Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh: 'Thành tích của đoàn thể thao VN đã mang lại niềm tự hào cho cả nước'

14/06/2015 19:57 GMT+7

(TNO) Hôm nay, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam Hoàng Tuấn Anh, Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Vương Bích Thắng đã có mặt ở Singapore để động viên đoàn thể thao Việt Nam trong những ngày còn lại của SEA Games và dự lễ bế mạc đại hội vào tối 16.6.

(TNO) Hôm nay, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam Hoàng Tuấn Anh, Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Vương Bích Thắng đã có mặt ở Singapore để động viên đoàn thể thao Việt Nam trong những ngày còn lại của SEA Games và dự lễ bế mạc đại hội vào tối 16.6.
Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam Hoàng Tuấn Anh gặp gỡ các thành viên đoàn thể thao Việt Nam - Ảnh: Ngô Nguyễn
Gặp gỡ các thành viên đoàn thể thao Việt Nam, Bộ trưởng nhằn nhũ: ”Những kết quả đạt đựợc đến giờ phút này rất đáng khích lệ, đặc biệt là ở các môn Olympic như điền kinh, bơi lội, thể dục, đấu kiếm... Nhiều VĐV đã thi đấu rất xuất sắc, như cô gái bơi lội Nguyễn Thị Ánh Viên đã mang lại niềm tự hào to lớn không chỉ cho đất nước mà còn tạo sức lan toả rất lớn trong khu vực, tạo hình ảnh vươn lên ngoạn mục cho thể thao Việt Nam. Điều đó cũng cho thấy nỗ lực rất lớn của tập thể đoàn thể thao Việt Nam đã phấn đấu rất tốt, có sự chuẩn bị nghiêm túc, đánh giá sát thực tế khả năng của mình cũng như dự báo chính xác năng lực của các đối thủ để từ đó đưa ra chỉ tiêu hợp lý, giành đựơc vị trí trong top 3 toàn đoàn.
Tôi còn được biết ngoài kết quả đạt được đến giờ này là gần 180 huy chương tổng cộng, trong đó có 72 HCV thì đoàn thể thao Việt Nam còn để lại hình ảnh thân thiện và chấp hành nghiêm túc các vấn đề an ninh, đi lại, sinh hoạt được đặt ra của nước chủ nhà để góp phần vào thành công của đại hội. Điều đó đã góp phần nâng tầm vị thế và con người Việt Nam trong mắt bè bạn quốc tế”.
Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh chúc đội bóng chuyền nữ quyết thắng trong trận chung kết với Thái Lan vào chiều 15.6 - Ảnh: Ngô Nguyễn
Bộ trưởng cũng đã dành nhiều lời động viên cho đội tuyển bóng đá U.23 Việt Nan và đề nghị tất cả hãy mau chóng quên đi thất bại ở trận bán kết vừa qua để tiếp tuc thi đấu thật tốt trong trận tranh hạng ba với Indonesia. Ngoài ra, Bộ trưởng cũng chúc đội bóng chuyền nam thi đấu tốt giành thắng lợi trong trận bán kết với Myanmar vào trưa 15.6, đội bóng chuyền nữ thi đấu tưng bừng, đoàn kết, quyết thắng trong trận chung kết với Thái Lan vào chiều 15.6 để tiếp tục mang thêm nhiều thành tích tốt hơn nữa về cho đất nước.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.