SEA Games 26 khai mạc vào 11.11.2011

07/02/2011 22:06 GMT+7

Ban tổ chức (BTC) SEA Games 26 Indonesia vừa chính thức thông báo Đại hội Thể thao Đông Nam Á sẽ chính thức diễn ra từ ngày 11.11 đến 25.11.2011.

Vovinam chính thức có mặt tại SEA Games 26 - Ảnh: Huy Tường

Ban tổ chức (BTC) SEA Games 26 Indonesia vừa chính thức thông báo Đại hội Thể thao Đông Nam Á sẽ chính thức diễn ra từ ngày 11.11 đến 25.11.2011.

Ban đầu, SEA Games dự định sẽ được tổ chức vào đầu tháng 11, nhưng sau đó BTC nước chủ nhà Indonesia đã “học tập” theo Olympic 2008 là khai mạc ngày 8.8.2008 nên quyết định chọn thời điểm bắt đầu đại hội là 11.11.2011. Đại hội sẽ diễn ra chủ yếu tại thành phố Palembang ở phía nam đảo Sumatra. Đây cũng là thành phố thứ 3 trong lịch sử SEA Games không phải là thủ đô đăng cai tổ chức một kỳ đại hội thể thao khu vực (2 lần trước là Chiangmai - năm 1995 và Nakhon Ratchasima - năm 2007 đều trên đất Thái Lan).

Dự kiến SEA Games 26 sẽ có 44 môn thi đấu với 562 bộ huy chương. Tuy nhiên Palembang chỉ đăng cai tổ chức 21 môn, các môn còn lại được tổ chức thi đấu tại thủ đô Jakarta. Các môn diễn ra tại Palembang gồm có: điền kinh, các môn thể thao dưới nước, thể dục, quyền Anh, petanque, billiards, cờ vua, vật, bóng chuyền và bóng chuyền bãi biển, cử tạ, cầu mây, bắn súng, quần vợt, bóng đá…

Các môn diễn ra tại thủ đô Jakarta có bắn cung, cầu lông, karatedo, judo, wushu, xe đạp, bóng bàn, ca-nô, thuyền buồm, silat, bóng đá trong nhà, bóng đá (một bảng bóng đá nam), đấu kiếm, bóng rổ, bowling, golf… Đặc biệt lần này trong số các môn đã công bố không có muay Thái, võ gậy, hockey, squash, nhưng lần đầu tiên có vovinam. Đây là một thắng lợi của thể thao VN trong việc phát triển rộng khắp môn võ quốc hồn quốc túy này ra khu vực, tạo tiền đề cho vovinam thâm nhập vào Asian Games sau này.

Đoàn thể thao VN sẽ tham dự SEA Games 26 với số môn xấp xỉ 40 và mục tiêu vẫn là nằm trong 3 hạng đầu. Năm 1997 tại SEA Games tổ chức ở Indonesia, đoàn VN chỉ đứng hạng 5 với 35 HCV, thua xa nước chủ nhà có đến 194 HCV và Thái Lan 83 HCV. Nhưng các SEA Games gần đây, chúng ta đã ổn định trong top 3. Như năm 2007, VN đoạt 64 HCV, đứng thứ 3 toàn đoàn sau Thái Lan (182) và Malaysia (68). Còn năm 2009 tại Lào, đoàn VN xếp thứ nhì với 83 HCV, chỉ thua nước dẫn đầu là Thái Lan có 3 HCV.

T.K

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.