Wushu tiếp tục đoạt HCV thứ 5

10/12/2013 10:00 GMT+7

(TNO) Lúc 10 giờ sáng nay, phóng viên Quang Huy và Tân Lam tại Myanmar báo tin, VĐV Quốc Khánh đã đoạt tấm HCV ở nội dung nam côn. Tiếp theo đó là tin mừng từ môn canoeing với 1 chiếc HCB.

(TNO) Lúc 10 giờ sáng nay, phóng viên Quang Huy và Tân Lam tại Myanmar báo tin, VĐV Quốc Khánh đã đoạt tấm HCV ở nội dung nam côn. Tiếp theo đó là tin mừng từ môn canoeing với 1 chiếc HCB.

>> Wushu Việt Nam có HCV thứ 4
>> Wushu giành HCV thứ hai
>> Wushu Việt Nam có HCV thứ 2

 
Phạm Quốc Khánh với bài thi nam côn đoạt HCV - Ảnh: Khả Hòa

Theo đó, Quốc Khánh đã đoạt HCV nội dung nam côn với số điểm 9,70. Đoạt HCB là VĐV Soe Kyaw (9,69 điểm) của Myanmar, HCĐ dành cho Mun Hua Ho của Malaysia (9,65 điểm).

Tính đến thời điểm này, wushu và vật là hai môn chủ lực mang về huy chương cho đoàn Việt Nam. Wushu đã có 5 HCV, còn vật cũng đã đóng góp 2 tấm HCV. Với môn wushu, thành tích hiện tại, 5 HCV, đã hơn 1 HCV của kỳ SEA Games 26.

Tiếp theo đó, lúc 10 giờ 10 phút, đội tuyển nữ canoeing Việt Nam với Nguyễn Thị Mai, Kiều Thị Hảo, Nguyễn Thị Duyên, Nguyễn Thị Lệ đã xuất sắc đoạt HCB ở nội dung Kayak 4-1000m.

Đây là thành tích rất khá xuất sắc, bởi đội VN đã vượt qua đối thủ Singapore, đối thủ mà VN từng thua ở giải châu Á cách đây 6 tháng. Tuy nhiên, ở giải đấu đó, Myanmar không tham dự nên VN không biết được thực lực của nước chủ nhà SEA Games.

 
Đội tuyển nữ canoeing Việt Nam với Nguyễn Thị Mai, Kiều Thị Hảo, Nguyễn Thị Duyên, Nguyễn Thị Lệ đã xuất sắc đoạt HCB ở nội dung Kayak 4-1000m - Ảnh: Khả Hòa

Ở 100m cuối, đội nữ VN lỡ một nhịp chèo nên để Myanmar lao lên về đích. Thành tích của đội nữ VN là 3 phút 41 giây 972.  Myanmar 3 phút 41 giây 356.

Ở nội dung kayak 4-1000m nam, các VĐV Việt Nam đã thi đấu không thành công khi không nằm trong 3 thứ hạng đầu.

 
Các VĐV Việt Nam (7) đã giành HCĐ nội dung C2-1000m nam - Ảnh: Khả Hòa

Còn ở nội dung C2 - 1000m nam, Lưu Văn Vững và Nguyễn Thanh Sang cũng đã mang về cho đoàn thể thao Việt Nam 1 tấm HCĐ.

Lúc 10 giờ 30, Thanh Tùng đã hoàn tất bài thi thái cực kiếm với số điểm 9,64 và không lọt vào 3 vị trí dẫn đầu. Có thể nói, tính đến thời điểm này Thanh Tùng đã có một kỳ SEA Games không thành công. Bởi trước đó anh đã thất bại ở cả nội dung thái cực quyền vốn từng giúp anh trở thành kiện tướng wushu thế giới.

Lúc 11 giờ 30, bộ đôi wushu Dương Thúy Vi - Hoàng Thị Phương đã không thể giành thêm huy chương cho đoàn Việt Nam ở nội dung đối luyện nữ. Như vậy, bộ môn wushu đã kết thúc tất cả nội dung với 5 HCV, 3 HCB và 4 HCĐ.

Lịch thi đấu SEA Games 2013 của đoàn Việt Nam ngày 10.12

Chiều nay, đội tuyển U.23 Việt Nam sẽ có trận đấu thứ 2 tại vòng bảng SEA Games 2013 với U.23 Singapore. Bên cạnh đó, các môn wushu, vật, pencat silat, canoeing... hứa hẹn sẽ đem về cho đoàn thể thao Việt Nam thêm những tấm HCV.

* Wushu

Từ 9 giờ đến 12 giờ:

Chung kết côn thuật nam: Phạm Quốc Khánh

Chung kết Thái cực quyền - Thái cực kiếm nam: Nguyễn Thanh Tùng

Chung kết đối luyện nữ: Dương Thúy Vi - Hoàng Thị Phương Giang.

* Canoeing

Từ 9 giờ 30:

Thi đấu các nội dung C1 1000m, C2 1000m, MK4 1000m, WK4 1000m

* Môn vật

Từ 13 giờ 30: 3 VĐV Khổng Văn Khoa (hạng cân 74 kg vật cổ điển), Phạm Thị Huế (55 kg vật tự do nữ), Phạm Thị Loan (59 kg vật tự do nữ) thi đấu vòng loại và chung kết.

* Môn quyền anh

Từ 14 giờ 30: Các võ sĩ Huỳnh Ngọc Tân (48 kg), Nguyễn Văn Hải (60 kg), Trương Đình Hoàn (75 kg) và Lương Văn Toản (81 kg) thi đấu vòng loại.

* Futsal nữ

15 giờ: Việt Nam - Myanmar

* Môn bóng đá nam

16 giờ 30: U.23 Malaysia - U.23 Brunei

19 giờ 15: U.23 Việt Nam - U.23 Singapore

>>> Tiếp tục cập nhật

Quang Huy - Tân Lam (từ Myanmar)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.