Tấn công bế tắc, U.23 VN thua U.23 Singapore 0-1

10/12/2013 19:15 GMT+7

(TNO) Kiểm soát thế trận suốt phần lớn thời gian trận đấu và có khá nhiều cơ hội ghi bàn, nhưng các cầu thủ U.23 Việt Nam vẫn không thể tận dụng được, đành chấp nhận trận thua (0-1) đầu tiên tại bảng A SEA Games 2013.

U.23 Việt Nam

0:1
kết thúc

U.23 Singapore

   

Sahil (45') 

(TNO) Kiểm soát thế trận suốt phần lớn thời gian trận đấu và có khá nhiều cơ hội ghi bàn, nhưng các cầu thủ U.23 Việt Nam vẫn không thể tận dụng được, đành chấp nhận trận thua (0-1) đầu tiên tại bảng A SEA Games 2013.

>> HLV Ong Kim Swee không muốn 'đua' bàn thắng với U.23 Việt Nam
>> U.23 Việt Nam thắng dễ U.23 Brunei 7-0
>> Singapore không mạnh, nên U.23 VN sẽ vượt qua

 

 90'+5'

Trọng tài thổi còi kết thúc trận. U.23 Singapore thắng U.23 VN 1-0.  

 90'+3'

ĐỐI MẶT. Harun đối mặt với Bửu Ngọc. Nhưng không có bàn thắng nào cho Singapore khi cú sút của Harun đã trúng ngay người Bửu Ngọc.   

 90'+2'

Các cầu thủ U.23 VN liên tục chuyền bóng có độ khó cho đồng đội.  

 90'

Hiệp 2 được cộng thêm 5 phút bù giờ.   

 86'

CƠ HỘI. Danh Ngọc vừa có vị trí thuận lợi để tung ra cú đánh đầu về phía khung thành Singapore, nhưng đáng tiếc anh lại đánh đầu ngang, quá sai mục tiêu. 

 

 85'

Sức ép vẫn được duy trì trên phần sân Singapore, nhưng tất cả các đường chuyền của U.23 VN đều không đúnng vị trí.   

 81'

U.23 VN đang tạo ra sức ép cực lớn lên khung thành Singapore. Tuy nhiên, trước một rừng cầu thủ Singapore trấn giữ trước khung thành, rất khó để U.23 VN có được bàn thắng.  

 78'

Với lối đá bế tắc như thế này, hy vọng ghi bàn của U.23 VN giảm dần theo thời gian.   

 76'

Hơn 10 phút vào sân, Mạc Hồng Quân và Hà Minh Tuấn chưa có pha phối hợp nào với nhau, đây là hậu quả do HLV Hoàng Văn Phúc chưa hề bố trí hai cầu thủ này đá chung trong các buổi tập.   

 74'

THAY NGƯỜI. Vũ Minh Tuấn ra nghỉ, Hoàng Danh Ngọc vào thay.   

 73'

Một pha lộn xộn trong khu vực cấm địa của U.23 Singapore, thủ môn của Singapore phải nhảy lên đấm bóng ngay trên đầu Mạc Hồng Quân.   

 69'

THẺ VÀNG. Mạnh Hùng nhận thẻ vàng do phạm lỗi với Sahil - cầu thủ ghi bàn mở tỷ số cho Singapore.   

 68'

THAY NGƯỜI. Văn Quyết ra nghỉ, cầu thủ vào thay là Mạc Hồng Quân. 

Với việc đưa Mạc Hồng Quân và thay Văn Quyết, U.23 VN sẽ trở về sơ đồ 4-4-2. Hy vọng với bộ đôi tấn công Hồng Quân - Hà Minh Tuấn, U.23 VN sẽ nhanh chóng có bàn san bằng tỷ số.

 

 66'

Phi Sơn vừa tung ra cú cứa lòng, bóng bay sát xà ngang.

Nếu không tìm được bàn thắng san bằng tỷ số, U.23 VN sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc tranh vé vào bán kết. 

 

 60'

Sau bàn thua bất ngờ cuối hiệp 1, U.23 VN đẩy nhanh tốc độ cuối hiệp 2, thế nhưng những pha tấn công của học trò HLV Hoàng Văn Phúc không nguy hiểm bởi những đường chuyền cuối thiếu sáng tạo.   

 59'

THAY NGƯỜI. Văn Thắng ra nghỉ, cầu thủ vào thay là Phi Sơn.   

 58'

Các cầu thủ U.23 VN vẫn không ngừng triển khai tấn công.  

 54'

Lại là Vũ Minh Tuấn có cơ hội. Lần này anh sút thẳng ở góc hẹp nhưng thủ môn của Singapore đã kịp khép góc.   

 52'

Vũ Minh Tuấn vừa có cơ hội san bằng tỷ số cho U.23 VN, nhưng cú sút của anh hơi với, bóng đi không chính xác.   

