ chuột ở ngoại ô Rio de Janeiro để kiếm phiếu từ những cử tri nghèo. Ở Brazil, các khu ổ chuột được gọi là các “favela”. Bản thân Romario cũng sinh ra và lớn lên tại một favela có tên Jacarezinho (hiện nay khu ổ chuột này có dân số khoảng 63.000 người).

Điểm mấu chốt trong chương trình vận động tranh cử của Romario là lời hứa sẽ mang lại cuộc sống tốt hơn cho trẻ em nghèo trong các favela. Romario tuyên bố sẽ đặc biệt chú trọng đến việc vận động chính quyền xây dựng các trung tâm thể thao và cung cấp các dịch vụ xã hội cho trẻ em nghèo. “Khi làm chính trị, tôi sẽ có điều kiện làm nhiều điều cho trẻ em trong toàn xã hội nói chung và những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt nói riêng. Tôi muốn trao lại cho các em những gì Chúa đã ban tặng cho tôi”, Romario phát biểu.

N.C (Guardian)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.