Rowing nữ Việt Nam giành vé Olympic 2012

29/04/2012 16:21 GMT+7

(TNO) Thể thao Việt Nam tiếp tục đón thêm tin vui sau khi hai vận động viên chèo thuyền nữ Phạm Thị Hài và Phạm Thị Thảo đã giành thêm suất dự Olympic 2012.

(TNO) Ngày 29.4, thể thao Việt Nam tiếp tục đón thêm tin vui sau khi hai vận động viên chèo thuyền nữ Phạm Thị Hài và Phạm Thị Thảo đã giành thêm suất dự Olympic 2012.

>> Mỹ “đụng độ” CHDCND Triều Tiên ở Olympic 2012
>> Beckham có cơ hội dự Olympic 2012
>> Nguyễn Thị Lụa đoạt vé dự Olympic

 
Rowing nữ Việt Nam sẽ có mặt tại Olympic 2012 - Ảnh: Quang Huy

Trong ngày thi đấu cuối cùng tại giải Vô địch rowing châu Á 2012 được tổ chức tại Chungju - Hàn Quốc (bắt đầu từ ngày 26.4), hai tay chèo nữ Việt Nam đã thi đấu rất xuất sắc.

Cụ thể, cặp Phạm Thị Hài và Phạm Thị Thảo đã về đích thứ 3 ở nội dung thuyền đôi nữ hạng nhẹ, sau hai cặp của Nhật Bản và Hàn Quốc, giành huy chương đồng và qua đó chính thức nhận vé dự Olympic 2012.

Trước khi đến Hàn Quốc, đội rowing Việt Nam đã chịu tổn thất lớn do hai vận động viên nam trốn ở Úc nên hy vọng chính dồn vào các nội dung nữ.

Cặp Phạm Thị Hài và Phạm Thị Thảo nằm trong nhóm các vận động viên của tuyển rowing Việt Nam đi tập huấn ở Hàn Quốc từ ngày 15.4.

Theo tiêu chuẩn của Ủy ban Olympic thế giới (IOC), hai nội dung mạnh của rowing Việt Nam là thuyền đôi nữ hạng nặng và thuyền bốn nữ hạng nhẹ đều không còn suất ở vòng loại châu lục. Thế nên, rowing Việt Nam chỉ nhắm vào nội dung chính là đôi nữ hạng nhẹ.

Tại SEA Games 26 (2011), Phạm Thị Hài và Phạm Thị Thảo cũng đã đem về cho rowing Việt Nam hai tấm huy chương vàng.

Tuy nhiên, thời điểm đó hai vận động viên này thi đấu ở hai nội dung khác nhau. Phạm Thị Thảo đấu cặp với Trần Thị Sâm ở nội dung thuyền đôi nữ. Còn Phạm Thị Hài thi đấu ở nội dung đồng đội nữ cự ly 2.000 m.

Sơn Tùng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.