Sochi 2014: 4 VĐV Canada suýt thiệt mạng

24/02/2014 03:15 GMT+7

Ở ngày thi đấu cuối tại Sochi, đội đua xe trượt lòng máng của Canada gồm 4 VĐV là Justin Kripps, Jesse Lumsden, Cody Sorensen và Ben Coakwell đã may mắn thoát chết nhờ nón bảo hiểm sau khi chiếc xe đua của họ đang chạy với tốc độ cao thì bị mất kiểm soát lật nghiêng, rồi lật úp xuống đường đua kéo đi một đoạn dài.

Ở ngày thi đấu cuối tại Sochi, đội đua xe trượt lòng máng của Canada gồm 4 VĐV là Justin Kripps, Jesse Lumsden, Cody Sorensen và Ben Coakwell đã may mắn thoát chết nhờ nón bảo hiểm sau khi chiếc xe đua của họ đang chạy với tốc độ cao thì bị mất kiểm soát lật nghiêng, rồi lật úp xuống đường đua kéo đi một đoạn dài.

Xe đua lật úp với 4 VĐV kẹt cứng lao xuống với tốc độ khủng khiếp - Ảnh: AFP
Xe đua lật úp với 4 VĐV kẹt cứng lao xuống với tốc độ khủng khiếp - Ảnh: AFP 

Cả 4 VĐV bị mắc kẹt trong xe, và nếu không có nón bảo hiểm chất lượng thì đã gặp tai họa do đầu bị va đập mạnh vào đường băng rất cứng. Cả 4 sau khi nỗ lực hãm phanh và thoát ra một cách an toàn vẫn chưa hết kinh hoàng.

Trước đó, trong ngày áp chót cũng xảy ra tai nạn trong môn trượt tuyết khi 2 nữ VĐV Stephanie Joffroy (Chile) và Anna Woerner (Đức) đều bị chấn thương nặng do trượt ngã trong lúc thi đấu do thời tiết có nhiều sương mù và mưa phùn.

Chủ nhà Nga nhất toàn đoàn với thành tích 13 HCV, 11 HCB và 9 HCĐ, đứng nhì là Na Uy 11 HCV.

Giang Lao

>> Thêm 2 VĐV ở Olympic Sochi 2014 dính doping
>> Olympic Sochi 2014 rúng động vì doping
>> Olympic Sochi 2014: Tổng thống Mỹ cá cược với Thủ tướng Canada

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.