Xe đạp địa hình chưa đấu đã thua

15/12/2013 03:00 GMT+7

Do không có thiết bị thay thế, tay đua nam Hà Thế Long phải sử dụng xe đua của nữ đồng đội Quàng Thị Soan. Với sự chuẩn bị chưa tốt trên, không bất ngờ khi anh chỉ về hạng 10/11 chung cuộc.

Do không có thiết bị thay thế, tay đua nam Hà Thế Long phải sử dụng xe đua của nữ đồng đội Quàng Thị Soan. Với sự chuẩn bị chưa tốt trên, không bất ngờ khi anh chỉ về hạng 10/11 chung cuộc.

Hôm qua, trong lúc tập luyện làm quen đường đua trước giờ tranh tài nội dung đổ đèo nam, cùi đề xe đua của Thế Long bị gãy. Thông thường bộ phận kỹ thuật của tuyển xe đạp VN sẽ thay thế cùi đề để tay đua này thi đấu. Thế nhưng tay đua này rất bất ngờ khi biết cả đội không có thiết bị để thay thế. Giải pháp cuối cùng được ban huấn luyện đưa ra là Thế Long sẽ thi đấu bằng xe của nữ đồng đội Quàng Thị Soan.

“Tập xe này nhưng đua xe khác làm sao em quen được, khó chạy lắm”, Hà Thế Long lo lắng. Và trong lúc các đối thủ khởi động trên xe, Thế Long ngồi bó gối chờ nữ tay đua Quàng Thị Soan tranh tài xong để kịp lấy xe vào thi đấu. Sự chuẩn bị rất thiếu trách nhiệm trên đã khiến xe đạp VN “chưa đấu đã thua”. 

Ở nội dung đổ đèo nữ, Quàng Thị Soan cũng thi đấu không thành công khi về đích hạng 5/7.

Bảng xếp hạng huy chương
(tính đến 22 giờ ngày 14.12)

 

TT Quốc gia Vàng Bạc Đồng Tổng HC
1 Thái Lan 33 30 30 93
2 Myanmar 31 29 28 88
3 Indonesia 30 40 34 104
4 Việt Nam 29 23 33 85
5 Malaysia 18 12 31 61
6 Singapore 12 10 19 41
7 Philippines 7 11 15 33
8 Campuchia 4 6 11 21
9 Lào 2 5 18 25
10 Brunei 1 1 3 5
11 Đông Timor 0 0 1 1

Hoàng Quỳnh

>> Tuyển xe đạp gạch tên Bùi Minh Thụy
>> Chưa an tâm với tuyển xe đạp VN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.