Sôi động với U-League TP.HCM

11/12/2011 23:57 GMT+7

Hôm qua, hàng trăm bạn trẻ là sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn TP.HCM khuấy động Nhà thi đấu Tân Bình (TP.HCM) trong ngày khai mạc giải sinh viên Văn Thể Mỹ (U-League 2011) - khu vực TP.HCM.

Hôm qua, hàng trăm bạn trẻ là sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn TP.HCM khuấy động Nhà thi đấu Tân Bình (TP.HCM) trong ngày khai mạc giải sinh viên Văn Thể Mỹ (U-League 2011) - khu vực TP.HCM.

U-League 2011 khu vực TP.HCM thu hút 8 trường, gồm ĐH Sư phạm TP.HCM, ĐH Tôn Đức Thắng, ĐH Quốc tế, ĐH Hùng Vương, ĐH Kiến trúc, ĐH Luật, ĐH Công nghiệp TP.HCM và Cao đẳng Bách Việt. Các trường tranh tài ở 3 nội dung gồm: futsal (bóng đá trong nhà), cheerleading (đồng diễn và cổ vũ), người đẹp sinh viên Văn Thể Mỹ (miss U-League). 2 đội bóng futsal có thành tích tốt nhất, 2 đội cheerleader có số điểm cao nhất, 2 Miss U-League có điểm cao nhất sẽ đại diện cho khu vực TP.HCM dự tranh vòng chung kết toàn quốc diễn ra tại TP.HCM trong hai ngày 7 và 8.1.2012.

 
Những màn trình diễn sôi động của các sinh viên trong ngày khai mạc U-League - Ảnh: Khả Hòa 

Không khí sôi nổi, hào hứng đầy chất sinh viên trên khán đài khiến cuộc tranh tài trên sân trở nên hấp dẫn. Ở nội dung futsal, ĐH Sư phạm TP.HCM vượt qua ĐH Tôn Đức Thắng với tỷ số 3-0, ĐH Quốc tế thắng ĐH Hùng Vương với tỷ số 5-2. Phần thi cheerleading trở nên nóng bỏng trước màn trình diễn táo bạo, đẹp mắt của các “nam thanh nữ tú”. Ở nội dung này, ĐH Sư phạm TP.HCM tạm dẫn đầu với 83 điểm, xếp trên ĐH Quốc tế (79 điểm), ĐH Hùng Vương (71 điểm), ĐH Tôn Đức Thắng (54 điểm). Trong khi đó phần thi Miss U-League tôn vinh vẻ đẹp hình thể lẫn tài năng ứng xử của các nữ sinh viên. Phần thi này diễn ra gay cấn và phải đến ngày cuối cùng vòng loại (1.1.2012) mới có thể xác định 2 Miss U-League đại diện TP.HCM dự tranh vòng chung kết.

Hoàng Quỳnh 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.