 49'

Trong những phút đầu hiệp 2 các cầu thủ U.23 VN chủ yếu chuyền bóng bổng. Đây là một chiến thuật không hợp lý khi các cầu thủ Singapore rất giỏi chơi bóng bổng.   

 46'

Trọng tài thổi còi cho hiệp 2 bắt đầu.   

 45'+2'

Trọng tài thổi còi kết thúc hiệp 1.   

 45'

BÀN THẮNG. 1-0 cho U.23 Singapore. Sahil sút bóng không mạnh nhưng trúng chân Mạnh Hùng bay vào lưới. Bàn thắng được tính cho Sahil.

  

 42'

Tốc độ được đẩy lên khá cao với những pha tấn công của cả 2 đội.   

 39'

Thanh Hiền phải ngã người đánh đầu giải vây sau cú đá phạt của Singapore.   

 35'

Thủ môn Bửu Ngọc vừa băng ra bắt bóng ngay trên đầu các cầu thủ Singapore, hóa giải một đường tấn công bổng của đối phương.   

 30'

Sau một khoảng thời gian đá nhanh, đội tuyển U.23 VN bắt đầu chơi chậm lại. Hình như HLV Hoàng Văn Phúc muốn Singapore dâng cao để có khoảng trống tấn công, bởi Singapore rất cần 3 điểm sau trận hòa 1-1 với U.23 Lào.   

 25'

Tốc độ trận đấu giảm xuống đáng kể, mặc dù tuyển U.23 VN đang kiểm soát thế trận.   

 22'

Trước sự thua sút về kỹ thuật so với U.23 VN, các cầu thủ U.23 Singapore sử dụng lối chơi thô bạo để cản phá những pha tấn công của VN.

Những pha vào bóng ác ý của Singapore rất nguy hiểm, nhưng trọng tài Mongkol Chai Pechsri (Thái Lan) lại thổi quá hiền. 

 

 19'

Singapore bắt đầu bắt nhịp với trận đấu, cầm bóng nhiều hơn.   

 16'

Ngọc Đức phá bóng hỏng, suýt chút nữa cầu thủ Singapore đã có thể sút bóng. 

 

 14'

Trong lịch sử tham dự SEA Games, hai đội từng sáu lần đụng độ nhau và chiến thắng chia đều cho mỗi bên. Lần gần đây nhất, năm 2009 ở Lào, Việt Nam giành chiến thắng dến dàng 4-1.   Thông tin

 11'

SÚT XA. Baharudin tung cú sút xa cực mạnh, bóng đi căng sát bên cột dọc khung thành Bửu Ngọc.   

 9'

U.23 VN đang ép sân toàn diện.  Trong những phút vừa qua, đội quân của HLV Hoàng Văn Phúc áp đảo khi chỉ chơi trên phần sân của U.23 Singapore.

Các chàng trai áo đỏ đã có hai cơ hội ăn bàn nhưng Văn Thắng và Hà Minh Tuấn đều bỏ lỡ. Nếu tiếp tục chơi với thế trận như thế này, nhiều khả năng U.23 VN sẽ có trận thắng thứ 2.

 

 6'

ĐÁNH ĐẦU. Vũ Minh Tuấn chuyền bóng vào trong, Văn Quyết bay người đánh đầu nhưng bóng đi lệch ra khỏi khung thành Singapore trong gang tấc.   

 2'

NGUY HIỂM. Văn Thắng đã có cú sút về phía khung thành Singapore, bóng đi chệch mục tiêu trong gang tấc.   

Phút thứ 1

Trọng tài đã thổi còi cho hiệp 1 bắt đầu.

U.23 VN giao bóng trước.

U.23 VN ra sân với trang phục toàn đỏ, còn Singapore là toàn xanh dương.

 
 

U.23 Việt Nam: Bửu Ngọc; Quang Hùng, Mạnh Hùng, Tiến Thành, Ngọc Đức; Thanh Hiền; Mạnh Dũng, Văn Thắng, Vũ Minh Tuấn, Văn Quyết; Hà Minh Tuấn.

U.23 Singapore: Izwan Mahbud; Shakir Hamzah, Sahil Suhaimi, Afiq Yunos, Abu Sujad, Faritz Hameed, Ramli, Harun, Arifin, Baharudin, Shahfiq Ghani

 Đội hình ra sân
 

Ở trận đấu sớm cũng của bảng A, U.23 Malaysia - đương kim vô địch SEA Games, đã có chiến thắng 2-0 trước U.23 Brunei.

Sau thắng lợi 2-0 trước U.23 Brunei, U.23 Malaysia tạm xếp thứ 2 sau U.23 Việt Nam tại bảng A.

 Cập nhật

Quang Huy - Tân Lam - Khả Hòa
(từ Myanmar)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.