U.23 Brunei: Nỗ lực tập luyện, tìm kết quả tốt trên sân đấu

06/12/2013 18:30 GMT+7

(TNO) Để tìm hiểu U.23 Brunei - đối thủ đầu tiên của U.23 Việt Nam tại SEA Games 2013, chúng tôi đã tìm đến sân Zayar Thiri 'mục sở thị' các cầu thủ Brunei tập luyện.

(TNO) Để tìm hiểu U.23 Brunei - đối thủ đầu tiên của U.23 Việt Nam tại SEA Games 2013, chúng tôi đã tìm đến sân Zayar Thiri 'mục sở thị' các cầu thủ Brunei tập luyện.

>> Buổi tập hứng khởi của U.23 Việt Nam tại Myanmar
>> U.23 Việt Nam háo hức trước ngày lên đường dự SEA Games 2013
>> U.23 Việt Nam gút danh sách cho SEA Games 2013

 U.23 Brunei thích… chụp ảnh 9
Các cầu thủ U.23 Brunei tập luyện rất nghiêm túc

Chiều nay (6.12), tuyển U.23 Brunei đã có buổi tập trên sân Zayar Thiri. Trong buổi tập, các cầu thủ tỏ ra rất tập trung do HLV Kwon Oh Son tỏ ra rất nghiêm khắc.

Chẳng ai có thể nghĩ họ bị xem là đội lót đường ở bảng A môn bóng đá nam. U.23 Brunei dường như cũng  tiến bộ hẳn so với trận thua trước U.23 Việt Nam 0-8 ở SEA Games 2011.

Trong đợt tập luyện tại Thái Lan vào tháng 10 năm nay, U.23 Brunei thi đấu khá tốt khi thua CLB Chiang Grai United và U.23 Thái Lan với cùng tỷ số 0-2. Trước đó U.23 Brunei từng có trận thắng 1-0 trước Sabah Junior (Malaysia). Thua U.23 Indonesia 0-1 và thua CLB DPMM (Brunei) 1-2.

HLV trưởng người Hàn Quốc Kwan Oh Son tỏ ra rất nghiêm túc với các học trò khi cầu thủ không hoàn thành bài tập. Điểm mạnh dễ nhận thấy nhất của Brunei là nền tảng thể lực bởi các cầu thủ liên tục di chuyển với tốc độ cao.

Theo quy định, Brunei mỗi đội chỉ được tập 45 phút để làm quen sân, nhưng sau khi hết thời gian vị HLV trưởng Kwan Oh Son - liên tục năn nỉ ông Nyi Nyi Latt, quan chức Bộ thể thao - phụ trách môn bóng đá tại SEA Games để được tập thêm. Nhưng không chỉ một lần, sau khi bị đuổi ra đến lượt ông trưởng đoàn Brunei Hj Feisal Hj Eusoff lại đến năn nỉ, thế là U.23 Brunei lại khẩn trương vào sân chỉ vì muốn tập thêm 5 phút.

Xem cách làm việc khẩn trương của thầy trò đội U.23 Brunei, có thể thấy rằng họ muốn “thay đổi số phận” ở SEA Games kỳ này. Sau buổi tập, khi biết chúng tôi là phóng viên VN, cả trưởng đoàn và HLV trưởng Brunei đều từ chối trả lời.

Thế nhưng, sau một hồi trò chuyện, ông trưởng đoàn mới đồng ý để cho HLV người Hàn Quốc trả lời phỏng vấn. Dù vậy, ông Kwan Oh Son rất cẩn trọng khi không nói nhiều về thông tin của đội U.23 Brunei, mà chỉ nói rằng ông đã sinh sống ở Brunei 9 năm và làm công tác đào tạo trẻ cho Liên đoàn Bóng đá Brunei.

Chuẩn bị cho U.23 Brunei dự SEA Games, ông Kwan Oh Son đã được Liên đoàn Bóng đá Brunei tin tưởng giao dẫn dắt đội U.23 Brunei dự SEA Games.

Trước câu hỏi của chúng tôi về đội tuyển U.23 VN, ông Kwan Oh Son nói: “Tôi đã biết một số thông tin về U.23 VN. Đội tuyển của các bạn rất mạnh, mạnh hơn U.23 Brunei rất nhiều. Nhưng các học trò của tôi phải nỗ lực để chơi tốt vì kết quả trận đầu tiên rất quan trọng”.

Dưới đây là một số hình ảnh đội U.23 Brunei tại buổi tập chiều 6.12

U.23 Brunei thích… chụp ảnh 1

U.23 Brunei thích… chụp ảnh 2

U.23 Brunei thích… chụp ảnh 3

U.23 Brunei thích… chụp ảnh 4

U.23 Brunei thích… chụp ảnh 5

U.23 Brunei thích… chụp ảnh 6

U.23 Brunei thích… chụp ảnh 7

U.23 Brunei thích… chụp ảnh 8

U.23 Brunei thích… chụp ảnh 10

U.23 Brunei thích… chụp ảnh 11

U.23 Brunei thích… chụp ảnh 12

U.23 Brunei thích… chụp ảnh 13

U.23 Brunei thích… chụp ảnh 14

U.23 Brunei thích… chụp ảnh 15

U.23 Brunei thích… chụp ảnh 16

U.23 Brunei thích… chụp ảnh 17

U.23 Brunei thích… chụp ảnh 18

Bài, ảnh: Quang Huy - Tân Lam - Khả Hòa
(từ Myanmar)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.