Cơ hội lịch sử cho bóng bàn nữ Việt Nam

04/06/2015 12:01 GMT+7

(TNO) Sáng nay, Nguyễn Thị Nga cùng Mai Hoàng Mỹ Trang xuất sắc giành quyền vào bán kết đơn nữ bóng bàn sau chiến thắng trước đại diện của Myanmar và Malaysia.

(TNO) Sáng nay, Nguyễn Thị Nga cùng Mai Hoàng Mỹ Trang xuất sắc giành quyền vào bán kết đơn nữ bóng bàn sau chiến thắng trước đại diện của Myanmar và Malaysia.
Nguyễn Thị Nga - Ảnh: Khả Hòa
Cùng với việc các tay vợt Singapore bất ngờ bị loại khỏi nội dung này mở ra cơ hội lịch sử cho bóng bàn nữ Việt Nam lần đầu đăng quang ở đấu trường SEA Games.

Sau cuộc lật đổ ngoạn mục trước tay vợt Singapore Li Isabelle Si Yun (hạng 101 thế giới), sáng nay Nguyễn Thị Nga đánh bại San Khin Kaung (Myanmar) với tỷ số 3-0. Chiến thắng giúp tay vợt Hà Nội xếp nhất bảng A, giành quyền vào bán kết, cầm chắc ít nhất tấm HCĐ.

Mai Hoàng Mỹ Trang cũng thi đấu với phong độ ổn định, giành chiến thắng trước Lee Rou You (Malaysia) với tỷ số 3-0 để xếp nhất bảng B vào bán kết và cũng cầm chắc ít nhất tấm HCĐ.

Cuộc diện nội dung đơn nữ tiếp tục có bất ngờ lớn khi ở bảng C, tay vợt Malaysia NG Sock Khim thắng Nanthana (Thái Lan), ở bảng D, tài năng trẻ Thái Lan Suthasini vượt qua tay vợt còn lại của chủ nhà Singapore Feng Tianwei. Chiến thắng của Suthasini khiến chủ nhà Singapore vỡ mộng đoạt trọn 7 bộ HCV môn bóng bàn. Cũng vì thế, cơ hội mở ra với 4 tay vợt vào bán kết là Mỹ Trang, Nguyễn Thị Nga, NG Sock Khim, Suthasini.
Mai Hoàng Mỹ Trang - Ảnh: Khả Hòa
Ngay sau kết thúc vòng bảng, ban tổ chức tiến hành bốc thăm 2 cặp đấu bán kết. Lá thăm đưa Mỹ Trang đối đầu với tay vợt Thái Lan Suthasini, Nguyễn Thị Nga gặp NG Sock Khim.

HLV phụ trách tuyển nữ Nguyễn Nam Hải cho biết đây thật sự là cơ hội rất lớn để bóng bàn nữ Việt Nam có mặt ở trận chung kết, xa hơn là có thể mơ đến ngôi vô địch. Bởi lẽ trình độ của Mỹ Trang, Nguyễn Thị Nga không lép vế so với đối thủ.

2 trận bán kết được chờ đợi sẽ diễn ra lúc 15 giờ chiều nay.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.