SEA Games 2015: Điền kinh Việt Nam bùng nổ ngày 10.6

10/06/2015 19:38 GMT+7

(TNO) Sau khi Lê Trọng Hinh đã đem về chiếc HCV đầu tiên cho VN cự ly 200m tính ở đấu trường SEA Games ở buổi chiều, Ánh Viên lại phá kỷ lục SEA Games ở đường bơi 400m tự do vào buối tối giúp đoàn thể thao VN đoạt thêm đến 15 HCV trong ngày 10.6.

(TNO) Sau khi Lê Trọng Hinh đã đem về chiếc HCV đầu tiên cho VN cự ly 200m tính ở đấu trường SEA Games ở buổi chiều, Ánh Viên lại phá kỷ lục SEA Games ở đường bơi 400m tự do vào buối tối giúp đoàn thể thao VN đoạt thêm đến 15 HCV trong ngày 10.6.

  Riêng ngày 10.6, đoàn thể thao Việt Nam đã đoạt thêm 15 HCV bao gồm: Điền kinh 5 HCV (Lê Trọng Hinh, Dương Văn Thái, Nguyễn Văn Huệ, Nguyễn Thị Huyền và Đỗ Thị Thảo), TDDC 4 HCV (Đinh Phương Thành 2, Lê Thanh Tùng và Phan Thị Hà Thanh), boxing 3 HCV (Trương Đình Hoàng, Lê Thị Bằng và Nguyễn Thị Yến), bơi 2 HCV (Lâm Quang Nhật và Nguyễn Thị Ánh Viên), pencak silat 1 HCV (Hoàng Quang Trung).  
19 giờ 05 
HUY CHƯƠNG VÀNG!! Nguyễn Thị Ánh Viên đã đoạt HCV và phá kỷ lục SEA Games ở nội dung 400m tự do nữ với thành tích 4 phút 08 giây 66.
 
19 giờ 
Lâm Quang Nhật ở đường bơi 1.500m - Ảnh: Khả Hòa
HUY CHƯƠNG VÀNG!Lâm Quang Nhật đã xuất sắc về nhất đường bơi 1.500m tự do nam với thành tích 15 phút 31 giây 03, phá sâu kỷ lục SEA Games cũ đến 6 giây 72. Đây cũng là lần thứ 2 liên tiếp Lâm Quang Nhật vô địch đường bơi này tại SEA Games. 
 
18 giờ 05 
Hoàng Quý Phước về đích thứ 6 đường bơi 50m bướm của nam với 25 giây 01, VĐV chủ nhà Singapore Schooling đoạt HCV với kỷ lục SEA Games 23 giây 49.  
18 giờ 
HUY CHƯƠNG VÀNG! Lê Trọng Hinh đoạt HCV ở đường chạy 200m nam với thành tích 20 giây 89. 
LÊ TRỌNG HINH ĐEM HCV ĐƯỜNG CHẠY 200M ĐẦU TIÊN CHO VN Ở SEA GAMES
 
17 giờ 50 
HUY CHƯƠNG VÀNG! Hoàng Quang Trung đoạt HCV pencak silat nội dung biểu diễn đơn nam.   
17 giờ 45 
Nguyễn Thị Oanh với thành tích 23 giây 92 trên đường chạy 200m nữ đã đoạt HCĐ môn điền kinh. Quách Thị Lan chỉ về thứ tư.  
17 giờ 31 
HUY CHƯƠNG VÀNG! Boxing mang thêm 1 HCV nữa cho VN khi Trương Đình Hoàng thắng võ sĩ người Thái Lan Khankhokkhruera Aphisit với tỷ số 3-0 ở trận chung kết hạng cân 75kg.
TRƯƠNG ĐÌNH HOÀNG VÔ ĐỊCH BOXING HẠNG CÂN 75KG
 
17 giờ 24 
Dương Văn Thái (số 313) thống trị đường chạy 800m - Ảnh: Khả Hòa
HUY CHƯƠNG VÀNG! Đến lượt Dương Văn Thái chinh phục đường chạy 800m nam với chiếc HCV cùng thành tích 1 phút 51 giây 43. 
HCV CỦA DƯƠNG VĂN THÁI
 
