Sochi 2014: Tai nạn gia tăng

18/02/2014 03:20 GMT+7

Sau tai nạn nghiêm trọng của nữ VĐV người Nga, Maria Komissarova phải phẫu thuật khẩn cấp vì té gãy cột sống trong lúc tập luyện và hiện vẫn trong tình trạng nguy hiểm, hôm qua đến lượt nữ VĐV người Anh, Rowan Cheshire cũng bị bất tỉnh do trượt ngã tại khu thi đấu Rosa Khutor Extreme Park.

Sau tai nạn nghiêm trọng của nữ VĐV người Nga, Maria Komissarova phải phẫu thuật khẩn cấp vì té gãy cột sống trong lúc tập luyện và hiện vẫn trong tình trạng nguy hiểm, hôm qua đến lượt nữ VĐV người Anh, Rowan Cheshire cũng bị bất tỉnh do trượt ngã tại khu thi đấu Rosa Khutor Extreme Park.

 Nữ VĐV Jacqueline Hernandez của Mỹ bất tỉnh nhân sự khi bị té ngã lúc thi đấu - Ảnh: Reuters
Nữ VĐV Jacqueline Hernandez của Mỹ bất tỉnh nhân sự khi bị té ngã lúc thi đấu - Ảnh: Reuters

Cũng ở khu vực thi đấu trên, VĐV người Na Uy là Helene Olafsen sau cú xoay vòng trên không 180 độ cũng bị trượt ngã bị chấn thương lưng và trật khớp vai.

Nữ VĐV người Mỹ, Jacqueline Hernandez cũng bị té ngã khi thi nội dung trượt ván trên tuyết, bị rơi vào hôn mê trong một thời gian ngắn. VĐV người Ý, Emanuel Perathoner cũng bị dính chấn thương dù không nghiêm trọng nhưng đang phải theo dõi.

Được biết, một trong những nguyên nhân chính dẫn đến các tai nạn bởi tuyết tan và trở nên quá mỏng do nhiệt độ đang ấm dần lên. Sau ngày thi đấu thứ 9, Đức vẫn dẫn đầu với 7 HCV, kế đến Hà Lan với 5 HCV.

G.L

 >> Lòng hào hiệp của á quân Olympic Sochi
 >> Olympic Sochi 2014: Không đoạt huy chương nhưng sẽ có nhẫn cưới

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.