HLV U.23 Malaysia đặt cửa vô địch cho... U.23 Myanmar

05/12/2013 18:09 GMT+7

(TNO) HLV Datuk Ong Kim Swee của tuyển U.23 Malaysia đã đánh giá rất cao U.23 Myanmar khi cho rằng, đội chủ nhà là ứng cử viên số 1 cho chiếc huy chương vàng (HCV) môn bóng đá nam ở SEA Games 27.

(TNO) HLV Datuk Ong Kim Swee của tuyển U.23 Malaysia đã đánh giá rất cao U.23 Myanmar khi cho rằng, đội chủ nhà là ứng cử viên số 1 cho chiếc huy chương vàng (HCV) môn bóng đá nam ở SEA Games 27.

>> Malaysia mời Phillippe Troussier và Marcel Desailly dẫn dắt tuyển quốc gia
>> SEA Games 2013: HLV của U.23 Malaysia đau đầu vì chấn thương
>> U.23 Malaysia sợ kiệt sức ở SEA Games 2013

 
HLV Kim Swee (áo vàng) không quên đặt niềm hy vọng vào các học trò trong việc đoạt cú hattrick HCV ở môn bóng đá nam tại SEA Games 2013 - Ảnh: thestar

Ông Kim Swee ví mục tiêu vô địch bóng đá nam là “mẹ” thành công của chủ nhà Myanmar ở SEA Games năm nay.

“Đó (ý nói đến chiếc HCV bóng đá nam) là mẹ của tất cả HCV. Myanmar muốn đoạt nó vì HCV môn bóng đá đem lại tất cả cho họ. Họ có thể giành 1.000 HCV nhưng nó sẽ không có ý nghĩa bằng chiếc HCV bóng đá, điều sẽ đem lại sự hài lòng cho người dân Myanmar”, HLV Kim Swee nói với tờ Star Online.

Tuy nhiên, nhà cầm quân trên cho biết việc giải cơn hạn hán HCV môn bóng nam sau 40 năm, U.23 Myanmar chắc chắn sẽ chịu một áp lực rất lớn, nhưng “Họ sẽ làm mọi thứ để giành chiến thắng”.

Dẫu vậy, HLV Kim Swee không quên đặt niềm hy vọng vào các học trò của ông trong việc đoạt cú hattrick HCV ở môn bóng đá nam sau chức vô địch ở SEA Games 2009 (tại Lào) và 2011 (Indonesia), bất chấp việc không còn được đánh giá cao ở SEA Games lần này.

Kỳ vọng của ông Kim Swee càng có cơ sở khi U.23 Malaysia rơi vào bảng A với sự góp mặt của U.23 Việt Nam, U.23 Singapore, U.23 Brunei và U.23 Lào, thay vì nằm ở bảng B có sự hiện diện của các ứng viên nặng ký như chủ nhà U.23 Myanmar, U.23 Thái Lan và U.23 Indonesia.

Tây Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.