17 giờ 15 
HUY CHƯƠNG VÀNG! Đỗ Thị Thảo xuất sắc đoạt HCV ở đường chạy 800m nữ với thành tích 2 phút 05 giây 22. Vũ Thị Lý đoạt HCĐ với 2 phút 12 giây 36.
ĐỖ THỊ THẢO VÔ ĐỊCH 800M
 
17 giờ 
Bùi Thị Thu Thảo đoạt HCB nội dung nhảy xa nữ với thành tích 6m65,VĐV Indonesia đoạt HCV với 6,70m.   
16 giờ 45 
Nguyễn Văn Huệ thi đấu quá xuất sắc - Ảnh: Khả Hòa
HUY CHƯƠNG VÀNG! VĐV Nguyễn Văn Huệ đã đoạt HCV môn điền kinh nội dung 10 môn phối hợp với số điểm 7.232.
 
16 giờ 20 
Nguyễn Văn Lai (số 325) xuất phát tốt nhưng thi đấu không tốt - Ảnh: Khả Hòa
Ở đường chạy 10.000m nam, niềm hy vọng của VN là Nguyễn Văn Lai đã thi đấu không thành công nên chỉ về thứ 7 chung cuộc, Đỗ Quốc Luật cố gắng lắm cũng về hạng tư. HCV thuộc về Prayogo, VĐV của Indonesia. 
 
16 giờ 14 
Nguyễn Văn Hải (áo xanh) không vượt qua được đối thủ - Ảnh: Độc Lập
Võ sĩ Nguyễn Văn Hải trong trận chung kết boxing hạng cân 60kg nam đã thua võ sĩ Cantancio Junel (Philippines) 0-2 đành chấp nhận HCB.
 
15 giờ 25 
Quách Công Lịch (số 329) - Ảnh: Khả Hòa
Quách Công Lịch vừa đoạt HCB môn điền kinh cự ly 400m rào nam với 50 giây 29, VĐV Philippines đoạt HCV với kỷ lục SEA Games mới. Lịch dẫn đầu từ lúc xuất phát nhưng bị Cray vượt lên ở 100m cuối cùng. Cray là VĐV nhập tịch từ Mỹ của Philippines.
QUÁCH CÔNG LỊCH Ở ĐƯỜNG CHẠY 400M RÀO
 
15 giờ 15 
Nguyễn Thị Huyền (số 344) - Ảnh: Khả Hòa
HUY CHƯƠNG VÀNG! Nguyễn Thị Huyền đã xuất sắc đoạt HCV đường chạy 400m vượt rào với thành tích 56 giây 12, cô cũng phá kỷ lục SEA Games của VĐV Thái Lan.
NGUYỄN THỊ HUYỀN ĐOẠT HCV
 
15 giờ 05 
Đôi Vũ Thị Trang/Nguyễn Thị Sen thất bại 0-2 trong trận đấu quyết định tứ kết cầu lông đồng đội nữ. Tuyển Việt Nam thất bại chung cuộc 2-3 rất đáng tiếc.   
15 giờ 
HUY CHƯƠNG VÀNG! Đinh Phương Thành đoạt chiếc HCV thứ hai cho riêng mình trong ngày hôm nay khi hoàn thành bài thi TDDC nội dung xà đơn nam với 14,223 điểm.  
14 giờ 50 
Phan Thị Hà Thanh đoạt HCĐ TDDC nội dung thể dục tự do nữ với 13,433 điểm.  
14 giờ 30 
Nguyễn Thùy Linh - Ảnh: Khả Hòa
Nguyễn Thùy Linh thua trận đơn cầu lông với tỷ số 1-2 trước Jin Wei Goh, như vậy tỷ số giữa 2 đội Việt Nam và Malaysia hiện là 2-2. Cặp Vũ Thị Trang/Nguyễn Thị Sen sẽ đánh trận đôi quyết định với đối thủ. 
 
14 giờ 15 
Bài biểu diễn đoạt HCV của Đinh Phương Thành - Ảnh: Ngọc Hạnh
HUY CHƯƠNG VÀNG!!! TDDC đã đoạt thêm 2 chiếc HCV. Ở nội dung xà kép nam, Đinh Phương Thành đoạt HCV với 15,833 điểm, Phước Hưng đoạt HCĐ với 14,631 điểm. Ở nội dung cầu thăng bằng nữ, Phan Thị Hà Thanh đoạt HCV với 13,866 điểm, Vân Anh đoạt HCB với 13,323 điểm. Đây là chiếc HCV thứ 8 của TDDC Việt Nam.
 
