Thanh Hiền lập công, U.23 Việt Nam truất ngôi đầu của Thái Lan

04/06/2015 19:08 GMT+7

(TNO) Hậu vệ Thanh Hiền đã có bàn thắng để đời tại SEA Games sau khi sút tung lưới U,23 Lào để giúp U.23 Việt Nam lấy lại vị trí nhất bảng B.

U.23 Việt Nam

1:0
kết thúc

U.23 Lào      

 Thanh Hiền (66')    
 
(TNO) Hậu vệ Thanh Hiền đã có bàn thắng để đời tại SEA Games sau khi sút tung lưới U,23 Lào để giúp U.23 Việt Nam lấy lại vị trí nhất bảng B. 
 90'+3'
KẾT THÚC TRẬN. U.23 VN thắng U.23 Lào 1-0.
 
 90'+2'
Tiến Dũng vào thay cho Công Phượng.   
 90'
Hiệp 2 được cộng thêm 3 phút bù giờ.   
 88'
Trung vệ Tiến Dũng đang khởi động trên sân.  
 83'
Lúc này U.23 VN không còn gia tăng sức ép tấn công, bởi với họ một bàn là quá đủ. Điều quan trọng lúc này là U.23 VN bảo toàn tỷ số, tránh chân thương và thẻ phạt.   
 79'
Sau một pha va chạm với Văn Toàn, thủ môn của U.23 Lào bị chấn thương và phải rời sân.   
74' 
HLV Miura là người rất thực tế nên ông chỉ nhắm đến kết quả. Vì thế với ông U.23 và cả tuyển VN không cần phải chơi đẹp mắt, quan trọng là giành đủ điểm để vào bán kết.
 
 69'
NGUY HIỂM. Mạc Hồng Quân lại suýt ghi bàn thắng với cú đánh đầu rất hay, tiếc cho Quân bởi thủ môn Lào đã kịp lùi về cản phá.   
 67'
NGUY HIỂM. Tiếc cho Phi Sơn bởi anh đã có pha sử lý rất quái để loại hậu vệ Lào, nhưng lại sút vọt xà.   
 66'
VÀOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO. 1-0 cho U.23 VN. Cuối cùng, sự chờ đợi của người hâm mộ VN cũng được đền đáp với bàn thắng của Thanh Hiền từ cú sút xa đẹp mắt. 

THANH HIỀN MỞ TỶ SỐ U.23 VIỆT NAM
 
 65'
U.23 VN chỉ cần 3 điểm là đặt 1 chân vào bán kết, nhưng nếu không thắng trận này, học trò HLV Miura sẽ gặp khó khăn trước Đông Timor và Thái Lan ở hai trận đấu cuối.   
 63'
Mạnh Hùng nhận thẻ vàng do phạm lỗi với cầu thủ Lào.   
 60'
Các cầu thủ Lào đang thi đấu phòng ngự số đông. U.23 Việt Nam chưa thể tìm đường vào khung thành đối phương.   
 55'
U.23 Lào quyết tâm lấy một điểm nên họ tập trung phòng ngự tối đá khiến các cầu thủ VN gặp khó khăn trong việc chọc thủng hàng phòng ngự đông người của U.23 Lào.
 
 50'
Đầu hiệp 2, với việc đưa Mạc Hồng Quân vào sân U.23 VN chơi khởi sắc hơn. Sự góp mặt của Quân, giúp U.23 VN có thêm giải pháp không chiến để ghi bàn cao lưới U.23 Lào.
 
 46'
Mạc Hồng Quân vào sân thay cho Thanh Bình.   
 46'
Hiệp 2 bắt đầu.   
 45'+1'
Kết thúc hiệp 1. Hai đội tạm hòa nhau 0-0.   
 45'
Hiệp 1 được cộng thêm 1 phút bù giờ.  
 43'
Sắp hết hiệp 1, nhưng U.23 VN vẫn chưa có được một cơ hội rõ ràng. HLV Miura cần điều chỉnh lối chơi ở hiệp 2 để U.23 VN có thể chọc thủng phòng tuyến của U.23 Lào.   
 39'
NGUY HIỂM. Đức Huy chuyền bóng và Văn Toàn có cơ hội ghi bàn nhưng cú đá hơi với của anh đã không thể thắng được thủ môn Lào.
 
