SEA Games 2015: Việt Nam đoạt thêm 8 HCV ngày 7.6

07/06/2015 20:07 GMT+7

(TNO) Nguyễn Thị Ánh Viên liên tiếp phá 2 kỷ lục SEA Games giúp VN đoạt tổng cộng 21 HCV tính đến cuối ngày 7.6.

(TNO) Nguyễn Thị Ánh Viên liên tiếp phá 2 kỷ lục SEA Games giúp VN đoạt tổng cộng 21 HCV tính đến cuối ngày 7.6.

19 giờ 55
Đấu kiếm Việt Nam kết thúc một kỳ SEA Games hoàn hảo khi đoạt thêm 1 HCV ở nội dung kiếm chém đồng đội nữ sau khi thắng Thái Lan 45/25.   
19 giờ 40
Ở môn wushu nội dung nam quyền + nam côn, Phạm Quốc Khánh đoạt HCB với 9,70 điểm, Cao Khắc Đạt đoạt HCĐ với 9,68 điểm. VĐV Horatius Harris (Indonesia) đoạt HCV với 9,71 điểm.    
19 giờ 30
Nguyễn Thị Ánh Viên chứng tỏ sự vượt trội của mình trên đường đua xanh khi tiếp tục phá kỷ lục SEA Games và đoạt HCV ở cư ly 200m hỗn hợp nữ với thành tích 2 phút 13 giây 53.   
19 giờ 25
Võ sĩ Như Ý (áo xanh) đoạt HCV đầu tiên cho judo - Ảnh: Tân Lam
Nguyễn Thị Như Ý vừa giành HCV môn Judo hạng cân dưới 78kg sau khi thắng điểm Ippon trước Aung Aye Aye (Myanmar) trong trận chung kết. 
 
 
19 giờ 15
VN vừa có thêm 1 HCV ở môn đấu kiếm nội dung kiếm 3 cạnh đồng đội nữ sau khi thắng Philippines 45/28 trong trận chung kết.    
18 giờ 43
Kình ngư Ánh Viên - Ảnh: Khả Hòa
Nguyễn Thị Ánh Viên đoạt HCV 200m bơi ngửa nữ và lập kỷ lục SEA Games mới với thành tích 2 phút 14 giây 12.
Ánh Viên phá kỷ lục SEA Games ở đường bơi 200m ngửa nữ
 
18 giờ 13
Hoàng Quý Phước đoạt HCĐ ở cự ly bơi 100m tự do nam với thành tích 50 giây 60, VĐV chủ nhà Joseph
Schooling đã đoạt HCV và phá kỷ lục SEA Games với thành tích 48 giây 58.
 
18 giờ 05
Ánh Viên xuất phát không tốt nên chỉ về thứ tư ở cự ly bơi 50m bướm của nữ với 27 giây 67. VĐV của nước chủ nhà Singapore Tao Li đoạt HCV với thành tích 26 giây 58, cô cũng phá kỷ lục SEA Games. 
 
17 giờ 50
Đội nữ quần vợt VN đã thua Philippines ở trận quyết định và dừng chân ở tứ kết.   
17 giờ 26
Đồng đội nam bóng bàn VN giành ngôi nhất bảng (nhờ thắng Thái Lan, Indonesia, Campuchia) lọt vào bán kết để gặp Malaysia, tràn trề cơ hội vào chung kết. Ở đồng đội nữ, VN thua Singapore, xếp nhì bảng sẽ gặp Thái Lan ở bán kết.   
17 giờ 25
Ở môn quần vợt, Tâm Hảo thua 0-2 ở trận đơn 2 khiến tuyển nữ Việt Nam và Philippine phải đánh trận đôi quyết định. Trong khi đó, Linh Giang thua trận đơn nam thứ 2, tuyển nam VN thua Thái Lan 0-2 và dừng chân ở tứ kết.   
17 giờ 5
Đôi nam Anh Tuấn - Hoàng Quân - Ảnh: Khả Hòa
Hai cơ thủ Nguyễn Anh Tuấn và Đỗ Hoàng Quân đã thua đôi nam của Philippines trong trận chung kết môn bida nội dung 9 banh với tỷ số 6/9 và đành nhận HCB.  
 
