Sau VCK World Cup nữ 2019, giới chức lo ngại nguy cơ bán độ bùng nổ

08/07/2019 20:19 GMT+7

Sự quan tâm chưa từng có đối với môn thể thao dành cho nữ dù đem lại nhiều tích cực nhưng sẽ tạo ra một số thách thức không lường trước được. Trước tình trạng này, các giới chức thể thao đã phải thừa nhận một hệ quả không mong muốn về nguy cơ tham nhũng, bán độ tăng cao ở đấu trường dành cho phái yếu, đặc biệt là bóng đá.

Theo tờ The Telegraph, những số liệu tăng vọt của môn thể thao dành cho nữ - dẫn đầu là World Cup bóng đá nữ 2019, với 11,7 triệu người Anh xem trận bán kết của đội nhà - phù hợp với các khoản tiền đặt cược vào các trận đấu. Điều này đang tạo ra những cơ hội mới cho những tổ chức tội phạm sẵn sàng vung tiền ra để dàn xếp tỷ số các trận đấu.
Tính đến trước trận chung kết, đã có 225 triệu bảng được đặt cược với nhà cái Betfair trong thời gian diễn ra World Cup bóng đá nữ năm nay, một con số vượt xa so với 92 triệu bảng hồi năm 2015. Riêng trận bán kết giữa tuyển nữ Anh và Mỹ, số tiền đặt cược đã lên đến 14 triệu bảng, trong khi đó kỷ lục đặt cược trước đây ở Betfair cho một trận đấu giữa các tuyển nữ của bất kỳ môn thể thao là khoảng 7,5 triệu bảng Anh.

Tăng vọt về lượng tiền cá cược, bóng đá nữ đang đối mặt với bóng ma bán độ

AFP

Điều đáng nói là số tiền đặt cược được ghi nhận ở Betfair chỉ là một phần nhỏ - chưa đến 5% - trong tổng số tiền đặt cược cho giải đấu này trên toàn thế giới, tính cả hợp pháp và bất hợp pháp.
Theo Trung tâm An ninh Thể thao Quốc tế, chỉ có 15% số tiền cá cược thể thao trên toàn thế giới là hợp pháp và hiển thị đầy đủ để các nhà quản lý theo dõi. Vì vậy, giới chức của các môn thể thao không thể nào theo dõi dòng tiền.
Trước World Cup bóng đá nữ 2019 tại Pháp, FIFA đã tổ chức những hội nghị về liêm chính cho từng khu vực, nhằm mục đích giúp tất cả 24 quốc gia góp mặt ở vòng chung kết giáo dục các cầu thủ và chia sẻ những biện pháp tốt nhất để ngăn ngừa bóng ma hối lộ, dàn xếp tỷ số. Tất cả các trọng tài cũng đều được tham gia những hội thảo về nội dung trên.
Một đội đặc nhiệm về liêm chính cũng được FIFA thành lập trước giải đấu, với sự cố vấn từ lực lượng cảnh sát. Bộ phận giám sát thị trường cá cược trong thời gian thi đấu cũng được tiến hành tại một trung tâm ở thủ đô Paris. Bộ phận này có nhiệm vụ phân tích thị trường cá cược trong thời gian thực để tìm những dấu hiệu đáng ngờ.
Ông Vincent Ven - trưởng bộ phận liêm chính của FIFA, cho biết: “Bảo vệ các giải đấu khỏi mối đe dọa dàn xếp tỷ số là điều tối quan trọng đối với FIFA. FIFA tiếp tục tiến hành một loạt biện pháp nhằm chủ động ngăn chặn, phát hiện và xử lý mọi hoạt động đáng ngờ hoặc bất kỳ âm mưu dàn xếp tỷ số trận đấu. Giáo dục, ngăn chặn và nâng cao cảnh giác ở mọi cấp độ bóng đá là điều đặc biệt quan trọng. Trước mỗi giải đấu trong hệ thống FIFA, tổ chức đều tiến hành hàng loạt hội thảo và hoạt động để giúp các liên đoàn quốc gia và châu lục thành viên - cũng như tất cả các cầu thủ, HLV và trọng tài - trong lĩnh vực này”.

Sau chức vô địch World Cup 2019, tuyển nữ Mỹ sẽ tiếp tục đấu tranh để có mức thu nhập như cầu thủ nam

AFP

Sự chênh lệnh về vấn đề lương thưởng giữa các đội tuyển nam và nữ cũng khiến sự lo ngại bán độ tăng cao. Chính sự chênh lệch này đã mở lối cho những kẻ mua chuộc nhắm vào những cầu thủ nữ được đãi ngộ kém về thù lao. Theo một người trong cuộc, bóng đá nữ ở Nam Mỹ ẩn chứa nhiều nguy cơ dàn xếp tỷ số nhất do sự quan tâm đến môn thể thao này tăng quá nhanh so với mức lương của các cầu thủ.
World Cup nữ năm nay vừa kết thúc với chức vô địch thuộc về Mỹ sau chiến thắng 2-0 trước Hà Lan ở trận chung kết diễn ra ngày 8.7. Đây là lần thứ 4 các cô gái Mỹ đăng quang trong 8 kỳ World Cup nữ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.