Bóng bàn Việt Nam ra quân ở SEA Games 28

01/06/2015 05:48 GMT+7

Hôm nay, tuyển bóng bàn VN sẽ xuất quân thi đấu các nội dung tại SEA Games 28 gồm đơn nam (Lê Tiến Đạt, Trần Tuấn Quỳnh), đôi nam (Tuấn Quỳnh/Anh Tú, Quang Linh/Dương Văn Nam), đôi nữ (Mỹ Giang/Tường Giang, Vũ Thị Hà/Nguyễn Thị Nga), đôi nam nữ (Quang Linh/Mỹ Trang).

Hôm nay, tuyển bóng bàn VN sẽ xuất quân thi đấu các nội dung tại SEA Games 28 gồm đơn nam (Lê Tiến Đạt, Trần Tuấn Quỳnh), đôi nam (Tuấn Quỳnh/Anh Tú, Quang Linh/Dương Văn Nam), đôi nữ (Mỹ Giang/Tường Giang, Vũ Thị Hà/Nguyễn Thị Nga), đôi nam nữ (Quang Linh/Mỹ Trang).
Á quân SEA Games Lê Tiến Đạt - Ảnh: Khả Hòa
Ở nội dung đơn nam có 4 bảng, á quân SEA Games Lê Tiến Đạt cùng bảng với 3 tay vợt đến từ Thái Lan, Philippines, Myanmar, chỉ chọn tay vợt xếp đầu bảng vào bán kết. Nếu thắng được thần đồng bóng bàn Thái Lan Padasak (hạng 222 TG), Tiến Đạt tràn trề cơ hội vào bán kết. Trong khi đó ở bảng đấu của mình, Trần Tuấn Quỳnh cũng phải thắng được tay vợt số 1 Indonesia Ficky vốn rất mạnh mới có cơ hội giành huy chương.
Ở nội dung đôi nam, Tuấn Quỳnh/Anh Tú, Quang Linh/Dương Văn Nam tràn trề cơ hội vào bán kết khi không phải đối đầu với các tay vợt Singapore. Ở đơn nữ, Mai Hoàng Mỹ Trang nếu thi đấu đúng phong độ sẽ ít nhất vào bán kết, có được HCĐ bởi đối thủ của cô ở các vòng ngoài là Malaysia, Philippines, Lào không đáng ngại.
2 nội dung mà bóng bàn VN gần như không có cơ hội đoạt huy chương là đôi nam nữ khi đôi số 1 VN Quang Linh/Mỹ Trang sớm gặp đôi số 1 Thái Lan Chaisit/Nanthana và đôi nữ khi Mỹ Trang/Tường Giang đụng đôi số 1 Singapore ở vòng 2.
Từng đưa các tay vợt Hàn Quốc nhập tịch tranh tài ở giải vô địch Đông Nam Á mới đây nhưng tại SEA Games, trong thành phần tuyển Campuchia không có các tay vợt này. Tuy nhiên, đội tuyển Campuchia vẫn có sự góp mặt của tay vợt VN nhập tịch là Lý Tiểu Lân, tài năng trẻ một thời của bóng bàn VN.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.