 33'
Trận đấu vẫn đang ra với thế trận một chiều, U.23 VN làm chủ thế trận nhưng chưa có cơ hội đáng kể nào.   
 28'
U.23 VN không sẵn sàng cho trận đấu này, có lẽ họ đánh giá thấp U.23 Lào nên đã nhập cuộc một cách thảnh thơi vì thế đã chơi rất chệch choạc.
 
 23'
HLV Miura đưa Thanh Hiền vào thay Hữu Dũng do Dũng dính chấn thương.   
19' 
U.23 VN vẫn chưa tạo ra cơ hội nguy hiểm nào về phía khung thành Lào.   
 16'
Rõ ràng khi xáo trộn đội hình U.23 VN chơi không tốt. Xem những phút vừa qua đội quân của HLV Miura chơi kém như hiệp 1 trận gặp Brunei.
 
 12'
Hàng tiền vệ U.23 VN với Công Phượng, Hữu Dũng, Huy Hùng đang chơi khá kém nên chưa giúp U.23 VN khống chế toàn bộ thế trận trước đối thủ dưới cơ.   
 9'
Những phút vừa qua, U.23 VN chưa thể hiện được sự vượt trội của mình khi để Lào vẫn có những pha lên bóng nguy hiểm. Các học trò của HLV Miura cần phải tấn công tốt hơn để sớm có bàn thắng mở tỷ số.   
 5'
U.23 VN đang khống chế hoàn toàn thế trận. Chắc chắn HLV Miura đã chỉ đạo cho các học trò kết liễu đối thủ sớm.
 
 3'
Với đội hình có đến 4 chân sút lợi hại, U.23 VN hứa hẹn sẽ nhả đạn vào khung thành U.23 Lào.   
 19 giờ 30
 Hiệp 1 bắt đầu. U.23 Việt Nam giao bóng trước.  
 19 giờ 25
Sau trận thua của Malaysia trước Thái Lan, U.23 VN chỉ cần thắng U.23 Lào là chắc suất vào bán kết.
 
 19 giờ 17
"Nữ hoàng tốc độ" của điền kinh Việt Nam Vũ Thị Hương (đầu tiên, hàng đầu) cũng đến để cổ vũ cho thầy trò HLV Miura
 
 19 giờ 15
Ca sĩ Phương Thanh cũng có mặt trên sân Bishan để cổ vũ cho U.23 Việt Nam
 
 19 giờ 10
Các cầu thủ Việt Nam đang khởi động trên sân Bishan.
 
 19 giờ 5
Như vậy, HLV Miura quyết định tung ra đội hình 4--3-3 để nhanh chóng giải quyết trận đấu. Công Phượng sẽ đá lùi về để Văn Toàn, Thanh Bình đá phía trên, Phi Sơn sẽ lùi xuống đá tiền vệ.
Với đội hình này, U.23 VN có đến 4 chân sút lợi hại là: Công Phượng, Văn Toàn, Phi Sơn, Thanh Bình.
 
19 giờ
U.23 VN: Thủ môn: Phí Minh Long; Mạnh Hùng (3), Ngọc Thịnh (12), Ngọc Hải (15), Đức Huy (23), Hữu Dũng (2), Huy Hùng (14), Công Phượng (10), Văn Toàn (19), Phi Sơn (20), Thanh Bình (16)
U.23 Lào: Thủ môn: Vathana (1), Vongsa (2), Lithideth (8), Khanthavong (9), Souk Aphone (10), Maitee (11), Sipasong (13), Phouthasay (15), Sihalath (16),Inthilath (19), Bounmalay (21)
 ĐỘI HÌNH RA SÂN
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.