17 giờ
Đội đấu kiếm nữ đã lọt vào trận chung kết nội dung kiếm chém sau khi thắng đội chủ nhà Singapore với tỷ số 45/36. Trận chung kết này sẽ diễn ra vào lúc 18 giờ 30 hôm nay, đối thủ của Việt Nam là Thái Lan.   
16 giờ 35
Cơ thủ Nguyễn Thanh Bình đã thắng VĐV người Thái Sujaritthurakarn Thawat 3-0 ở nội dung billiard Anh và lọt vào bán kết.  
16 giờ 25
Nữ VN (phải) đã lọt vào chung kết sau khi thắng Indonesia - Ảnh: Khả Hòa
Đội nữ Việt Nam đã thắng Indonesia với tỉ số chung cuộc là 38-33 ở nội dung kiếm 3 cạnh, giành quyền vào tranh chung kết với Philippines vào lúc 17 giờ 45 hôm nay.
 
16 giờ 20
Trần Phi Hùng đã thắng VĐV Punyawaa Thongchai của Thái Lan 100/34 ở môn bida snooker để lọt vào bán kết sẽ thi đấu vào ngày mai.
 
15 giờ 40
Như Ý (áo trắng) quật ngã Garthia - Ảnh: Quang Huy
Cô gái vàng Judo VN Nguyễn Thị Như Ý lọt vào trận chung kết sau khi thắng Garthia (Indonesia) bằng điểm vàng trong hiệp phụ. Ở chung kết, Như Ý sẽ gặp VĐV Aye Aye Aung của Myanmar.
 
15 giờ 30
Bội Ngọc mừng chiến thắng - Ảnh: Khả Hòa
Tứ kết quần vợt đồng đội nữ VN gặp Philippines: Bội Ngọc thắng trận đầu 2-1, Tâm Hảo đang đánh trận thứ 2. Đồng đội nam gặp Thái Lan: Hoàng Thiên thua 1-2 trước hạt giống số 1 Kittipong (hạng 904 ATP), Trịnh Linh Giang đang đấu trận 2. 
 
15 giờ 20
Trận chung kết billiard 9 banh đôi nam giữa Việt Nam và Philippines rất căng thẳng khi Philippines đang dẫn trước 2-0. Trong khi ở trận tứ kết carom 1 băng, Phi Hùng đang tạm dẫn trước VĐV của Thái 2-0. Trận tứ kết billiard Anh đánh đơn, Thanh Bình đang dẫn VĐV Thái 15/2. 
 
15 giờ 10
Dương Thúy Vi trong bài kiếm thuật đoạt HCV - Ảnh: Tân Lam
Dương Thúy Vi đã giành HCV môn wushu nội dung kiếm thuật với 9,70 điểm. HCB thuộc về Phoon Eyin (Malaysia - 9,68 điểm).
Dương Thúy Vi nhận HCV với bài biểu diễn kiếm thuật
  
15 giờ
Võ sĩ Trần Thương đã thua điểm Ippon trong trận chung kết hạng cân dưới 90kg trước VĐV Manurung (Indonesia) đành chấp nhận tranh HCĐ.   
14 giờ 50
VĐV Trần Quốc Cường đoạt HCV môn bắn súng - Ảnh: Tân Lam
Tin vui từ môn bắn súng khi Trần Quốc Cường đoạt HCV nội dung 10m súng hơi cá nhân nam với số điểm 197,4. Hoàng Xuân Vinh đoạt HCĐ với 178,2 điểm. VĐV Jonathan (Malaysia) đoạt HCB với 195,1 điểm.
 
