Bơi Việt Nam đoạt liên tiếp 3 HCB

13/12/2013 07:46 GMT+7

(TNO) Sau 2 tấm HCB nội dung bơi 100m tự do nam của Hoàng Quý Phước và 400m tự do nữ Nguyễn Ánh Viên, kình ngư trẻ 17 tuổi Trần Duy Khôi cũng đã giành thêm 1 tấm HCB ở nội dung 200m hỗn hợp nam. Tính đến hết ngày 13.12, đoàn thể thao Việt Nam đã giành được 22 HCV, 12 HCB và 19 HCĐ, tiếp tục xếp vị trí thứ 2 sau chủ nhà Myanmar.

 
Thêm chiếc HCV của Vũ Thị Hằng (thứ 2 từ trái sang), tổng cộng môn vật đã đem về cho đoàn thể thao Việt Nam 10 HCV - Ảnh: Khả Hòa

 19 giờ 50

Kình ngư trẻ 17 tuổi Trần Duy Khôi đã đem về cho bơi Việt Nam thêm 1 tấm HCB ở nội dung 200m hỗn hợp nam với thành tích 2 phút 03 giây 81. VĐV của Singapore J.I.Schooling đoạt HCV với thời gian 2 phút 0 giây 82.   

 19 giờ 32

 Ánh Viên chỉ giành được tấm HCB ở nội dung bơi 400m tự do nữ. Người về nhất nội dung này là Sriphanomthorn của Thái Lan.

Ánh Viên có thành tích 4 phút 16 giây 06. Còn Sriphanomthorn có thành tích 4 phút 14 giây 33.

Ánh Viên liên tục dẫn đầu trong 300m đầu tiên, nhưng đến 100m cuối cùng Viên đã có dấu hiệu hụt hơi và để cho Sriphanomthorn vượt qua băng về đích.

 

 19 giờ 20

VĐV bơi trẻ Huỳnh Thế Vỹ về cuối cùng ở nội dung 100m ếch nam, với thời gian 1 phút 7 giây 01. HCV thuộc về Matiur của Thái Lan, thành tích 1 phút 03 giây 06.   

 18 giờ 45

Kình ngư Hoàng Quý Phước đã cán đích thứ 2 (giành HCB) với thời gian 50 giây 52 ở nội dung bơi 100m tự do nam. 

HCV thuộc về Sidiq của Indonesia với thời gian 49 giây 99.

SEA Games lần trước Quý Phước là nhà vô địch của nội dung này.


Clip Hoàng Quý Phước sốc sau khi bị truất ngôi vương SEA Games

 

 18 giờ 40

 Lực sĩ Lê Quang Trung giành HCB môn cử tạ, hạng cân 62kg.  

 18 giờ 35

Hai niềm hy vọng vàng của bơi Việt Nam là Nguyễn Thị Ánh Viên và Hoàng Quý Phước chuẩn bị thi đấu chung kết. Ánh Viên ở nội dung 400m tự do nữ, còn Quý Phước là 100m tự do nam.  

 18 giờ 30

Đội tuyển nữ Việt Nam đã đánh bại nữ Philippines 7-0 trong trận ra quân.


Xem clip trận tuyển nữ Việt Nam thắng Philippines 7-0.

 

 18 giờ

U.23 Malaysia đã thắng U.23 Lào 4-1. Như vậy U.23 Việt Nam sẽ quyết chiến với U.23 Lào ở bảng A bóng đá nam.   

 17 giờ 30

Futsal nam Việt Nam đã thắng đậm futsal Lào 10-1. 

 

 16 giờ

Phóng viên Tân Lam thông tin:

Đôi nam Đặng Quốc Bảo - Nguyễn Danh Phương thi đấu pencak silat nội dung ganda (biểu diễn) chỉ đạt 516 điểm, đứng cuối cùng. HCV thuộc về 2 VĐV chủ nhà với 578 điểm.

 

 15 giờ 58

Phóng viên Quang Huy thông tin:

Đội tuyển nữ kata Việt Nam gồm Nguyễn Hoàng Ngân, Đỗ Thị Thu Hà và Nguyễn Thanh Hằng chỉ giành được tấm HCB sau khi để thua 1-4 trước chủ nhà Myanmar.

Một lần nữa trọng tài đã xử ép cho đoàn thể thao Việt Nam. Sau trận đấu các cô gái Việt Nam đã òa khóc nức nở.


