Sạch bóng chủ nhà ở giải cầu lông quốc tế Vietnam Challenge

Hoàng Quỳnh
Hoàng Quỳnh
12/04/2019 10:45 GMT+7

Dự giải với lực lượng mạnh nhất nhưng cầu lông Việt Nam đã thua choáng váng và không có đại diện nào vào tứ kết cả 5 nội dung tại giải cầu lông quốc tế Vietnam Challenge tại Hà Nội.

Ở nội dung đơn nam, Nguyễn Tiến Minh (hạng 64 thế giới) được chọn làm hạt giống số 3 nhưng bị đánh bại ở vòng 2 trước tay vợt hạng 138 thế giới Lee Chia Hao (Đài Loan) với tỷ số 1-2 (21/16, 18/21, 18/21). Hạt giống số 8 Phạm Cao Cường (hạng 89 thế giới) cũng thua đối thủ có thứ hạng thấp hơn Nugraha (Indonesia, hạng 168 thế giới).
Lê Đức Phát (hạng 210 thế giới) chơi ấn tượng nhất khi thắng Lim Chi Wing (Malaysia, hạng 162 thế giới) nhưng không thể làm nên bất ngờ trước Lu Chia Hung (Đài Loan, hạng 67 thế giới) ở vòng 3 diễn ra khuya 11.4.
Nguyễn Tiến Minh dừng bước ở vòng 2 đơn nam, ảnh: Khả Hòa
Ở nội dung đơn nữ, Nguyễn Thùy Linh (hạng 60 thế giới) được chọn làm hạt giống số 2 nhưng sớm dừng chân ở vòng 2 trước Se Young An (Hàn Quốc, hạng 93 thế giới). Vũ Thị Trang (hạng 64 thế giới) dừng bước trước Hirari Mizui (Nhật Bản, hạng 156 thế giới).
Vũ Thị Trang cũng chia tay sớm ở nội dung đơn nữ Khả Hòa
Ở nội dung đôi nam nữ, Đỗ Tuấn Đức/Phạm Như Thảo (hạng 43 TG) được chọn làm hạt giống số 1 nhưng dừng chân ở vòng 2 trước Man Wei Chong/Tan Pearly Koong Le (Malaysia, hạng 802 TG).
Phạm Cao Cường chưa tạo đột phá ở đơn nam Khả Hòa
Vietnam Challenge chỉ là giải đấu cấp thấp trong hệ thống thi đấu của Liên đoàn cầu lông thế giới (BWF), nhưng thành tích của các tay vợt hàng đầu Việt Nam chưa đúng với kỳ vọng của người hâm mộ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.