Rút ngắn lộ trình vì thời tiết

11/03/2010 00:15 GMT+7

Chặng 2 của cuộc đua từ Huế đi Đà Nẵng diễn ra vào hôm qua phải rút ngắn lộ trình vì thời tiết giá rét. Do sương mù dày đặc trên đỉnh đèo Hải Vân nên BTC đã hội ý với lãnh đạo các đội đua và quyết định, đích đến của chặng 2 ngay đỉnh đèo Hải Vân, chứ không đổ đèo đua xuống đích ở TP Đà Nẵng như dự tính trước đây.

Mai Nguyễn Hưng chinh phục đèo Hải Vân

Chặng 2 của cuộc đua từ Huế đi Đà Nẵng diễn ra vào hôm qua phải rút ngắn lộ trình vì thời tiết giá rét. Do sương mù dày đặc trên đỉnh đèo Hải Vân nên BTC đã hội ý với lãnh đạo các đội đua và quyết định, đích đến của chặng 2 ngay đỉnh đèo Hải Vân, chứ không đổ đèo đua xuống đích ở TP Đà Nẵng như dự tính trước đây.

Bất ngờ ở chặng đấu này, khi các tay đua mạnh về đường đèo như Mai Công Hiếu (Domesco Đồng Tháp - ĐT) hay Trịnh Phát Đạt (An Giang - AG) đều bị đánh bật khỏi danh sách tranh chấp áo đỏ chung cuộc do bị kèm chặt và tung sức quá sớm.


Các cua-rơ bị sự cố té ngã - Ảnh: Khả Hòa

Trong khi đó Mai Nguyễn Hưng (Bảo vệ thực vật Sài Gòn - SG) đã tự tin chơi rất tốt để thắng ở đích đèo Hải Vân đồng thời giật áo vàng của Bùi Minh Thụy (Vĩnh Long) với tổng thời gian là 3 giờ 25 phút 49 giây. Ngoài ra, Mai Nguyễn Hưng cũng tạm dẫn đầu giải áo đỏ với 33 điểm, hơn Đỗ Tuấn Anh (ĐT, xếp nhì) 5  điểm. Đội ĐT tạm dẫn đầu giải đồng đội với 10 giờ 18 phút 32 giây. Ở chặng đấu này, một vài cua-rơ bị sự cố té ngã, còn BHL SG không đồng ý cách tính đồng giờ 4 VĐV đầu tiên của tổ trọng tài, nên đã nộp đơn kiện lên BTC. Hôm nay, các VĐV sẽ thi đấu chặng 3 từ Đà Nẵng đi Quảng Ngãi.

Thành Thắng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.