Lịch thi đấu ngày 19.12

19/12/2013 03:16 GMT+7

Điền kinh: 10.000 m nam, nữ; nhảy cao nữ; 1.500 m nam, nữ; 100 m rào nữ; 110 m rào nam; 4x400 m nam, nữ; nhảy 3 bước nam.

Điền kinh: 10.000 m nam, nữ; nhảy cao nữ; 1.500 m nam, nữ; 100 m rào nữ; 110 m rào nam; 4x400 m nam, nữ; nhảy 3 bước nam.

Judo: Thi đối kháng 60 kg, 66 kg nam, 48 kg và 52 kg nữ.

Kempo: Thi đối kháng các hạng cân.

Petanque: Thi bộ ba   phối hợp.

Cầu mây: Thi đấu đôi nữ VN gặp Indonesia, đôi nam VN gặp Lào.

Taekwondo: Thi đấu các hạng cân đối kháng nam, nữ.

Bóng bàn: Bán kết đồng đội nam, nữ.

Vovinam: Thi quyền và đối kháng vòng loại các hạng cân.

Cờ: Thi đấu cờ ASEAN

T.K

>> Kết quả thi đấu 16.12.2013
>> Kết quả thi đấu

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.