Thái Lan dính ca doping đầu tiên tại SEA Games 28

07/06/2015 10:45 GMT+7

(TNO) VĐV bơi lội hàng đầu của Thái Lan, nhà vô địch cự ly 200m ếch nam Nuttapong Ketin đã bị trục xuất khỏi SEA Games 28 vì bị phát hiện dương tính với chất kích thích.

(TNO) VĐV bơi lội hàng đầu của Thái Lan, nhà vô địch cự ly 200m ếch nam Nuttapong Ketin đã bị trục xuất khỏi SEA Games 28 vì bị phát hiện dương tính với chất kích thích.

Hy vọng vàng Nuttapong Ketin của Thái Lan đã trở thành VĐV đầu tiên tại SEA Games 28 dính đến doping - Ảnh: AFP

Nuttapong từng đoạt HCV ở SEA Games 2013, và từng cầm cờ đoàn thể thao Thái Lan tại Olympic 2012. Ở SEA Games năm nay tại Singapore, VĐV này là ứng viên nặng ký cho tấm HCV ở cự ly sở trường trên.

Tuy nhiên, ngay trước khi bước vào các nội dung thi đấu từ ngày 6.6, VĐV này bị phát hiện dương tính với chất clenbuterol, và buộc phải ngưng thi đấu tất cả nội dung đăng ký.

Tại SEA Games lần này, Nuttapong thi đấu 4 nội dung gồm 100m, 200m ếch và 2 cự ly cá nhân hỗn hợp khác. Hiện Nuttapong đang chờ kết quả xác nghiệm mẫu thử B, nhưng cũng nhiều khả năng sẽ bị dương tính. Vì thế, đoàn thể thao Thái Lan đã loại VĐV này khỏi danh sách thi đấu.

Nuttapong giờ phải đối mặt với án phạt cấm thi đấu dài hạn. Tuy vậy, trả lời trên Bangkok Post, Nuttapong phân trần: “Tôi không hề có ý định sử dụng chất cấm. Có thể, tôi đã vô tình sử dụng vì đang áp dụng chế độ ăn kiêng”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.