Siêu kình ngư Michael Phelps đoạt huy chương vàng thứ 5 Olympic 2016

14/08/2016 09:36 GMT+7

Siêu kình ngư Michael Phelps đã cùng đội tuyển Mỹ giành tấm huy chương vàng ở Olympic Rio 2016 khi về nhất ở nội dung 4x100m hỗn hợp nam.

Đây cũng là tấm huy chương vàng thứ 5 của Phelps tại kỳ Olympic năm nay, trong đó có 2 tấm huy chương vàng cá nhân.
Như vậy, Michelps đã có tổng cộng 23 tấm huy chương vàng Olympic trong sự nghiệp của mình và rất có thể đây sẽ là tấm huy chương vàng cuối cùng của anh tại Olympic. Đây có lẽ sẽ là kỷ lục mà còn rất lâu nữa mới có một vận động viên phá được.
Ở nội dung 4x100m hỗn hợp nam, Phelps và đồng đội đã về nhất với thành tích 3 phút 27,95 giây, phá lỷ lục Olympic.
Đội tuyển bơi Mỹ giành HCV ở nội dung 4x100m hỗn hợp nam Reuters
Đội tuyển bơi của Vương quốc Anh đã giành huy chương bạc với thành tích 3 phút 29,34 giây. Huy chương đồng thuộc về đội tuyển bơi Úc với thành tích 3 phút 29, 93 giây.
Với tấm huy chương này, đoàn thể thao Mỹ đã có tổng cộng 24 huy chương vàng tại Olympic 2016, bỏ xa Trung Quốc đến 11 huy chương vàng.
Có một chi tiết thú vị về đoàn thể thao Mỹ tại Olympic 2016, với tấm huy chương vàng nội dung 4x100m hỗn hợp nam, tổng cộng đoàn thể thao Mỹ đã có tổng cộng 1001 huy chương vàng tại các kỳ Olympic. 
Hôm qua, tuyển bơi lội nữ Mỹ đã cán mốc 1000 sau khi giành tấm huy chương vàng ở nội dung bơi 4x100m hỗn hợp nữ.
Cũng xin nói thêm, trước khi tham dự Olympic 2016, đoàn thể thao Mỹ đã giành tổng cộng 977 tấm huy chương vàng tại các kỳ Olympic.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.