Chưa có quyết định về tương lai của HLV Hoàng Văn Phúc

20/12/2013 03:25 GMT+7

21 giờ 30 ngày 18.12, chuyến bay chở U.23 VN hạ cánh tại sân bay Nội Bài (Hà Nội).

21 giờ 30 ngày 18.12, chuyến bay chở U.23 VN hạ cánh tại sân bay Nội Bài (Hà Nội).

Tại đây, HLV Hoàng Văn Phúc khước từ tất cả các câu hỏi của phóng viên, ông chỉ nói rất nhanh: “Tôi và các cầu thủ đều rất mệt mỏi. Tôi sẽ đưa đội về liên đoàn bóng đá, sau đó chúng tôi sẽ có cuộc họp cụ thể hơn về những vấn đề của U.23 VN”.

Theo ông Ngô Lê Bằng, Trưởng đoàn U.23 VN, thì U.23 VN đã không gặp may trong nhiều trận đấu vừa qua. Ông Bằng thừa nhận khả năng dứt điểm, ghi bàn của các cầu thủ còn yếu kém, thiếu tự tin, các cầu thủ chưa được trải qua các trận đấu lớn.

Trả lời về tương lai của HLV Hoàng Văn Phúc, ông Bằng cho hay với tư cách là lãnh đội, ông sẽ báo cáo cụ thể những vấn đề của U.23 VN trong quá trình làm việc với HLV, cầu thủ tại SEA Games 27 lên lãnh đạo VFF. “Tương lai HLV Hoàng Văn Phúc như thế nào sẽ do lãnh đạo VFF quyết định. Tôi chưa thể nói được gì thời điểm này”, ông Bằng nói.

Thúy Hằng

>> U.23 Việt Nam lặng lẽ rời Nay Pyi Taw
>> Phải làm mới thế hệ U.23 Việt Nam!
>> Suy cho cùng, sức cầu thủ và HLV U.23 Việt Nam chỉ có thế!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.