Vì sao U.23 Indonesia dự SEA Games 28 vào phút cuối?

28/05/2015 20:28 GMT+7

(TNO) Quyết định tham gia SEA Games 28 của U.23 Indonesia trong ngày cuối cùng là kết quả của cuộc họp trên tinh thần ‘gạt qua bất đồng, vì thể diện chung’ giữa Bộ Thanh niên và Thể thao với liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) vào ngày 27.5, chỉ 1 ngày trước buổi họp kỹ thuật môn bóng đá nam.

(TNO) Quyết định tham gia SEA Games 28 của U.23 Indonesia trong ngày cuối cùng là kết quả của cuộc họp trên tinh thần ‘gạt qua bất đồng, vì thể diện chung’ giữa Bộ Thanh niên và Thể thao với liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) vào ngày 27.5, chỉ 1 ngày trước buổi họp kỹ thuật môn bóng đá nam.

Quang cảnh buổi họp kỹ thuật môn bóng đá nam tại SEA Games 28 - Ảnh: Khả Hòa

Đích thân Phó tổng thống Indonesia, ông Jusuf Kalla, đã phải yêu cầu ông Imam Nahrawi, Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao, nhằm giúp cho bóng đá Indonesia không phải “xấu mặt” với bạn bè trong khu vực.

Phát biểu trên báo Jakarta Post, ông Jusuf Kalla khẳng định: “PSSI phải tích cực giải quyết vấn đề nội bộ để việc thi đấu ở SEA Games 28 được tiếp tục. Vấn đề với FIFA sẽ có giải pháp phù hợp”.

Cử đại diện tham dự cuộc họp trưởng đoàn của môn Bóng đá SEA Games 28 tại Singapore vào trưa nay, phía Indonesia xác nhận sẽ cử đội U.23 thi đấu tại SEA Games 28. Dự kiến đội U.23 Indonesia sẽ bay đến Singapore vào 18 giờ tối nay.

Lãnh đạo Indonesia đã tạm gác mâu thuẫn để U.23 Indonesia dự SEA Games 28 - Ảnh: AFP

Trả lời báo giới sau buổi họp kỹ thuật, ông Somsak Siritham, trưởng đoàn bóng đá Thái Lan tại SEA Games 28 đặt dấu hỏi về tương lai của U.23 Indonesia trước hạn chót 29.5 tới, thời điểm FIFA đưa ra phán quyết có cấm vận bóng đá nước này hay không.

Ông nói thêm: “Tại cuộc họp, đại diện Việt Nam cũng đưa ra thắc mắc là nếu đến ngày 29.5 FIFA công bố quyết định cấm bóng đá Indonesia tham gia các giải đấu quốc tế thì ban tổ chức (BTC) SEA Games 28 sẽ giải quyết vấn đề này như thế nào. Câu hỏi khó này vẫn chưa nhận được trả lời từ BTC vì không ai trong cuộc họp có đủ thẩm quyền để quyết định”.

Dù sao, quyết định tham gia SEA Games 28 của U.23 Indonesia cũng giúp cho BTC thở phào nhẹ nhõm, không phải nghĩ đến phương án bốc thăm các bảng lại nhằm mang đến sự công bằng cho các đội, nhất là ở bảng B có đến 6 đội với 3 cái tên rất mạnh là Việt Nam, Thái Lan và Malaysia.

Tuy vậy, mọi việc vẫn còn để ngỏ cho đến khi có quyết định cuối cùng của FIFA về vấn đề trừng phạt bóng đá Indonesia vào ngày 29.5 tới đây.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.