Clip các nữ karatedo Việt Nam khóc nức nở khi bị trọng tài xử ép

 

 15 giờ 53

Nhà báo Quang Tuyến thông tin:

Nữ đô vật Vũ Thị Hằng đã thắng VĐV của Thái Lan 7-0 và giành tấm HCV thứ 6 cho đoàn Việt Nam hôm nay.

Vật là môn đem lại nhiều HCV nhất cho đoàn thể thao Việt Nam lúc này, với tổng cộng 10 chiếc.


Xem clip Vũ Thị Hằng giành HCV môn vật

Ở ngày thi đấu hôm qua, Nguyễn Thế Anh (55kg), Nguyễn Huy Hà (60kg), Bùi Tuấn Anh (66kg) và Nguyễn Thị Lụa (51kg), ở nội dung vật tự do nam và nữ, đều giành chiến thắng thuyết phục.

Phạm Thị Huế (55kg), Phạm Thị Loan (59kg), Đới Đăng Tiến (55kg) và Trần Văn Tưởng (59kg) cũng không chịu thua kém trong những ngày trước.

Hôm nay, đến lượt Cấn Tất Dự (74kg) và Vũ Thị Hằng (48kg).

 

 15 giờ 40

Nhà báo Quang Tuyến thông tin:

Đỗ Thị Thu Hoài chỉ giành được tấm HCĐ hạng 48kg môn cử tạ. Thành tích của Thu Hoài ở cử giật là 78kg, còn cử đẩy là 98kg, tổng cử 176, xếp sau đối thủ người Myanmar (188kg) và Thái Lan (177kg)

 

 15 giờ 35

Nhà báo Quang Tuyến thông tin:

Võ sĩ quyền anh Trần Phú Cường đã thua nhanh đối thủ Thái Lan ở hạng cân 52kg.

 

 15 giờ 33

Phóng viên Quang Huy thông tin:

Đội tuyển nữ kata Việt Nam gồm Hoàng Kim Ngân, Đỗ Thị Thu Hà và Nguyễn Thanh Hằng đã thắng đối thủ mạnh Malaysia với tỷ số 5-0 để giành quyền vào chung kết.

 

 15 giờ 14

Nhà báo Quang Tuyến thông tin:

Hai VĐV môn billards Đoàn Thị Ngọc Lệ Huỳnh Thị Ngọc Huyền đã cùng giành quyền vào tứ kết 9 bi nữ sau khi lần lượt thắng Amornat Uamduang (Thái Lan) và Shu Wah Hoe (Singapore).

 

 15 giờ 3

Nhà báo Quang Tuyến thông tin:

Đỗ Thị Thu Hoài nâng được mức tạ 78kg ở nội dung cử giật hạng cân 48kg. Người xếp trên Thu Hoài là một VĐV của Indonesia với mức tạ 82kg. 

 

 14 giờ 42

Phóng viên Quang Huy thông tin:

Đồng đội nam kata với Lê Xuân Hùng, Nguyễn Mạnh Hải và Thạch Văn Thành đã bị trọng tài xử ép và thua trắng 0-5 trước chủ nhà Myanmar.

HLV Lê Công đã bày tỏ sự không hài lòng với trọng tài nhưng vẫn không thay đổi được kết quả.

 

 14 giờ 35

Nhà báo Quang Tuyến thông tin:

Đô vật Cấn Tất Dự đã đoạt thêm 1 tấm HCV cho Việt Nam ở môn vật hạng 74kg.

Ở trận chung kết, Cấn Tất Dự chỉ mất 1 phút 2 giây để hạ knock out tuyệt đối 7-0 trước VĐV Thái Lan.


Clip Cấn Tất Dự trên bục nhận HCV

 

 14 giờ 30

Nhà báo Quang Tuyến thông tin:

Đô vật Vũ Thị Hằng đã giành quyền vào chung kết sau khi thắng dễ VĐV của Indonesia ở bán kết vật tự do nữ với tỷ số 7-0.

 

 13 giờ 45

Phóng viên Bạch Dương thông tin:

Thạch Kim Tuấn giành HCV môn cử tạ ở hạng cân 56kg. Anh thành công ngay cả khi nâng mức tạ lên 156kg (cử đẩy), phá thêm một kỷ lục SEA Games. Mức tổng cử của anh là 285 kg.

Ở nội dung cử giật, Kim Tuấn đã phá kỷ lục SEA Games của Hoàng Anh Tuấn sau khi nâng được mức tạ 129kg.


