Vé chợ đen tái hiện ở Mandalay

18/12/2013 15:28 GMT+7

(TNO) Chưa đến giờ thi đấu 2 trận bán kết bóng đá nữ, giữa tuyển nữ Việt Nam và Malaysia, chiều nay nhưng từ giữa trưa không khí ở Mandalay đã rần rần khi hàng ngàn người rồng rắn xếp hàng nối nhau mua vé.

(TNO) Chưa đến giờ thi đấu 2 trận bán kết bóng đá nữ, giữa tuyển nữ Việt Nam và Malaysia, chiều nay nhưng từ giữa trưa không khí ở Mandalay đã rần rần khi hàng ngàn người rồng rắn xếp hàng nối nhau mua vé.

>> Bóng đá nữ VN sẽ không cho Thái Lan ngạo nghễ
>> Tuyển nữ VN khẳng định đẳng cấp
>> Không có chuyện tuyển nữ VN móc ngoặc với Philippines

 Bày bán hàng ngay trên xe hơi của mình
Bày bán hàng ngay trên xe hơi của mình

Dù đội chủ nhà Myanmar đá trận sau với Thái Lan, nhưng rất đông cổ động viên đã phải săn vé từ sớm, bởi không ai muốn để mất cơ hội chiếm chỗ ngồi đẹp cổ vũ cho đội nhà.

Hai chị em Muyo Hat Win đến từ vùng ngoại ô Mandalay cho biết: “Chúng tôi đi từ 10 giờ sáng để xếp hàng mua vé. Đây là trận đấu quyết định với Myanmar và cũng là cơ hội hiếm có để chứng kiến đội nhà thi đấu bằng xương bằng thịt ngay tại mảnh đất này.

Vì không dễ xem được những trận đỉnh cao có Myanmar thi đấu nên chúng tôi phải hết mình với đội nhà. Bên cạnh đó cũng phải cổ động cho các đội VN và Malaysia đá trận đầu cho khí thế”.

Nhưng không phải ai cũng mua được vé vì mới đến 2 giờ trưa, BTC đã thông báo hết vé. Nhiều người đứng tần ngần không biết phải làm sao có vé thì ngay lập tức đã xuất hiện cánh phe vé.

Không như ở VN, phe vé tràn ra lôi kéo người đi đường thì các phe vé ở Mandalay rất trật tự. Họ không ồn ào, không giành giật, không chèo kéo mà chỉ giơ tấm biển quảng cáo có ghi giá vé và cầm trên tay một xấp vé với giá chỉ mắc hơn giá gốc khoảng 2.000 kyat (tức khoảng 40.000 đồng VN), trong khi giá chính thức chỉ có 3.500  đến 6.000 kyat cho các khán đài từ xấu đến tốt.

Anh Hat Zun Lin cầm khỏang 40 vé trên tay cho biết: “Lâu lắm rồi mới có tình trạng vé chợ đen, ít nhất là hơn 5 năm nay rồi. Ở đây ai xếp hàng trước là được mua vé và cũng không giới hạn mua bao nhiêu vé cả. Có tiền nhiều thì cứ mua. Bởi vì sức chứa của sân là 30.000 khán giả.

Người hâm mộ tại Mandalay đâu đến nổi đông như thế nên không ngại phải xếp hàng. Chỉ có xui lắm mới không có vé, nhưng số này cũng ít thôi. Vé chúng tôi mua chủ yếu bán cho khách từ nơi xa đến, như tại Yangon hay Nay Pyi Taw”.

Điều lý thú là hội cổ động viên ủng hộ bóng đá nữ được BTC ưu tiên bán vé, nên họ rất vô tư đến sân vì chỉ cần mặc áo có quốc kỳ Myanmar và cổ động cho đội nữ thì có ngay người của hội đưa vé tại sân.

Chính thái độ nghiêm túc này đã khiến cho lực lượng an ninh dù rất dày đặc ở các cổng nhưng không hề lo lắng, vất vả gì hết. Tất cả rất trật tự và chỉnh tề khiến cho những phóng viên VN cảm thấy nét văn hóa bóng đá đã lan tỏa rất lớn ở xứ sở này tạo nên sự thân thiện, không chen lấn, xô đẩy mà cuối cùng gần như ai cũng có vé vào sân.

Dưới đây là một số hình ảnh trước trận bán kết bóng đá nữ tại Mandalay

 CĐV đội bóng chị em Myanmar
CĐV đội bóng chị em Myanmar

 Có cả vé chợ đêm
Có cả vé chợ đêm

 Đủ loại áo cờ băng rôn
Đủ loại áo cờ băng rôn

 Ngày hội buôn bán kiếm thêm
Ngày hội buôn bán kiếm thêm

 Những nụ cười Mandalay
Những nụ cười Mandalay

 Rộn ràng mua bán trước giờ thi đấu
Rộn ràng mua bán trước giờ thi đấu

 Trước cửa sân vận động bóng đá nữ Mandalay
Trước cửa sân vận động bóng đá nữ Mandalay

    An ninh rất nghiêm ngặt và nhiều lớp
    An ninh rất nghiêm ngặt và nhiều lớp

 Cô động viên Myanmar đi bão trước trận

Cô động viên Myanmar đi bão trước trận 3

Cô động viên Myanmar đi bão trước trận 4

Cô động viên Myanmar đi bão trước trận 5

Cô động viên Myanmar đi bão trước trận 6

Cô động viên Myanmar đi bão trước trận 7

Cô động viên Myanmar đi bão trước trận 8
Cô động viên Myanmar đi bão trước trận 9
Cổ động viên Myanmar

 Cô động viên Myanmar đi bão trước trận

Cô động viên Myanmar đi bão trước trận

Cô động viên Myanmar đi bão trước trận 3
Cô động viên Myanmar "đi bão" trước trận

 Cô động viên Myanmar đi bão trước trận

Cô động viên Myanmar đi bão trước trận

Cô động viên Myanmar đi bão trước trận 3
Phe vé rất nghiêm túc

Đăng Khoa - Bạch Dương
(từ Myanmar)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.