14 giờ 05 
Lê Thị Bằng (áo xanh) đoạt HCV thứ 2 cho boxing - Ảnh: Độc Lập
HUY CHƯƠNG VÀNG!!! Võ sĩ Lê Thị Bằng đã chiến thắng Petecio (Philippines) 2-1 ở trận chung kết hạng cân 54kg để đoạt HCV liên tiếp thứ hai cho boxing VN.
LÊ THỊ BẰNG ĐOẠT HCV KHI THẮNG VĐV PHILIPPINES

 
13 giờ 40 
Nguyễn Thị Yến (áo đỏ) với cú móc tay trái - Ảnh: Độc Lập
HUY CHƯƠNG VÀNG!!! Nữ võ sĩ Nguyễn Thị Yến đoạt HCV sau chiến thắng 2-1 trước Mango (Philippines) ở trận chung kết boxing hạng cân 51kg.
 
13 giờ 30 
Đội tuyển bida nam VN đã kết thúc nhiệm vụ ở SEA Games 2015 sau khi đoạt HCĐ ở nội dung billiard Anh. Các cơ thủ của VN đã thúc thủ 0-3 trước Thái Lan (48/100, 3/100 và 4/102).   
13 giờ 25 
Lê Thanh Tùng - Ảnh: Ngọc Hạnh
HUY CHƯƠNG VÀNG!!! Ở môn TDDC nội dung nhảy chống nam, VĐV Lê Thanh Tùng đoạt HCV với 15 điểm, Hoàng Cương đoạt HCB với 14,866 điểm. 
LÊ THANH TÙNG TRẢ LỜI PHỎNG VẤN KHI ĐOẠT HCV
 
12 giờ 50
VĐV Nguyễn Thị Sen - Ảnh: Khả Hòa
Nguyễn Thị Sen đã chơi hay bất ngờ và thắng Ho Yen Mei 2-1 (21/17, 16/21, 21/17) giúp tuyển cầu lông VN dẫn Malaysia 2-0. Thái Thị Hồng Gấm và Phạm Như Thảo chuẩn bị đánh trận thứ ba nôi dung đôi nữ. 
 
12 giờ 15
Xạ thủ Tạ Ngọc Long chỉ được 617,2 điểm xếp thứ tư tại chung kết môn bắn súng nội dung 50m súng trường nam.  
11 giờ 50
Thanh Bình đã xuất sắc thắng Yeo Teck Shin 100/2 trong ván cuối để đưa tuyển bida VN thắng chung cuộc 3-2, lọt vào bán kết nội dung billiard đồng đội nam vào lúc 13 giờ với đối thủ Thái Lan.   
11 giờ 40
Ở tứ kết cầu lông đồng đội nữ, Vũ Thị Trang tiếp tục thắng ván 2 với tỷ số 21/16 và giành chiến thắng chung cuộc 2-0. Nguyễn Thị Sen chuẩn bị đánh đơn trận hai gặp Ho Yen Mei.  
 11 giớ 20
Vũ Thị Trang thắng ván đầu - Ảnh: Khả Hòa
Tứ kết cầu lông đồng đội nữ Việt Nam - Malaysia, VĐV Vũ Thị Trang thắng Lim Yin Fun ván đầu 21/17. 
 
 11 giờ 05
Cơ thủ Thanh Bình đã xuất thần đi một lèo 22 điểm giúp VN thắng ván 3 với điểm số 100/61, tạm dẫn Singapore 2-1. Ván thứ 4 Phạm Hoài Nam sẽ đụng độ nhà vô địch thế giới Peter Edward.  
11 giờ
VĐV Trung Kiên thi đấu rất chắc tay - Ảnh: Khả Hòa
Việt Nam dẫn lại 78/61 nhờ Trung Kiên đi cơ 11 rất tuyệt vời. 
 
10 giờ 55
Hiện Singapore đang dẫn lại VN 61/42 trong trận tứ kết billiard Anh. Nhà vô địch thế giới năm 2013 Peter Edward thi đấu quá hay.  
10 giờ 50
Tay vợt Hoàng Thiên vừa thua Rungkat (Indonesia) 0-2 (3/6, 1/6) ở vòng 2 đơn nam quần vợt.   
10 giờ 40
Nguyễn Thanh Bình đánh trận đầu thua nhà vô địch thế giới 2013 Peter Edward nhưng Phạm Hoài Nam thắng lại trận thứ hai trước Yeo Teck Shin. Hiện giờ đôi Thanh Bình - Trung Kiên đang đấu với Peter Edward và Chan Keng Kwang. Nếu thắng ván này Việt Nam nhiều hy vọng lọt đoạt HCV bởi Singapore là ứng cử viên nặng ký nhất. 
 