Xem clip Thạch Kim Tuấn "giật" vàng về cho cử tạ Việt Nam

 

 13 giờ

Phóng viên Bạch Dương thông tin:

VĐV cử tạ Thạch Kim Tuấn đã vượt qua mức tạ 129kg ở lần nâng thứ 2 ở hạng cân cân 56kg. Lần đầu anh cử giật mức tạ 123kg.

Ở lần cử giật thứ 3, Kim Tuấn đã không thành công ở mức 133kg.

 

 12 giờ 51

Phóng viên Bạch Dương thông tin:

Các xạ thủ Việt Nam chỉ giành được HCB sau khi thất bại ở chung kết nội dung cá nhân súng ngắn bắn chậm 50m nam.

Hoàng Xuân Vinh là người có thành tích cao nhất đội, đứng thứ tư với 148,1 điểm. Ngay sau Vinh là Nguyễn Hoàng Phương và Trần Quốc Cường. Vô địch là xạ thủ Malaysia Chew Eddy được 186,4 điểm.

 

 12 giờ 50

Phóng viên Hoàng Quỳnh thông tin:

Tiến Minh đã không thể giành quyền vào chung kết sau khi để thua ngược Rumbaka Dionysius Hayom (Indonesia) với tỷ số 20-22.

Như vậy, Tiến Minh đã giành HCĐ tại SEA Games 2013.


Xem clip Tiến Minh bật khóc sau trận thua Rumbaka

 

 12 giờ 13

Nhà báo Quang Tuyến thông tin:

Tiến Minh đang đánh set thứ ba trong trận bán kết với đối thủ người Indonesia Rumbaka Dionysius Hayom.

Ở set đầu tiên Minh thắng 21-13. Sang set hai, anh thường xuyên để đối thủ dẫn điểm. Từ điểm hòa 10-10, anh có chút bứt phá nhưng cuối cùng để thua với tỷ số 12-21. 

 

 12 giờ 5

Phóng viên Quang Huy thông tin:

Lăng Thị Hoa đã vô địch nội dung Kumite 68kg nữ với chiến thắng áp đảo 8-0 trước đối thủ người Indonesia Pertiwi Wiwi. Đây là tấm HCV thứ 3 của đoàn thế thao Việt Nam trong ngày thi đấu hôm nay. 

 
 

Phóng viên Tân Lam thông tin:

Đội kayak nữ 4 người của VN về thứ 5 ở cự ly 200m. Như vậy đội canoeing VN kết thúc SEA Games 27 mà không có được tấm HCV nào, mà chỉ có 2 HCB và 5 HCĐ.

 

 11 giờ 40

Phóng viên Quang Huy thông tin:

Nữ hoàng kata Nguyễn Hoàng Ngân đã thắng Yulianti (Indonesia) 5-0 ở chung kết nội dung đơn nữ kata (biểu diễn) và giành tấm HCV đầu tiên cho môn karatedo.

 

 11 giờ 30

Phóng viên Tân Lam thông tin:

Trần Văn Long - Nguyễn Hồng Quân về cuối ở nội dung canoeing 2 người 200m nam. HCV thuộc về đội Thái Lan. VN chỉ còn thi đấu nội dung kayak 4 người 200m nữ. 

 

 11 giờ 25

Phóng viên Quang Huy thông tin:

Nữ hoàng kata Nguyễn Hoàng Ngân đã thắng 4-1 Lee Celine Xin Yi (Malaysia) để giành quyền vào chung kết.  

 

 11 giớ 15

Phóng viên Hoàng Quỳnh thông tin:

Thua hạt giống số 1 đơn nữ Busanan (Thái Lan) với tỷ số 0-2 (7/21,8/21) ở bán kết, Vũ Thị Trang nhận HCĐ.

Tiến Minh chuẩn bị ra sân đánh bán kết gặp Rumbaka (Indonesia). 

 

 11 giờ 10

Phóng viên Quang Huy thông tin:

Nữ hoàng kata Nguyễn Hoàng Ngân đã thắng VĐV chủ nhà Myanmar Yin Wah Thaung Luai 3-2 để vào bán kết.

Ở bán kết Ngân sẽ gặp Lee Celine Xin Yi (Malaysia). 

 

 10 giờ 55

Phóng viên Bạch Dương thông tin:

Đội bắn súng ngắn 50m bắn chậm nam gồm các xạ thủ Trần Quốc Cường, Hoàng Xuân Vinh, Nguyễn Hoàng Phương đã hoàn thành xuất sắc nội dung súng ngắn bắn chậm 50m nam và giành HCV đồng đội xếp trên 2 đội Singapore và Malaysia.

