SEA Games 2013: Chủ nhà Myanmar tin vào những con số may mắn

22/11/2013 15:20 GMT+7

(TNO) Chỉ còn chưa đầy 1 tháng đến ngày khai mạc, chủ nhà Myanmar đang làm mọi cách để tìm cho mình những niềm tin tổ chức một SEA Games 27 thành công hoàn hảo, trong đó một số phương tiện truyền thông đã thống kê ra những con số liên quan đến sự kiện khá thú vị với hy vọng sẽ đem lại điềm may cho nước nhà.

(TNO) Chỉ còn chưa đầy 1 tháng đến ngày khai mạc, chủ nhà Myanmar đang làm mọi cách để tìm cho mình những niềm tin tổ chức một SEA Games 27 thành công hoàn hảo, trong đó một số phương tiện truyền thông đã thống kê ra những con số liên quan đến sự kiện khá thú vị với hy vọng sẽ đem lại điềm may cho nước nhà.

>> Chưa công bố tên người cầm cờ cho VN tại SEA Games 27
>> Xì căng đan SEA Games: Chuyện 'bắt cóc' ở Philippines
>> SEA Games 2013: Cầu lông Indonesia mất cặp đôi hàng đầu

SEA Games 2013: Chủ nhà Myanmar tin vào những con số may mắn
Myanmar đang nỗ lực để tổ chức một kỳ SEA Games thành công - Ảnh: The Star

Theo tờ Democratic Voice of Burma, đầu tiên là những con số liên quan đến ngày khai mạc SEA Games 2013 diễn ra tại Naypyitaw là 11.12.13 (tức ngày 11 tháng 12 năm 2013), những ngày dễ nhớ và tốt lành. Theo tờ báo này, con số 9 được người Myanmar và các tướng lĩnh chế độ cũ của đất nước này xem là con số đem lại nhiều điều may mắn.

Trùng hợp thay, những con số chính của sự kiện thể thao lớn nhất Đông Nam Á mà Myanmar đăng cai tổ chức lại xoay quanh con số 9 qua phép tính cộng của Democratic Voice of Burma.

Theo đó, những con số lại ngẫu nhiên cho kết quả theo phép tính cộng đều bằng 9 là: 11.12.13 (1+1+1+2+1+3=9), SEA Games 27 (2+7=9). Ngoài những con số, liên quan đến SEA Games 27 còn có chuỗi số rất đẹp là 11, 22, 33, 44.

Nghĩa là: SEA Games diễn ra từ ngày 11 đến ngày 22 (tháng 12) với tổng cộng 33 môn thể thao tranh tài và Myanmar lần đầu tiên sau 44 năm đăng cai tổ chức sự kiện này.

Theo Democratic Voice of Burma, những con số đẹp trên là ngẫu nhiên, nhưng cũng không loại trừ khả năng có bàn tay có sự giúp sức một một số nhà tiên tri ở Myanmar, kể từ khi quốc gia này được trao quyền đăng cai SEA Games 27 vào năm 2010 trong nhiều hoài nghi và tranh cãi về tiềm lực.

Tuy vậy, khi ngày khai mạc SEA Games 2013 đang cận kề, Myanmar đã cho thấy những nỗ lực hết sức tuyệt vời trong công tác chuẩn bị về mọi mặt, mặc dù gặp vô vàn khó khăn. Thậm chí, nước chủ nhà còn đặt ra một chỉ tiêu khá “khủng” ở SEA Games 27 với tham vọng đoạt 100 huy chương vàng trong tổng số 460 huy chương vàng ở sự kiện.

Trong đó, chiếc huy chương vàng môn bóng đá nam sẽ là khát vọng cao nhất do người Myanmar rất muốn được sống lại thời hoàng kim của bóng đá nước nhà những năm 1960 và 1970, thời kỳ tuyển Myanmar thống trị bóng đá Đông Nam Á.

Hy vọng đó càng có cơ sở khi U.23 Myanmar - đội đoạt hạng 3 ở SEA Games 2011 - đang có những bước chuẩn bị khá tốt với những chuyến thi đấu, tập huấn ở Hàn Quốc và Nhật Bản trước thềm SEA Games năm nay.

Tây Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.