Bắn súng Việt Nam khởi đầu bằng 1 HCV và 1 HCB

11/12/2013 10:59 GMT+7

(TNO) Vào lúc 12 giờ 30 trưa nay, VĐV Nguyễn Thành Đạt đã xuất sắc giành huy chương vàng ở môn bắn súng cho đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 2013.

(TNO) Vào lúc 12 giờ 30 trưa nay, VĐV Nguyễn Thành Đạt đã xuất sắc giành huy chương vàng ở môn bắn súng cho đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 2013.

>> Chuyện phi lý ở môn bắn súng
>> Hoàng Xuân Vinh đoạt HCV bắn súng thế giới
>> Cơ hội cho TDDC và bắn súng

 
Nguyễn Thành Đạt đã xuất sắc giành huy chương vàng ở môn bắn súng cho đoàn thể thao Việt Nam - Ảnh: Bạch Dương

Sau gần 1 giờ thi đấu ở vòng chung kết gồm 8 VĐV các nước, Nguyễn Thành Đạt đã giành được tổng số điểm 201,3 và qua đó đoạt tấm HCV quý giá. Thành Đạt đã xếp trên VĐV Thái Lan Tortungpani (200 điểm) và Lim Wen Yi Abel của Singapore (180,3 điểm).

Trong khi đó, VĐV Nguyễn Duy Hoàng dù thi đấu khá tốt ở những loạt bắn đầu, nhưng anh đã không thể duy trì sự ổn định và xếp thứ 5 chung cuộc .

 
Đội bắn súng Việt Nam đã có huy chương tại SEA Games 2013 - Ảnh: Bạch Dương

* Vào buổi sáng, đội bắn 50m súng trường nằm nam Việt Nam gồm các VDV Nguyễn Thành Đạt, Nguyễn Duy Hoàng và Phùng Lê Huyên thi đấu ở loạt bắn 60 viên nội dung đồng đội, đạt thành tích khả quan giành huy chương Bạc với tổng số điểm là 1.837,6.

Đội Thái Lan giành huy chương vàng với tổng điểm 1.841 và chủ nhà Myanmar đoạt huy chương đồng với số điểm 1.835.

Xếp thứ 6 và thứ 8 ở số điểm cá nhân, Nguyễn Thành Đạt và Nguyễn Duy Hoàng sẽ tiếp tục bước vào thi đấu vòng chung kết xếp hạng cá nhân lúc 11 giờ.

Bạch Dương (từ Myanmar)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.