Cận cảnh làng SEA Games 2013

03/12/2013 07:27 GMT+7

(TNO) Hôm qua, các nhân viên tổ hậu cần Tổng cục thể dục thể thao (TDTT) Việt Nam đã có mặt tại thủ đô Nay Pyi Taw (Myanmar), địa điểm thi đấu chính của SEA Gams 27 để kiểm tra lần cuối nơi ăn chốn ở cho các thành viên đoàn.

(TNO) Hôm qua, các nhân viên tổ hậu cần Tổng cục thể dục thể thao (TDTT) Việt Nam đã có mặt tại thủ đô Nay Pyi Taw (Myanmar), địa điểm thi đấu chính của SEA Gams 27 để kiểm tra lần cuối nơi ăn chốn ở cho các thành viên đoàn.

>> Muỗi nhiều ở làng SEA Games
>> U.23 Việt Nam gút danh sách cho SEA Games 2013
>> 100 triệu đồng giải thưởng dự đoán kết quả SEA Games 2013

 
Cổng vào làng SEA Games được bảo vệ nghiêm ngặt - Ảnh: Thanh Tú

Trong tổng số 750 thành viên (519 vận động viên), có đến 352 thành viên sẽ trú ngụ ở làng SEA Games tại Nay Pyi Taw do đó lãnh đạo Tổng cục TDTT đặc biệt chăm lo cho “đại quân” tại đây.

Theo thông tin từ tổ hậu cần, tòa nhà của đoàn thể thao Việt Nam nằm gần ngay cửa ra vào với đầy đủ các phòng chức năng như phòng họp, phòng cán bộ đoàn, phóng y tế.

Ở tầng 1 tòa nhà có đầy đủ các vật dụng sinh hoạt cần thiết như bình đun nước, máy giặt và ngay cả thức uống như trà, sữa, mì đều cung cấp miễn phí. Riêng phòng ở của vận động viên, mỗi phòng có 6 giường được trang bị đầy đủ bàn ghế tiếp khách, tủ quần áp, giá để giày...

Ngày 4.12, nhóm đầu tiên của đoàn thể thao VN sẽ lên đường sang Myanmar bằng chuyên cơ. Với nỗ lực của Ban tổ chức cũng như sự chuẩn bị kỹ càng từ công tác hậu cần, các thành viên đoàn thể thao VN có thể an tâm cho mục tiêu cao nhất là mang vinh quang về cho tổ quốc.

Dưới đây là cận cảnh làng SEA Games do cộng tác viên Thanh Niên Online gửi về từ Nay Pyi Taw:

 
Tòa nhà nơi đoàn thể thao Việt Nam trú ngụ


Đồ ăn, thức uống miễn phí trong làng


Phòng ngủ cho vận động viên sạch sẽ, tươm tất


Mỗi giường ngủ đều có mùng để chống…muỗi


Ổ cắm điện nhiều loại thuận tiện


Phòng y tế - Ảnh: Thùy Linh

Hoàng Quỳnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.