Tay vợt thách đấu suất dự SEA Games bị loại

09/05/2015 19:30 GMT+7

(TNO) Đào Duy Hoàng, tay vợt duy nhất ở đội dự tuyển bóng bàn Việt Nam lên tiếng cho rằng cần đấu nội bộ để tuyển chọn thành phần đội tuyển bóng bàn dự SEA Games 28 (tháng 6 tại Singapore) đã không vượt qua được vòng đấu chọn và bị loại.

(TNO) Đào Duy Hoàng, tay vợt duy nhất ở đội dự tuyển bóng bàn Việt Nam lên tiếng cho rằng cần đấu nội bộ để tuyển chọn thành phần đội tuyển bóng bàn dự SEA Games 28 (tháng 6 tại Singapore) đã không vượt qua được vòng đấu chọn và bị loại.
Duy Hoàng thi đấu không thành công trong cuộc đấu chọn nội bộ - Ảnh: Khả Hòa
Ở lượt về (vòng 2) đấu chọn nội bộ kết thúc chiều nay (9.5) tại Hà Nội, Đào Duy Hoàng chỉ xếp hạng 6. Cùng với thứ hạng không tốt ở lượt đi, tay vợt của đội Petrosetco TP.HCM xếp hạng 6 chung cuộc, không nằm trong 5 tay vợt có thành tích tốt nhất giành quyền đến Singapore.

Thế nhưng vòng tuyển chọn đội nam cũng có bất ngờ khi tay vợt Dương Văn Nam vốn cũng không có tên trong danh sách ban đầu lại xếp hạng 5 chung cuộc, đoạt suất tham dự SEA Games. 4 tay vợt còn lại thi đấu phong độ tốt, đoạt suất là Nguyễn Anh Tú (hạng 1), Trần Tuấn Quỳnh (hạng 2), Đinh Quang Linh (hạng 3), Lê Tiến Đạt (hạng 4). Tay vợt có tên ban đầu nhưng chỉ xếp hạng 7 chung cuộc và bị loại là Đoàn Bá Tuấn Anh.

Ở giải nữ đã xảy ra bất ngờ cực lớn khi tay vợt số 2 Việt Nam Nguyễn Thị Việt Linh toàn thua sau 2 vòng đấu, xếp hạng 6/6 tay vợt tham gia thi đấu tuyển chọn. 5 tay vợt lần lượt xếp trên Việt Linh là Nguyễn Thị Nga, Phan Hoàng Tường Giang, Mai Hoàng Mỹ Trang, Phạm Thị Thiên Kim, Vũ Thị Hà.

Thành tích tệ hại của Việt Linh khiến ban huấn luyện tuyển bóng bàn thừa nhận đang rất đau đầu bởi nếu không có tay vợt này, đội tuyển gặp bất lợi trong xếp đội hình đánh đồng đội.

Cũng vì thế theo một thành viên ban huấn luyện, họ sẽ đề xuất lên Tổng cục TDTT cho Việt Linh tham dự SEA Games 28.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.