“Sao” bóng chuyền Ý chết vì đột quỵ

28/03/2012 03:26 GMT+7

Hôm qua, một cựu ngôi sao của tuyển bóng chuyền Ý qua đời sau khi bị đột quỵ trên sân đấu. LĐ Bóng chuyền Ý cho hay VĐV bóng chuyền của CLB Volley Forli là Vigor Bovolenta (ảnh), người sẽ bước qua tuổi 38 vào tháng 5, đã bất ngờ đổ sụp trên sân do tim ngừng đập trong trận gặp Lube Macerata ở giải vô địch bóng chuyền Serie B2.

Hôm qua, một cựu ngôi sao của tuyển bóng chuyền Ý qua đời sau khi bị đột quỵ trên sân đấu. LĐ Bóng chuyền Ý cho hay VĐV bóng chuyền của CLB Volley Forli là Vigor Bovolenta (ảnh), người sẽ bước qua tuổi 38 vào tháng 5, đã bất ngờ đổ sụp trên sân do tim ngừng đập trong trận gặp Lube Macerata ở giải vô địch bóng chuyền Serie B2.

Sau khi sự cố xảy ra, mặc dù các nhân viên y tế đã tìm mọi cách cứu chữa nhưng Bovolenta không thể qua khỏi. Bovolenta cao 2,2m, từng là trụ cột giúp tuyển bóng chuyền Ý vô địch châu Âu năm 1995, á quân năm 2001 và đoạt huy chương bạc ở Olympic 1996. Không những vậy, sự ra đi của Bovolenta càng làm dấy lên mối lo ngại đối với sức khỏe và vấn đề bệnh tim mạch của các VĐV trong thể thao thế giới. Trước đó, một cầu thủ Ấn Độ cũng tử vong do đột quỵ.

 
Ảnh: Reuters

N.Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.