Ánh Viên: 'Lúc này tôi không quan trọng đến chuyện yêu đương trai gái'

11/06/2015 19:50 GMT+7

(TNO) Kình ngư trẻ tài năng Nguyễn Thị Ánh Viên đã có những chia sẻ rất chân thành tại buổi trả lời phỏng vấn báo chí từ Singapore.

(TNO) Kình ngư trẻ tài năng Nguyễn Thị Ánh Viên đã có những chia sẻ rất chân thành tại buổi trả lời phỏng vấn báo chí từ Singapore.


THẦY TRÒ ÁNH VIÊN CHIA SẺ ĐẦY CẢM XÚC
 22 giờ
Cuộc gặp gỡ với giới báo chí của thầy trò HLV Đặng Anh Tuấn và kình ngư Ánh Viên đã kết thúc. Ánh Viên cho biết cô sẽ đi ăn cháo ếch, món ăn cô thích ở Singapore   
  Ánh Viên đáp lời: Em cảm ơn thầy.   
  HLV Đặng Anh Tuấn nhắn nhủ Ánh Viên: Ngày hôm nay chỉ là bước đầu tiên để chứng minh Ánh Viên làm đúng thì sẽ có tất cả  
 
PV Thanh Niên: Nếu ngay bây giờ Ánh Viên nói rằng muốn đi lấy chồng thì ông sẽ phản ứng ra sao? 
HLV Đặng Anh Tuấn: Ngay bây giờ nếu Ánh Viên nói thầy ơi con không muốn bơi nữa thì mọi việc sẽ chấm dứt ngay 
 
 
PV: Ông đánh giá như thế nào về học trò của mình? 
HLV Đặng Anh Tuấn: Ánh Viên là người có ý chí thép, tôi rất hãnh diện khi Ánh Viên có nhận thức rất cao về nghề của mình. Tôi tin chắc Ánh Viên hết thi đấu sẽ trở thành một HLV giỏi trong tương lai
 
 
PV: Việc học văn hóa của Ánh Viên ở Mỹ như thế nào? 
HLV Đặng Anh Tuấn: Ở Mỹ Ánh Viên học ở Đại học Bắc California
 
 
PV Thanh Niên: Đã 19 tuổi rồi, em đã nghĩ đến chuyện tình cảm cá nhân chưa? 
Ánh Viên: Lúc này tôi không quan trọng đến chuyện yêu đương trai gái, bởi tôi yêu bơi lội nhiều hơn nên tôi chưa nghĩ gì cả. Có lẽ bây giờ tôi yêu bơi lội nhất...
 
 
PV: Ông phát hiện Ánh Viên như thế nào? 
HLV Đặng Anh Tuấn: Năm 2010 khi nhìn thấy Ánh Viên bơi trong hồ gần 20 VĐV, lúc đó Ánh Viên bơi như con lăng quăng, chưa hình thành kỹ thuật gì cả. Nhưng tôi đã nhìn thấy bước bơi của Ánh Viên nên tôi biết Viên là một viên ngọc thô
 
 
PV: Nếu Ánh VIên là "cô gái thép" thì ông chắc là "Người đàn ông thép", ông nghĩ sao? 
HLV Đặng Anh Tuấn: Trong hai năm trời tôi chỉ ngủ 2 tiếng mỗi ngày để lo cho quy trình tập luyện của Ánh Viên. Nhiều khi tôi không hiểu vì sao mình lại có thể bền bỉ đến như vậy
 
 
PV: Ông cấm Ánh Viên điều gì? 
HLV Đặng Ánh Tuấn: Đi với tôi thì Ánh Viên không bao giờ được khóc. Lần đầu tiên Ánh Viên khóc là giao thừa 2013, nhưng lúc đó tôi đã nói nếu tiếp tục khóc, Ánh Viên sẽ không thể tiếp tục.
 
