HCV giải hạn cho đua thuyền

17/12/2013 03:25 GMT+7

Chiếc HCV của Lê Thị An và Trần Thị Sâm được xem là chiếc huy chương “giải hạn” cho môn đua thuyền.

Chiếc HCV của Lê Thị An và Trần Thị Sâm được xem là chiếc huy chương “giải hạn” cho môn đua thuyền.

HCV giải hạn cho đua thuyền
Ảnh: Khả Hòa 

Ở bộ môn đua thuyền, nội dung canoeing đã thi đấu xong, VN đặt chỉ tiêu đoạt 2 HCV, nhưng không đạt được.

Bước vào các nội dung rowing, cả ban huấn luyện và VĐV đều lo lắng cho chỉ tiêu từ 3 đến 4 HCV, khi chứng kiến Đặng Văn Tuấn thất bại ở nội dung đơn nam hạng nhẹ 2 chèo và cặp đôi Phạm Thị Thảo - Phạm Thị Hài chỉ đoạt HCB nội dung đôi nữ hạng nhẹ 2 chèo.

Chính vì thế, khi Lê Thị An và Trần Thị Sâm xuất phát ở nội dung đôi nữ hạng nhẹ 2 chèo với chiều dài 2.000 m, tất cả đội tuyển đua thuyền VN đều hồi hộp đến thót tim. Mãi đến khi thấy bóng dáng An và Sâm bứt lên qua mặt đôi nước chủ nhà Myanmar ở 1.000 m cuối, tất cả mới thở phào, nhẹ nhõm và òa lên vui sướng. An và Sâm đã xuất sắc cán đích đầu tiên với thành tích 8 phút 02 giây 96, hơn đội Myanmar đoạt HCB đến 10 giây.

Thành Thắng

>> Chiếc HCV lịch sử của Nguyễn Tiến Cương
>> HCV giải hạn cho đua thuyền
>> Phạm Thị Bình - Thắng bệnh tim, chinh phục HCV

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.