10 giờ 25
Ảnh: Khả Hòa
Tại tứ kết bida nội dung billiard Anh đồng đội nam, VN và Singapore đang hòa nhau 1-1 rất căng thẳng. Bên phía đội chủ nhà có VĐV Peter Edward rất mạnh từng vô địch thế giới.
 
10 giờ 20
VĐV Đào Trọng Kiên đang bắn cung - Ảnh: Tân Lam
Các VĐV Việt Nam đang thi đấu môn bắn cung nội dung 1 dây cá nhân ở vòng loại. Đào Trọng Kiên đứng thứ 16/28 VĐV với 316 điểm, tiếp theo là Nguyễn Văn Duy 311 điểm, hạng 19, Chu Đức Anh (309 điểm, hạng 20) và Nguyễn Thanh Bình (307 điểm, hạng 24. 
 
10 giờ 10
Nữ VN (áo đỏ) trong 1 pha tấn công - Ảnh: Khả Hòa
Tuyển bóng chuyền nữ VN đã vượt qua Malaysia với tỷ số 3-0 (25/10, 25/15, 25/15). 
 
 9 giờ 45
Bóng chuyền nữ VN đang dẫn Malaysia 2-0 (25/10, 25/15) nhờ đội hình đồng đều, thi đấu ổn định với hai VĐV chủ lực Ngọc Hoa và Đỗ Thị Minh Doi Hinh đánh rất đều tay. 
 
 9 giờ 40
Bóng rổ nữ VN thua Philippines 55/100, lần đầu tiên đi nước ngoài thi đấu nên đội tuyển bóng rổ nữ chơi thiếu kinh nghiệm với trình độ hạn chế dẫn đến lối đánh thụ động. 
 
9 giờ 30
VĐV Nguyễn Thị Oanh (giữa) trên đường chạy 200m - Ảnh: Khả Hòa
Ở cự ly 200m nữ vòng loại, Nguyễn Thị Oanh về hạng 3 lọt vào chung kết với thành tích thành tích 24 giây 06.
 
 9 giờ 20
VĐV Quách Thị Lan đã về nhất vòng loại 200m của nữ với thành tích 24 giây 03 để vào vòng chung kết. Lan xuất phát chua tốt nhưng tăng tốc mạnh mẽ, cán đích tạo khoảng cách an toàn với người về nhì. Thành tích 24 giây 03 của cô là rất tốt. Trước đó cô đăng ký thành tích là  24 giây 32.
 
 8 giờ 50
Ánh Viên đã về nhất đường bơi vòng loại nội dung 400m tự do nữ khi bỏ xa các VĐV còn lại với thành tích 4 phút 24 giây 83.     
 8 giờ 45
VĐV Lê Trọng Hinh (số 317) - Ảnh: Khả Hòa
VĐV Lê Trọng Hình về nhất vòng loại đường chạy 200m với thành tích 21 giây 13 phá kỷ lục quốc gia (21 giây 25) của chính anh, đây là thành tích rất hy vọng cạnh tranh HCV diễn ra vào chiều nay.
 
 8 giờ 20
Tuyển nữ VN (áo đỏ)
Tuyển bóng rổ nữ VN đang thi đấu yếu thế hơn so với với tuyển Philippines và đang bị dẫn 4/15.
 
 8 giờ 03
Hoàng Quý Phước về thứ 2 đợt thi vòng loại môn 50m bướm của nam đủ tiêu chuẩn lọt vào tranh chung kết vào buổi tổi.    
 8 giờ
Đoàn TT Việt Nam đang đứng thứ 3 trên bảng tổng sắp huy chương sau Singapore đứng nhất (52V, 44B, 54Đ) và Thái Lan (38V, 40B, 35Đ).    
7 giờ 50
Các VĐV môn bơi chuẩn bị đấu vòng loại cự ly 50m bướm của nam với Hoàng Quý Phước đại diện cho VN.  
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.