 
PV Thanh Niên: Có khi nào Ánh Viên cảm thấy quá mệt mỏi, chán nản và muốn buông xuôi hay không? 
Ánh Viên: Nhiều lúc tôi nản đến độ không thể làm bất cứ cái gì nữa, tôi muốn bỏ tất cả. Nhưng khi suy nghĩ lại, tôi đã đi đến điểm này thì không thể dừng lại, nếu không tất cả công sức bỏ ra trở thành vô ích
 
 
PV Thanh Niên: Xin ông cho biết những khó khăn mà hai thầy trò đã trải qua? 
HLV Đặng Anh Tuấn: Nếu dùng hai từ khắc nghiệt thì chưa diễn tả đúng những gì Ánh Viên trải qua ở Mỹ, Ánh Viên được quyền hưởng vinh quang của thành công. Nhưng Ánh Viên phải giữ cái đầu và đôi chân ở mặt đất, nếu có suy nghĩ gì khác thì Ánh Viên đã thất bại
 
 
PV Thanh Niên: Mục tiêu của ông đối với Ánh Viên là gì? 
HLV Đặng Anh Tuấn: Mục đích cuối cùng mà tôi mong muốn là VĐV của mình phải đứng trên bục nhận huy chương ở giải thế giới và Olympic. Tôi tin Ánh Viên sẽ trở thành VĐV vĩ đại, nhưng bây giờ Ánh Viên chỉ là người đang trên đường trưởng thành
 
 
PV: Ông đã học nấu ăn cho Ánh Viên như thế nào? 
HLV Đặng Anh Tuấn: Trước đây tôi không biết gì về nấu ăn, nhưng khi sang Mỹ tôi phải làm gương cho Ánh Viên. Bởi tôi biết không ai tự nhiên trở thành người giỏi, nên tôi phải học làm bếp khi ở Mỹ
 
 
PV: Lúc nào em thấy thầy Tuấn là tuyệt nhất? 
Ánh Viên: Lúc thầy nấu ăn là thầy tuyệt vời nhất, thầy nấu rất nhiều món VN rất là ngon, đặc biệt là bò kho và canh chua
 
 
PV HTV: Ông có nghĩ phương pháp huấn luyện của ông là quá khắc nghiệt với một cô bé như Ánh Viên hay không? 
HLV Đặng Anh Tuấn: Thể thao là khắc nghiệt nếu chúng ta không muốn chiến thắng thì không nên theo thể thao. Tôi không nghĩ phương pháp của tôi là khắc nghiệt mà tôi luôn mềm mỏng. Chỉ có điều tôi buộc Ánh Viên phải thực hiện nghiêm khắc mọi giáo án mà mình đưa ra 
 
 
PV: Em có nhiều bạn hay không? 
Ánh Viên: Ở Mỹ em chỉ chơi với mấy bạn VĐV người Mỹ nhưng cũng không thân lắm, em rất ít bạn bè.
 
 
PV: Em sẽ thưởng cho mình điều gì bây giờ? 
Ánh Viên: Bây giờ em muốn thưởng cho mình là được ngủ một giấc thoải mái. Ngoài học bơi, em mong muốn học tiếng Anh thật giỏi và trao dồi thêm kiến thức. Em cũng không biết mình thích cái gì vì mỗi ngày em chỉ biết bơi tập luyện ăn và ngủ.
 
 
PV Thanh Niên: Em thích món ăn gì nhất? 
Ánh Viên: Em thích món ăn do mẹ nấu, nhưng hiếm khi được ăn.
 
 
PV Thanh Niên: Ông có thể cho biết về mục tiêu của Ánh Viên tại các giải lớn sắp tới? 
HLV Đặng Anh Tuấn: Ánh Viên thành công hai nội dung 200m tự do, 400m tự do, hơn thành tích HCĐ ASIAD. Nếu như chỉ tập trung một cự ly thì Ánh Viên sẽ bơi hơn 2 HCV ở ASIAD
 
 
PV Thanh Niên: Ông đã phải hy sinh như thế nào để Ánh Viên có được như ngày hôm nay? 
HLV Đặng Anh Tuấn: Trong cuộc sống mỗi người có một đam mê, nhiệt huyết và sống theo lý tưởng của mình. Trong tôi luôn có mong muốn để đất nước VN có VĐV giỏi để vươn tầm thế giới. Tôi chưa bao giờ nghĩ là mình hy sinh
 
 
PV Thanh Niên: Xin ông cho biết về chế độ dinh dưỡng hàng ngày của Ánh Viên ra sao? 
HLV Đặng Anh Tuấn: Về việc chế độ ăn uống của Ánh Viên, tôi xin phép được không tiết lộ vì đây là một bí mật chuyên môn. Tôi chỉ có thể nói rằng chế độ ăn uống của Ánh Viên đã được tính toán một cách khoa học. Nhờ đó, trong những ngày qua, Ánh Viên đã đủ năng lượng để thi đấu liên tục
 
 
PV Thanh Niên: Em có nghĩ mình là một ngôi sao hay không? 
Ánh Viên: Em không nghỉ mình là một ngôi sao. Bởi vì nếu em nghĩ mình là một ngôi sao thì em không thể trở thành một học trò của thầy Tuấn. Sau này em mong muốn được như thầy Tuấn dạy được nhiều học trò giỏi.
 