 

 10 giờ 50

Phóng viên Tân Lam thông tin:

Nhà vô địch SEA Games 26 Nguyễn Thành Quang đã không thể bảo vệ thành công chiếc HCV ở nội dung kayak 1 người 200m nam khi chỉ về thứ 3 (HCĐ) với thành tích 37 giây 042. HCV thuộc về Kasemsit (Thái Lan) với thành tích 36 giây 578. 

Tương tự như Thành Quang, cặp Nguyễn Thị Mai - Kiều Thị Hảo cũng thất bại trong việc bảo vệ chiếc giành được cách đây 2 năm ở nội dung kayak 2 người 200m nữ. Hai VĐV của VN về thứ 3 với thành tích 41 giây 764. HCV thuộc về đội Singapore (40 giây 864)

 

 10 giờ 40

Nhà báo Quang Tuyến thông tin:

2 VĐV Hồ Quốc Phú và Thạch Tuấn Thanh đã giành HCĐ khi để thua cặp của Thái Lan bằng tỷ số 2-13 ở bán kết môn petanque (bi sắt).

Còn ở nội dung bán kết đơn nữ, Sơn Thị Chanh Tha đã để thua VĐV của Campuchia và giành HCĐ.

 
 10 giờ 35

Phóng viên Bạch Dương thông tin:

Đội tuyển hockey Việt Nam với thành phần là các cầu thủ nghiệp dư - hiện là học sinh, sinh viên đang sống tại TP.HCM, tham dự SEA Games 27 với kinh phí tự túc, đã có trận ra quân đấu với hockey Singapore.

Dù thua với tỷ số đậm 0-12, nhưng tinh thần và nỗ lực tranh đấu cao của tuyển hockey Việt Nam rất đáng khen ngợi.

 

 10 giờ 30

Phóng viên Tân Lam thông tin:

Niềm hy vọng vàng Trần Văn Long chỉ giành HCĐ ở nội dung canoeing 1 người 200m nam với thành tích 43 giây 106. Giành HCV là VĐV Rungsanwan Suansan (Thái Lan) với thành tích 41 giây 666. 

 

 10 giờ 27

Phóng viên Tân Lam thông tin:

Nguyễn Thị Duyên thi đấu ko thành công ở nội dung chèo thuyền kayak 1 người 200m nữ khi chỉ về thứ 5. HCV ở nội dung này thuộc về Erin Sokoy (Indonesia).

 

 10 giờ 25

Phóng viên Quang Huy thông tin:

Võ sĩ karatedo Nguyễn Xuân Hùng đã để thua Lim Chee Wei của Malaysia 0-0 trong bài biểu diễn quyền ở vòng loại.

Kết quả trên buộc Xuân Hùng phải vào thi vòng repechage (vòng vé vớt) để tranh HCĐ.

 

10 giờ 5

Nhà báo Quang Tuyến thông tin:

Trần Duy Khôi về nhì ở nội dung bơi 200m hỗn hợp nam, với thời gian 2 phút 10 giây 28, thua người về đầu là Nuttapong Ketin của Thái Lan. Phan Gia Mẫn về thứ 4 với thời gian 2 phút 11 giây 37 cũng lọt vào chung kết.

 

 10 giớ 5

Phóng viên Hoàng Quỳnh thông tin:

Tại chung kết nội dung xe đạp băng đông nữ, Đinh Thị Như Quỳnh đã bị chuột rút ở vòng cuối nên chỉ về hạng 3 và giành HCĐ 

 

 10 giờ

Nhà báo Quang Tuyến thông tin:

Nguyễn Ánh Viên đã về thứ 3 nội dung bơi 400m tự do nữ với thành tích 4 phút 33 giây 51 và lọt vào chung kết, sẽ diễn ra vào tối nay.
 

 9 giờ 50

Nhà báo Quang Tuyến thông tin:

VĐV Nguyễn Hữu Việt đã về vị trí thứ 5 tại cuộc thi vòng loại 100m ếch nam, với thành tích 1 phút 05 giây 47.

Trong khi đó, với thành tích tốt hơn, Huỳnh Thế Vỹ (1 phút 05 giây 36) sẽ có mặt ở chung kết, còn Hữu Việt bị loại.

Cùng bị loại như Hữu Việt là Ngô Thị Ngọc Quỳnh (100m ếch nữ) và Phạm Thanh Nguyện (100m tự do nam).

