'Đoàn thể thao Việt Nam phấn đấu đạt từ 56 đến 65 HCV tại SEA Games 28'

19/05/2015 21:33 GMT+7

(TNO) Lễ xuất quân đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 28 vừa diễn ra cách đây ít phút tại Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội.

(TNO) Lễ xuất quân đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 28 vừa diễn ra cách đây ít phút tại Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội.
Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch Hoàng Tuấn Anh bắt tay động viên các VĐV - Ảnh: Phạm Dự
Ông Trần Đức Phấn - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục thể dục thể thao, trưởng đoàn thể thao Việt Nam trang trọng nhận Quốc kỳ được trao bởi Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch Hoàng Tuấn Anh.
Ông Trần Đức Phấn cho biết: “Việt Nam đến với SEA Games 28 tại Singapore với 570 thành viên, trong đó có 392 VĐV, 178 cán bộ, huấn luyện viên, chuyên gia, bác sĩ; tham dự 268 nội dung của 28/36 môn.
Đoàn thể thao Việt Nam xin nhận trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và nhân dân sẽ cố gắng nỗ lực thi đấu hết mình, bình tĩnh, tự tin, mưu trí, sáng tạo, thi đấu ngoan cường, phấn đấu đạt từ 56 đến 65 HCV, đứng vị trí top đầu khu vực.
Từ đại hội này, ngành thể thao sẽ rà soát lại lực lượng VĐV chuẩn bị tham dự vòng loại Olympic năm 2016 và ASIAD năm 2018”.
Ông Trần Đức Phấn - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục thể dục thể thao, trưởng đoàn thể thao Việt Nam phát biểu tại buổi lễ - Ảnh: Phạm Dự
“Đoàn thể thao Việt Nam xin hẹn ngày về thành công và thắng lợi”, Trưởng đoàn thể thao Việt Nam nói tiếp.
Giao trọng trách cho đoàn thể thao Việt Nam, ông Lê Khánh Hải, Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch yêu cầu toàn thể các VĐV tham dự SEA Games 28 với tinh thần đoàn kết, kỷ cương, hữu nghị, tôn trọng pháp nước bạn, là một luật sứ giả thiện chí của Việt Nam. Mỗi huy chương các VĐV mang về sẽ là sự tri ân lớn lao với gia đình, quê hương, Tổ quốc.
Được biết, tính đến thời điểm hiện tại, đoàn thể thao Việt Nam đã nhận được tài trợ bằng tiền mặt và hiện vật lên đến gần 10 tỉ đồng, để làm giải thưởng cho các thành tích xuất sắc.
Đội tuyển U.23 Việt Nam sẽ lên đường đầu tiên vào ngày 25.5. Còn lại, ngày 2.6 sẽ có nhiều đoàn sang Singapore nhất. Tại buổi lễ xuất quân, đội trưởng đội tuyển U.23 Việt Nam Quế Ngọc Hải đã thay mặt đoàn VĐV đọc lời tuyên thệ.
Dự kiến, VĐV điền kinh Quách Công Lịch sẽ cầm cờ cho đoàn tại lễ khai mạc SEA Games vào ngày 5.6.
Chiều nay, 19.5 ngay trước lễ xuất quân, đoàn thể thao Việt Nam đã ký hợp đồng tài trợ với Tập đoàn Hòa Bình. Theo đó Tập đoàn Hòa Bình sẽ tài trợ cho mỗi VĐV của các môn cá nhân và đồng đội giành HCV một xe máy Honda trị giá khoảng 20 triệu đồng.
Tập đoàn Hòa Bình cũng tài trợ cho cuộc thi báo chí đồng hành cùng Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 28 với chủ đề “Thắp sáng niềm tin chiến thắng” do báo Thể thao Việt Nam tổ chức. 
Trước đó trong sáng nay, Tổng công ty Đức Giang - Công ty cổ phần đã ký hợp đồng tài trợ trang phục trình diễn cho Đoàn Thể thao Việt Nam dự SEA Games 28. Toàn đoàn Việt Nam dự SEA Games 28 được tài trợ trang phục mang chủ đề “Tỏa sáng đất trời và tinh thần Việt” do Đức Giang đầu tư thiết kế.
Một số hình ảnh buổi lễ xuất quân SEA Games 28 của đoàn thể thao Việt Nam 
Đoàn thể thao Việt Nam dâng hương trước buổi lễ
Đoàn thể thao Việt Nam nhận Quốc kỳ từ Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch Hoàng Tuấn Anh
HLV tuyển U.23 Việt Nam Toshiya Miura vẫn tranh thủ trao đổi công việc khi ngồi dưới hàng ghế khán giả
 Các tiết mục văn nghệ chào mừng do các VĐV thực hiện
Đội trưởng U.23 Việt Nam, trung vệ Quế Ngọc Hải đọc lời tuyên thệ - Ảnh: Phạm Dự
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.