 
PV HTV: Em có nghĩ mình là người được công chúng quan tâm nhất hiện nay không?  
Ánh Viên: Lúc đầu em không nghĩ em là VĐV bơi giỏi, nhưng khi thầy Tuấn dạy em những điều hay em mới ý thức được nhiệm vụ của mình nên em luôn nỗ lực hết mình.
 
 
PV HTV: Ai là người có ảnh hưởng lớn nhất đối với em? 
Ánh Viên: Thầy Tuấn là người ảnh hưởng lớn nhất đến với em. Nếu không gặp thầy Tuấn, em sẽ không có ngày hôm nay. Chính thầy Tuấn cũng là người dạy em nói tiếng Anh...
 
 
PV: Em luôn phải xa nhà, vậy em có lúc nào nghĩ đến việc báo hiếu cho cha mẹ? 
Ánh Viên: Tất cả người nhà của em đều hy vọng ở em nên em sẽ nỗ lực hơn đó là cách em báo hiếu với ba mẹ.
 
 
PV HTV: Em muốn làm điều gì ngay lúc này?
Ánh Viên: Em rất thương và nhớ ba mẹ, em đang muốn về ngay để được gặp ba mẹ 
 
 
PV Thanh Niên: Báo chí gọi em là "người sắt", em nghĩ gì và muốn mọi người gọi em là gì?
Ánh Viên: Em không để ý đến những điều đó. em thấy rằng còn nhiều người bơi giỏi hơn nên những danh xưng đó là chưa đúng với em.
 
 
PV Thanh Niên: Lúc này em ước điều gì?
Ánh Viên: Em ước giành HCV Olympic
 
21 giờ 25 Ông Phấn cho biết, nhiệm vụ tiếp theo của Ánh Viên là chuẩn bị cho Olympic 2016   
21 giờ 23 Trưởng đoàn Trần Đức Phấn mở đầu: Đoàn thể thao VN đã đạt được thành tích rất tốt trong đó có sự đóng góp của Ánh Viên. Hôm nay hai thầy trò đã thi xong, nên sẽ về nước sớm để chuẩn bị cho Giải vô địch thế giới ở Nga   
21 giờ 20
Ánh Viên và HLV Đặng Anh Tuấn đã có mặt ở phòng họp báo . Ánh Viên rất giản dị với chiếc áo thun trắng
 
21 giờ 18 Ánh Viên được xem là nhân vật lịch sử của thể thao VN, cô đã làm được điều mà từ xưa đến nay chưa VĐV VN nào có thể làm được   
21 giờ 16 Trưởng đoàn Trần Đức Phấn cho biết, Ánh Viên và HLV Đặng Anh Tuấn sắp đến với cuộc họp báo   
21 giờ 14 Qua Thanh Niên Online, Công ty TNHH kinh doanh nhà Gia Hòa, ông Lê Hùng Mạnh, chủ tịch kiêm TGĐ cho biết sẽ trao tặng cho Ánh Viên một căn hộ trong khu căn hộ trí thức trẻ THE ART và sẽ đặt tên hồ bơi trong căn hộ nằm trong Làng đô thị nghệ thuật Gia Hòa Art Village mang tên hồ bơi Ánh Viên.   
21 giờ 12 Đây là dịp Ánh Viên "vinh quy bái tố" và thăm gia đình, bạn bè của cô ở Cần Thơ   
21 giờ 09 Dự kiến, Ánh Viên bay về TP.HCM rồi sẽ về Cần Thơ thăm gia đình   

21 giờ 04

Ánh Viên thi đấu xong chưa kịp ăn uống cô đã nhiệt tình đến với cuộc phỏng vấn đã được hẹn trước, vì ngày 13 Ánh Viên đã về VN.
 

20 giờ 53

Kình ngư vừa giành 8 HCV SEA Games đang trên đường trở về từ nhà thi đấu dưới nước của khu liên hợp thể thao Singapore. Đi cùng với cô còn có HLV Đặng Anh Tuấn và trưởng đoàn thể thao Việt Nam Trần Đức Phấn. Ánh Viên vừa thi đấu xong và vẫn chưa ăn gì.
 

20 giờ 48 

Đông đảo phóng viên đang có mặt tại phòng họp của khách sạn Swissotel để chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn Ánh Viên.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.