 

 9 giờ 48

Phóng viên Tân Lam thông tin:

Nguyễn Thành Quang đã về thứ 2 vòng loại chèo thuyền kayak 1 người 200m, với thành tích 37 giây 788 và giành quyền vào chung kết. 

 

 9 giờ 40

Phóng viên Quang Huy thông tin:

Kình ngư Hoàng Quý Phước đã vượt qua vòng loại nội dung bơi 100m tự do nam với thành tích 51 giây 56. 

Như vậy Quý Phước sẽ thi chung kết ở nội dung này vào lúc 18 giờ 30 tối nay.

 

 9 giờ 15

Phóng viên Hoàng Quỳnh thông tin:

Đinh Thị Như Quỳnh đang dẫn đầu tại chung kết nội dung xe đạp băng đông nữ. Chung kết có sự tham dự của 17 tay đua của Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Camphuchia và Việt Nam.

Sau 2 vòng đua, Như Quỳnh đang dẫn đầu, cùng 1 tay đua Indonesia bỏ xa tốp còn lại. Còn 3 vòng đua nữa, nếu duy trì được lợi thế này, cô gái quê Hòa Bình sẽ bảo vệ được HCV.

 
 

Cầu lông: Bán kết Vũ Thị Trang gặp Ongbamrungphan (Thái Lan) và Nguyễn Tiến Minh gặp Rumbaka (Indonesia) (9 giờ).

Quyền anh: 5 võ sĩ tranh bán kết nam gồm Trần Phú Cường (52 kg), Trần Quốc Việt (56 kg), Nguyễn Văn Hải (60 kg), Trương Đình Hoàng (75 kg), Lương Văn Toản (81 kg) từ 14 giờ.

Xe đạp: Thi băng đồng (8 giờ).

Bóng đá nữ: VN - Philippines (16 giờ 30).

Futsal nam: Lào - Việt Nam (16 giờ).

Karatedo: Lăng Thị Hoa (+ 68 kg nữ) và Nguyễn Văn Sử (+ 84 kg nam) thi đấu vòng loại và chung kết kumite (từ 9 giờ 30).

Pencak silat: Nguyễn Duy Tuyến (80 kg nam), Phạm Văn Tý (75 kg nam), Nguyễn Thị Yến (75 kg nữ) thi đấu bán kết (từ 9 giờ), chung kết seni (từ 14 giờ).

Bắn súng: 10 m súng trường nam nữ (9 giờ).

Bơi lội: Hoàng Quý Phuớc (100 m tự do nam, 200 m hỗn hợp nam), Kim Tuyến (100 m ếch nữ), Duy Khôi (100 m ếch nam), Ánh Viên (400 m tự do nữ) (vòng loại 9 giờ, chung kết 18 giờ).

Cử tạ: Thạch Kim Tuấn (56 kg) (12 giờ).

Vật: Cấn Tất Dự (74 kg nam), Hoàng Văn Nam (84 kg nam), Lê Thị Quyên (44 kg nữ) và Vũ Thị Hằng (48 kg nữ) dự tranh vòng loại và chung kết vật tự do.

 Lịch thi đấu SEA Games 2013 của đoàn Việt Nam ngày 13.12

90'+2

Tính đến thời điểm này đoàn thể thao Việt Nam đã có 16 HCV, 6 HCB và 10 HCĐ, tạm xếp thứ 2 sau chủ nhà Myanmar.

Ngày 12.12 môn vật đã đem về thêm cho Việt Nam thêm 4 tấm HCV của Bùi Tuấn Anh, Nguyễn Thế Anh, Nguyễn Huy Hà và Nguyễn Thị Lụa. >> Trực tiếp SEA Games 2013: Ánh Viên lập cú đúp HCV

Tiếp theo đó, bơi cũng đem về 2 tấm HCV của Ánh Viên. >> Ánh Viên lập cú đúp vàng

* Wushu Việt Nam đã vượt chỉ tiêu với 5 tấm HCV của Dương Thúy Vi, Hoàng Thị Phương Giang, Nguyễn Thị Chinh, Nguyễn Thu Hoài và Phạm Quốc Khánh. >> Wushu Việt Nam vượt chỉ tiêu

Vật cũng đã đoạt 4 HCV gồm: Đới Đăng Tiến, Trần Văn Trưởng, Phạm Thị Loan và Phạm Thị Huế >> Vật Việt Nam có thêm 2 HCV

Bắn súng với 1 HCV của Nguyễn Thành Đạt >> Nguyễn Thành Đạt mở hàng HCV cho bắn súng  

 Thông tin

Thanh Niên Online

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.