Lê Huỳnh Châu đoạt HCV

21/12/2013 02:31 GMT+7

Trong ngày thi đấu hôm qua (20.12), có đến 3 võ sĩ vào chung kết các hạng cân ở nội dung đối kháng, nhưng đội taekwondo VN chỉ có được một chiếc HCV nhờ công của võ sĩ Lê Huỳnh Châu.

Trong ngày thi đấu hôm qua (20.12), có đến 3 võ sĩ vào chung kết các hạng cân ở nội dung đối kháng, nhưng đội taekwondo VN chỉ có được một chiếc HCV nhờ công của võ sĩ Lê Huỳnh Châu.


Ảnh: Khả Hòa 

Lần lượt Đoàn Thị Hương Giang (nữ 49 kg), Nguyễn Thanh Thảo (nữ 53 kg) và Lê Huỳnh Châu đều giành quyền vào chung kết. Thế nhưng ở các trận chung kết đầu, Hương Giang và Thanh Thảo thi đấu không thành công trước các đối thủ Thái Lan.

Áp lực lúc này đè nặng lên vai Huỳnh Châu, người thi đấu cuối cùng. Dù là một võ sĩ kỳ cựu với 4 lần tham dự SEA Games nhưng Châu chưa từng có được HCV. Ở các trận đấu trước đó, phong độ của Châu cũng không thật sự tốt khi anh vẫn còn bị ảnh hưởng bởi chấn thương chân trái. Tuy nhiên, trong trận chung kết với võ sĩ Malaysia Ryan Chong Wy Lunn, Châu đã thi đấu xuất sắc khi ra đòn chính xác để giành chiến thắng 6-1.  Phát biểu sau trận đấu, Châu cho biết có thể đây sẽ là kỳ SEA Games cuối cùng của anh khi sức khỏe không cho phép anh tiếp tục thi đấu.

Như vậy, tính cho đến thời điểm này, đội taekwondo đã đạt được 4 HCV, xem như đã hoàn thành mục tiêu đề ra trước SEA Games. 

Tân Lam

>> Ngày thành công của taekwondo VN
>> Ngắm vẻ đẹp của các hoa khôi taekwondo
>> Bài toán khó cho taekwondo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.