14 giờ 30
Nguyễn Thanh Tùng chỉ đứng thứ 8/9 VĐV ở nội dung thái cực kiếm môn wushu với 9,35 điểm. HCV ở nội dung này thuộc về Parantac Daniel (Philippines) với 9,71 điểm.    
14 giờ 20
Võ sĩ Huỳnh Ngọc Tân đã vượt qua Tun Wai Phyo của Myanmar trong trận đấu quyền anh hạng cân dưới 49kg để lọt vào bán kết. Võ sĩ Nguyễn Văn Hải cũng xuất sắc thắng VĐV nước chủ nhà Singpore bằng knock-out ngay hiệp đấu thứ hai để lọt vào chung kết hạng cân dưới 60kg.  
14 giờ 15
 Tuyển bóng bàn nữ Việt Nam đã vượt qua tuyển Lào với tỷ số 3-0 để lọt vào bán kết.  
14 giờ 12
Trần Thương (áo xanh) trong trận thắng Oo Zaw Myo - Ảnh: Quang Huy
Hai VĐV Đặng Hào và Trần Thương vào bán kết môn judo. Đặng Hào ở hạng cân dưới 100kg đánh bại Timothy (Singapore) bằng điểm Ippon, trong khi Trần Thương ở hạng cân dưới 90kg đã thắng Oo Zaw Myo (Myanmar) với 3 điểm Yuko.
 
 
14 giờ 02
Nguyễn Thanh Bình - Ảnh: Khả Hòa
Nguyễn Thanh Bình đoạt HCB môn bida nội dung billard Anh 500 sau khi thất thủ 291/591 trước VĐV nhập tịch của nước chủ nhà Singapore Gilchrist Peter Edward ở trận chung kết. 
 
14 giờ
Minh Huyền và bài biểu diễn đoạt HCB - Ảnh: Tân Lam
Nữ võ sĩ Trần Thị Minh Huyền giành HCB môn wushu nội dung thái cực quyền với số điểm 9,69. HCV thuộc về Lindswell (Indonesia) khi được 9,73 điểm.
 
13 giờ 40
Nữ VĐV Nguyễn Minh Châu vừa đoạt HCĐ môn bắn súng nội dung 10m súng hơi nữ với 174,4 điểm. HCV là VĐV của nước chủ nhà Singapore Teo Shun Xie với 199 điểm.  
13 giờ 15
Đấu kiếm Việt Nam vừa thua Indonesia ở tứ kết nội dung kiếm liễu đồng đội nam với tỷ số 38/45.   
13 giờ
Nguyễn Thanh Bình đang thi đấu giằng co với VĐV của Singapore ở trận chung kết môn bida nội dung billard Anh 500. Bình đang dẫn đối phương 180/163.   
 
11 giờ 30
Ảnh: Hoàng Quỳnh
Bóng bàn đồng đội nam vừa thắng Campuchia 3-0 do công Nguyễn Anh Tú, Lê Tiến Đạt, Dương Văn Nam. Mục tiêu đội nam là nhất bảng nhằm né chủ nhà Singapore ở bán kết. Đồng đội nữ tranh vé vào bán kết với Lào sau khi thua Singapore 0-3. 
 
 11 giờ 27
VĐV Hoàng Xuân Vinh - Ảnh: Tân Lam
Đội bắn súng ngắn hơi 10m nam đã giành HCV đồng đội với thành tích 1.727 điểm, HCB thuộc về Thái Lan (1.704 điểm). Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh dẫn đầu vòng loại cá nhân với 582 điểm, Trần Quốc Cường đứng thứ 3 vòng loại (575 điểm) và Nguyễn Hoàng Phương đứng thứ 6 (570 điểm), cả 3 VĐV đều vào vòng chung kết diễn ra vào lúc 15 giờ hôm nay.
 
 
 11 giờ 25
Nguyễn Thanh Bình - Ảnh: Khả Hòa
Cơ thủ Nguyễn Thanh Bình đã thắng VĐV người Thái Lan với tỷ số 500/355 ở nội dung billard Anh 500 để lọt vào chung kết tranh HCV vào lúc 13 giờ hôm nay. Đối thủ của anh là VĐV nước chủ nhà Singapore, người từng vô địch thế giới năm 2013. 
 
10 giờ 43
Niềm vui lọt vào trận chung kết của 2 cơ thủ - Ảnh: Quang Tuyến
Sau nhiều ván giằng co, cuối cùng hai VĐV Nguyễn Anh Tuấn và Đỗ Hoàng Quân đã thắng đôi của Myanmar với tỷ số nghẹt thở 9/8 môn bida nội dung 9 banh đôi nam và lọt vào trận chung kết tranh HCV diễn ra vào 15 giờ chiều nay. 
 
10 giờ 20
Đôi nam Việt Nam đang gặp khó khăn - Ảnh: Khả Hòa
Nguyễn Anh Tuấn và Đỗ Hoàng Quân ban đầu dẫn đôi nam của Myanmar 6/4 môn bida nội dung 9 banh nhưng đang bị thua ngược 6/7. Đôi nào đạt 9 điểm trước sẽ lọt vào trận chung kết tranh HCV.
 
10 giờ
VĐV Nguyễn Thanh Bình - Ảnh: Quang Tuyến
VĐV Nguyễn Thanh Bình đang dẫn VĐV Thái Lan 276/146 ở môn bida nội dung Billard Anh 500 và nhiều khả năng lọt vào bán kết. Nguyễn Nhật Thanh đã thất bại trước VĐV nước chủ nhà Singapore 0/4 ở nội dung snooker.
 
 9 giờ 30
Các VĐV quần vợt chỉ biết chờ đợi và... chơi game trên điện thoại - Ảnh: Khả Hòa
Do trời mưa nên tất cả các trận đấu ở môn quần vợt đều bị hoãn. 
 
 9 giờ
VĐV Nguyễn Minh Châu - Ảnh: Tân Lam
Môn bắn súng nội dung súng hơi ngắn 10m nữ đã kết thúc sáng nay. Đội Việt Nam chỉ đứng thứ 4 nội dung đồng đội với 1.112 điểm. HCV thuộc về Thái Lan (1.134 điểm). Ở nội dung cá nhân, chỉ có Nguyễn Minh Châu lọt vào chung kết với 375 điểm.
 
9 giờ 

Nữ VĐV Hoàng Thị Thanh (bên phải) nhận HCĐ - Ảnh: Khả Hòa
Điền kinh đã đem về cho đoàn thể thao VN 2 HCĐ trong nội dung marathon. Cụ thể, Nguyễn Thanh Hoàng (nam) về thứ 3 với thành tích 2 giờ 37 phút 10 giây, Hoàng Thị Thanh (nữ) đứng 3 với thành tích 3 giờ 07 phút 14 giây.
 

 8 giờ 35
Nguyễn Thị Ánh Viên tiếp tục lọt vào đợt thi tranh HCV vào buổi tối khi về đích đầu tiên ở vòng loại 200m hỗn hợp nữ với thành tích 2 phút 17 giây 74.   
 8 giờ 30
Nguyễn Diệp Phương Châm về thứ 5 cự ly 200m hỗn hợp nữ với 2 phút 27 giây 04 và bị loại.
 8 giờ 20
VĐV Phan Gia Mẫn về chót đợt bơi vòng loại 100m ếch nam nên bị loại.  
 8 giờ 15
Trần Duy Khôi về cuối cùng trong đợt bơi vòng loại 100m tự do nam của mình và bị loại.  
 
8 giờ 12
Hoàng Quý Phước cũng sẽ giành quyền bơi tranh HCV khi về đích đầu tiên ở vòng loại cự ly 100m tự do nam, thành tích của anh là 51 giây 19.

 
8 giờ 05
 VĐV Nguyễn Diệp Phương Châm về thứ 7 với thành tích 28 giây 40 nên bị loại.  
 8 giờ
Ánh Viên vượt qua vòng loại 50m bướm nữ khi dẫn đầu với thành tích 27 giây 95 và giành quyền tham gia đợt bơi chung kết tranh HCV vào chiều nay.  
5 giờ
Marathon đang diễn ra với hai nội dung nữ (Hoàng Thị Thanh, Lâm Thị Thúy) và nam (Bùi Thế Anh, Hoàng Nguyên Thanh)
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.